Tôi là Nhật Anh Thư
Năm nay tôi đã 20 tuổi
Tôi bị mất trí nhớ vào lúc 6 tuổi vì 1 vụ tai nạn giao thông,khi tỉnh lại thì tôi thấy mình nằm trong bệnh viện và hoàn toàn không nhớ về 1 kí ức gì cả.Lúc đó tôi như 1 cái xác không hồn,tôi phải sống như vậy,cuộc sông rất nhạt nhẽo,không có kí ức tuổi thơ,lúc đó tôi rất muốn mình đi tìm lại sự đánh mất đó
Thắm thoát đã nhiều năm trôi qua,tôi cũng đã quen vớ cuộc sống đây
Và giờ đây tôi đã là 1 ngôi sao nổi tiếng khắp thế giới
Ai ai cũng đều biết đến tôi
Ngày ngày tôi phải làm bao nhiêu là việc
Vào ngày chủ nhật,là ngày mà tôi được nghỉ ngơi,vì công việc quá nhiều nó khiến tôi mệt mỏi nên tôi đã thiếp đi trên chiếc giường của mình.
____________________
Khi tỉnh lại thì....
Tôi đã phát hiện ra rằng...
Tôi đang ở một thế giới khác
Cùng với 1 thân hình bé nhỏ
Xung quanh là những tiếng cười trẻ con
Tôi thì đang ngồi trên tảng băng ghế đá
Tôi vô cùng bàng hoàng trước sự việc đang diễn ra
Thật không tin được rằng là mình lại ở đây
Lúc đó tôi vô cùng sợ sệt
Cùng lúc đó có một người lớn
Tôi liền chạy lại hỏi
Nhưng......
Khi tôi chạm vào họ thì....bàn tay của tôi xuyên qua người họ
Đến khi tôi hỏi:
"Cô ơi,cho con là ở đây là ở đâu ạ"
cho dù tôi có hỏi những gì đi chăng nữa thì họ cũng không nghe thấy
Lúc đó liền có 1 giọng nói vang lên
"mẹ ơi,sau này con lớn lên á,con sẽ trở thành một ngôi sao nổi tiếng trên thế giới này á"
"Rồi,con của mẹ sau này sẽ trở thành một ngôi sao lớn"
"Nhưng bây giờ con chỉ mới 6 tuổi thôi,con sẽ cố gắng trở thành một ngôi sao lớn ạ"
"ừ,cố gắng lên con nhé"
"vâng ạ"
Sau khi nghe cuộc nói chuyện của hai mẹ con ấy thì đầu tôi bỗng nhiên đau nhức cả lên như là tôi đã gặp cảnh tượng này rồi:
"Sao đầu mình lại đau thế này"
Rầm.....
"Trời ơi con tôi"
____________________
1 vụ tai nạn ở đầu đường liền xảy ra trước mắt tôi
Và nạn nhân là cô bé đó
1 khung cảnh đầy máu từ đầu cô bé ấy xuống
Lúc này...đầu tôi như đang nổ tung cả ra:
"Aaa,tại sao...đầu tôi lại đau thế này....như...là...như...là...tôi...sắp...nhớ....cái.....gì...đó...."
Lúc đó,hàng loạt kí ức nào đó liền xuất hiện trong đầu tôi,khiến đầu tôi như đang nổ tung ra
"Ai đó làm ơn...cứu con tôi với...."
Tiếng khóc cầu cứu của người phụ nữ đó khiến tôi không cằm được nước mắt
Không hiểu vì sao tôi lại như vậy,một người xa lạ tôi không quen biết,nhưng khi thấy bà ấy khóc,tôi lại đau lòng
Bí bo bí bo bí bo
Tiếng xe cấp cứu đang chạy tới vụ tai nạn đó,đưa cô bé ấy lên xe và chạy về bệnh viện
____________________
"Con gái ơi...con cố lên nha...sẽ không sao đâu"
Ý tá lúc này liền nói:
'cảm phiền bà hãy ở bên ngoài chờ ạ'
"được rồi được rồi"
"cố lên con gái...."
Lời nói quan tâm của bà ấy làm tôi ấm lòng vô cùng
1 lời nói đầy sự quan tâm
Bỗng,đầu tôi lại đau nhức lên
Một vài hình ảnh về bả ấy lại hiện lên trong đầu tôi,nhường như tôi nhớ ra được rồi
1-2-3 tiếng đã trôi qua
Cạch
"bác sĩ,con tôi sao rồi"
"ca phẫu thuật đã thành công,bây giờ bé vẫn còn thuốc mê nên chưa tĩnh được,nhưng...."
"nhưng gì vậy bác sĩ"
"bé có thể bị mất trí nhớ..."
"sao cơ...mất trí"
Khi nghe được lời nói của bác sĩ xong,bà ấy suy sụp tinh thần
Nước mắt tôi lại tuông xuống gò má,lại rơi nước mắt?
____________________
Một khung cảnh chỉ có 1 màu trắng
Một cô bé đang nằm trên chiếc giường cùng với chiếc máy thở của mình
Nhìn khung cảnh đó,lại có thêm một kí ức của cô bé đó vào đầu tôi,một kí ức đau buồn.Vì quá đau thương nên tôi đi ra nơi khác
Tôi đi ra phía công viên lúc nảy,nhìn lại vụ tai nạn ấy,một vụ tai nạn ngoài ý muốn
Đau- thương-buồn
Tôi đi lại chiếc xách đu gần đó để ngồi
Liền đó một cô bé đi tới
Cô bé đấy là cô bé mà mất trí nhớ
Tôi vô cùng ngạc nhiên vì sao cô bé ấy lại ra đây
Tôi rất muốn hỏi vì sao em ấy lại ra đây nhưng...cho dù có hỏi thì cũng vô ít
"chị ơi"
Tôi nhìn cô bé ấy,tự hỏi:
"Em hỏi ai vậy"
"em nói chị á"
Cô bé ấy thấy tôi sao,tại sao người khác không thấy tôi còn cô bé ấy lại nhìn thấy
"Em...thấy chị sao?"
"vâng, thấy chị mà"
"mà sao chị ở đâu 1 mình vậy,chị không có bạn à"
"um....chị có bạn,nhưng bạn chị không có ở đây,mà sao em ra đây"
Cô bé ấy liền đi lại chiếc xích đu kế bên mà ngồi lên
"em bị mất trí nhớ,em ko hề nhớ về điều gì cả"
"em nghe mẹ nói là em tên là Nhật Anh Thư"
Khi nghe tên của em ấy,tất cả các kí ức đều về phía tôi
"Aaaaa"
"chị ơi,chị sao vậy"
"Đầu chị...đầu chị đau quá....chị như là...sắp...nhớ...ra...điều...gì...đó...."
Không ngần ngại gì,cô bé ấy để tay mình lên đầu tôi
"cơn đau ơi,hãy đi đi,đừng làm chị ấy đau nữa nhé"
Tôi bàng hoàng nhùn em ấy,em ấy không nói gì mà nhìn tôi nở 1 nụ cười tươi tắn.
Nhờ lời nói của em ấy với đâu bàn tay xoa dịu đầu tôi
Nó đã khiến tôi....nhớ lại toàn bộ kí ức.
"hihi,chị hết đau chưa"
Tôi ngỡ ngàng liền khóc và ôm chằm lấy em ấy
"cảm ơn em...hức...cảm ơn...em nhiều lắm...em....đã hức...giúp chị...hức...lấy...lại..kí....ức...rồi"
"thật vậy sao!?"
"vậy chính em đã giúp chị à"
"Ưk...đúng vậy"
"ôi vui quá"
"Anh Thư ơi,con đâu rồi"
"A,mẹ em kìa,thôi bye chị nha,em đi đây"
"Uk...bye em"
Vậy ra....đây là kí ức mà tôi bị mất,đang ra tôi không nên nhớ lại kí ức đau buồn này,tôi muốn quên nó đi,quên đi vụ tai nạn đó,không muốn nhìn thấy người tôi thương phải rơi nước mắt.....
______________________________
"Chị Thư ơi,chị Thư,chị Thư"
"um...."
"A,chị ấy tỉnh lại rồi"
"đây là đâu..."
"đây là bệnh viện,mà tại sao chị lại ngất ở nhà vậy"
"Ngất?chị ngất sao?"
"đúng vậy,chị không nhớ gì à"
"Không,chắc tại lúc đó chị mệt quá thôi"
"à,vậy để em ấy cho chị miếng nước ấm"
"Cảm ơn em"
Vậy ra...đó chỉ là 1 giấc mơ thôi sao....nhưng....giấc mơ đó đã giúp tôi...lấy lại kí ức rồi.....
~ The End~