Nguyễn Hoàng Phương Nghi một người ấm áp, luôn quan tâm người khác âm thầm. Trong khi đang xem lại cuốn album thời đi học. Cô dừng lại tại một tấm hình, trên đó là ảnh của Nghi và một cô gái. Nguyễn Như Huỳnh, một người con gái rất xinh đẹp, là người mà Nghi luôn thích. Huỳnh có một người bạn thân, cô ấy tên Lê Hoàng Kim Liên. Liên lúc nào cũng mạnh mẽ, là tình địch của Nghi. Năm lớp 6, lần đầu Nghi và Huỳnh gặp nhau, lúc này Nghi là một cô bé ngây thơ hồn nhiên còn chưa biết tình yêu là gì. Huỳnh cũng vậy, họ kết bạn với nhau rồi từ từ trở thành bạn thân. Họ luôn luôn có nhau, đi chơi, đi học. Đến năm lớp 9, Nghi nhận ra mình thích Huỳnh, cô không nói. Mọi chuyện cứ tốt đẹp cho đến một ngày, Liên xuất hiện. Liên trở thành bạn thân của Huỳnh, vì thế Nghi và Huỳnh không còn thân như trước. Tâm sự của Nghi cũng chẳng còn nói ra cho Huỳnh nữa. Nghi cứ âm thầm quan tâm chăm sóc cho người bạn này. Tình cảm Nghi dành cho Huỳnh không bao giờ phai mà cứ tăng dần. Hằng ngày thấy Huỳnh và Liên chơi thân với nhau Nghi buồn lắm mà không làm được gì. Chỉ có thể khóc ở nhà thôi, mỗi lần như vậy cô luôn tự động viên mình. Cô luôn nghĩ sẽ có một ngày Huỳnh sẽ quay về với cô. Niềm hi vong của cô đã bị dập tắt vào một ngày trời rất đẹp, ánh năng chiều nhè nhẹ chiếu xuống, bầu trời màu cam với những đám mây trôi nhè nhẹ tạo nên khung cảnh đẹp mắt. Tại công viêm, Liên tỏ tình với Huỳnh, từ lâu Huỳnh cũn có tình cảm với Liên nên trao nhau một nụ hôn tại công viên. Hôm sau, Huỳnh nói với Nghi, lòng Nghi đau như có hàn vạn mũi tên đâm vào tim. Nghi vừa buồn vừa vui, buồn vì đã mất đi người con gái mình thương, vui cho Huỳnh đã có được người mình yêu. Mọi chuyện cứ thế trôi qua, Nghi và Huỳnh cứ thế xa dần cho đên một ngày đông năm họ học lớp 12, hôm đấy mưa rơi tầm tã, gió thôi lạnh buốt sương. Vì là năm cuối cấp nên ai cũng lo cho việc học, Nghi cũng không ngoại lệ. Đột nhiên Huỳnh gọi cho Nghi, giọng Huỳnh như đang cố gắng kiềm lại nước mắt, Huỳnh nói cô đang ở trước nhà Nghi. Nghi theo quán tính chạy thật nhanh ra chỗ Huỳnh, không màng đếm việc trời đang mưa. Hai mắt Huỳnh đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều, quần áo ướt sủng, tay chân rung lên vì lạnh. Nghi vội kéo Huỳnh vào nhà nhà lấy quần áo cho Huỳnh thay, pha trà gừng cho Huỳnh uống. Nghi hỏi thì Huỳnh kể hết mọi chuyện. Liên muốn chia tay vớ Huỳnh vì Liên đã yêu cô gái khác. Huỳnh khóc nức nở, Nghi ôm Huỳnh vào lòng nói, hôm nay hãy khóc cho thật đã, nhưng ngày mai phải tươi tỉnh trở lại không được buồn vì một người không tốt nữa. Dù nói vậy nhưng Nghi biết muốn quên một người đâu phải chuyện dễ. Cô đã cố gắng cả năm mà vẫn không được huống chi ngày một ngày hai. Nghi vẫn cứ bên Huỳnh chăm sóc Huỳnh cho đếm một ngày. Hôm đấy là sinh nhật Huỳnh. Nghi chuẩn bị một buổi tiệc thật hoành tráng cho Huỳnh. Sau khi thổi nến nói, tớ thích cậu từ lâu lắm rồi, lúc trước vì tớ không có can đảm nên đã đánh mất cậu một lần, làm cậu đau khổ vì một người không tốt, nhưng lần này tớ đã có can đảm nói ra. Cậu làm người yêu tớ nhé. Huỳnh gật đầu và bắt đầu khóc. Nghi vội vã ôm chầm lấy Huỳnh, những giọt nước mắt hạnh phúc ướt đẫm áo Nghi. Cứ ngỡ họ đã hạnh phúc nhưng
ông trời trêu người. Huỳnh phát hiện mình bị ung thư máu giai đoạn cuối. Cô không muốn làm Nghi buồn nên đã giấu và bỏ đi chỉ bỏ lại một lá thư. Cảm ơn cậu vì luôn có mặt khi tớ cần. Cảm ơn vì những hạnh phúc cậu giành cho tớ.
Tớ xin lỗi cậu, Liên đã trở về muốn làm lại với tớ. Xin lỗi. Nghi tìm Huỳnh trong vô vọng. 1 năm sau, Huỳnh mất Liên trở lại tìm Nghi thông báo cho cô sự thật. Đứng trước mộ Huỳnh, Nghi suy sụp hoàn toàn, cô ôm mộ của Huỳnh khóc nức nở.