trên đỉnh núi cao cậu hét to "Trần Hà mãi yêu Vấng Nghiên"
anh lạnh lùng nhìn cậu nói "Tôi sẽ không bao giờ yêu cậu"
cậu buồn bã nhìn anh hỏi
"nói anh yêu em rất nhiều lời khi nãy chỉ là lời nói dối thôi đúng không"
"yêu có thành cơm ăn không, cậu ngừng ảo tưởng đi cậu thật sự rất phiền"
Nhiều năm sauTrần Hà trở thành bạn đời của Vấng Nghiên
"Vấn Nghiên anh có nhớ em không"
"Cậu ngưng hỏi mấy câu vớ vẩn đó đi .Chúng ta mới tách nhau chỉ có 7 tiếng, không phải cậu muốn làm theo phong tục sao, giờ hỏi Vậy thật ngớ ngẩn
"Chính xác là 7tiếng15phút 15 giây ,không bây giờ là 7 tiếng 15 phút 16 giây rồi Anh không nhớ em sao"
" Đến bao giờ cậu mới ngưng những câu hỏi đó đi"
"khi nào anh nói anh yêu em thì em sẽ ngưng😅"
"ngu ngố"
"Nè Vấng Nghiên anh có iu em ko "
"Vấn Nghiên không trả lời anh không bao giờ nói từ *Anh yêu em* với cậu dù bây giờ cả hai chuẩn bị ở bên nhau
Từ anh iu em khó đến vậy sao
Nhiều năm sau
anh iu em
Anh iu em
Anh đã nói rất nhiều câu" Anh yêu em "nhưng cậu sẽ không bao giờ nghe thấy được nữa. Cậu đã ra đi vì một lần tai nạn .Sẽ không có người nào đòi anh nói 3 chữ* anh yêu em* nữa