- Con có đồng ý dù ốm đau hay bệnh tật đều ở bên Tống Nam hay ko?
Cha sứ vừa dứt lời thì Sương Đàm đã trả lời
- Con đồng ý
Cô rất vui vì hôm nay là ngày cưới của cô với Tống Nam vì Tống Nam là thanh mai trúc mã của cô người cô đã thích thầm trong 10 năm
Cho đến một ngày cô đã tỏ tình với Tống Nam đương nhiên là Tống Nam đã đồng ý. Khi hai bên gia đình đã quyết định cho cô và Tống Nam vào cuối năm
Cô đã rất vui vì nay đã là tháng 10 rồi chỉ còn 2 tháng nữa thôi là cô sẽ kết hôn với người mình thích thầm trong 10 năm
Dòng hồi tưởng đã kết thúc khi cha sứ bắt đầu hỏi chú rể
- Con có đồng ý dù ốm đau hay bệnh tật đều ở bên Sương Đàm hay ko?
Tống Nam đã suy nghĩ rất lâu, năm phút sau mọi người trong lễ cưới đã bắt đầu xì xầm những lời không hay còn Tống Nam chỉ biết cúi gằm mặt xuống
Cô khi thấy anh như vậy thì đã rất buồn cô nghĩ
- "Anh tại sao lại cuối gầm mặt xuống như thế đây là anh xin lỗi em sao. Có lẽ là anh không yêu em vậy tại sao lúc đó anh lại đồng ý chớ"
Cô vừa suy nghĩ vừa muốn hỏi anh là "tại sao anh không nói gì cả" mà đôi mắt long lanh ấy đã bắt đầu ướt hai hàng mi
Khi anh bắt đầu mấp mấy môi thì đã nghe thấy tiếng mở cửa sau chiếc cửa gỗ to lớn ấy là một người phụ nữ đã khóc nức nỡ
Cả anh và cô đều quay lại bỗng nhiên anh hét lên một tiếng
- Mạn Nhi
Ngay lúc này cô mới biết thù ra đây mới chính là người anh ấy yêu nhất còn anh đối với cô chắc chỉ là một kẻ thay thế mà thôi lúc này nước mắt của cô đã rơi xuống từng giọt lệ như những viên kim cương long lanh và đầy đắt đỏ
Cô gái lúc nãy đang khóc lóc thì dừng lại. Còn anh vì muốn xác nhận cô ấy có phải là Mạn Nhi người mà anh ấy yêu nhất hay không nên đã vội vàng chạy xuống chỗ cô gái đấy
Khi vừa gỡ hai tay của cô gái ấy ra thì anh đã đứng hình vì mọi người trong nhà nói Mạn Nhi đã mất rồi. Lúc này mọi người trong lễ đường lại càng xì xầm to hơn. Người nhà của anh thấy thế liền chạy ra nói
- Chả phải là cô đã cầm tiền rồi sao. Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây
Ba anh vừa nói vừa liên tục chỉ cho vào Mạn Nhi
Mạn Nhi thấy vậy liền khóc to hơn cô ta vừa thút thít vừa nói
- Cháu lấy tiền đó vì lúc đó nhà cháu bị dồn vào đường cùng chứ bộ. Cháu đã hi sinh tình cảm của mình vì lúc đó cháu không đủ mạnh. Bây giờ cháu đã có can đảm để về lại đây. Cháu về đây là muốn Tống Nam sẽ chở thành chồng con
Mạn Nhi vừa nói vừa khóc anh thì đã quay sang và chất vấn cha mình
- Chả phải là ba bảo Mạn Nhi chết rồi sao còn cái gì về tiền nữa
Anh vừa quát cha mình vừa ôm Mạn Nhi vào lòng mà dỗ dành
Cha của anh liền thở dài và nói
- Năm ấy vì ta biết hai đứa chả có tương lai nên đã đưa cho cô ta một số tiền lớn để cô ta rời xa con lúc đó cô ta không những đồng ý mà còn đòi thêm 3 tỷ còn nói là tiền để sang nước ngoài sinh sống
Anh liền đáp lại
- Con và Mạn Nhi rất tốt ba đừng bịa đặt mọi chuyện rồi đổ thừa cho Mạn Nhi mọi chuyện là do ba gây ra
Còn cô thì sao nãy giờ cô đã im lặng bỗng nhiên một người đàn ông khoác lên mình một bộ vest đắt tiền của Gabbana và Dolce bước lên lễ đường và nói
- Thích là thích còn yêu thì yêu. Thích là cảm xúc của tuổi trẻ còn yêu là sự gắn bó cả cuộc đời
Người đàn ông đó vừa nói xong thì cô đã chạy thẳng xuống chỗ của Tống Nam và nói
- Bây giờ thì em đã hiểu ra tất cả mọi chuyện rồi thì ra anh chỉ coi tôi là một người thay thế cho cô ta mà thôi. Tất cả mọi chuyện đã được giải quyết rồi chúng ta ly hôn đi
Cô vừa dứt lời thì anh chỉ biết im lặng. Ngay sau đó cô rút ra một tờ giấy trên đó có 3 từ rõ ràng Đơn Ly Hôn cô lấy bút và kí tên vào và đưa cho Tống Nam
Tống Nam liền đưa tay run run mà kí vào tờ giấy đó kí xong cô liền nói
- Bây giờ tôi với anh không phải là vợ chồng
Cô quay mặt lên chỗ chả người đàn ông đó và hỏi
- Anh là ai
Còn anh ta vẫn rất thong thả mà nói
-Tôi nói có đúng không Tiểu Đàm khi vừa nói xong người đàn ông ấy liền nở một nụ cười. Lúc này cô mới nhớ ra tất cả mọi thứ
Hồi cô 5 tuổi
- Anh hai sau này nếu không có ai lấy em thì anh phải lấy em đấy nha
Cô bé ấy vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt của cậu con trai ngồi đối diện. Cậu bé ấy liền đỏ mặt và nói
- Được thôi nếu em muốn. Sau này anh sẽ là chồng của em
Bé gái ấy vừa cười tinh nghịch vừa nói
- Tất nhiên rồi
Còn cô đã đứng ở bên ngoài nhìn cuộc trò chuyện vừa rồi cô bé ấy là cô còn cậu bé đó là anh hai của cô Hàm Phong
Lúc cô 7 tuổi
- Các người là ai mau bỏ tôi ra
Cô bé ấy không ai khác đó chính là cô. Cô bé đó vừa khóc vừa nói. Thì ra là lúc đó cô bị bắt cóc và bị người ta nhét thuốc có hại cho não để làm cô mất trí nhớ.Kẻ bắt cóc không ai khác đó chính là ba của Tống Nam...
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện không hay mọi người góp ý giúp mình. Nếu mọi người ủng hộ thì mình sẽ viết tiếp