"Đừng rút, cứ để ở đó đi. Muốn ôm em một lát."
Khương Giai cũng thôi không rút nữa, ngoan ngoãn ngồi yên để hắn ôm. Cô mệt mỏi gục đầu lên vai hắn, nhỏ giọng: "Lưu Dực... không làm thêm nữa đâu... em mệt..."
"Được, sẽ không làm thêm nữa, chỉ ôm em thôi."
Giao ước đã thành, cô cũng không rảnh canh chừng hắn nữa, lập tức nhắm mắt ngủ. Kỳ thực nếu hắn muốn làm thêm, cô cũng không cấm cản.
Lưu Dực nâng niu cô gái nhỏ, tay lớn cẩn trọng vuốt ve mái tóc cô. Hắn biết mình là tên kh/ốn nạn, dụ dỗ cô rồi lại bỏ rơi cô.
Nhưng nếu hắn không làm vậy, hắn sợ mình ích kỷ, sợ mình lôi cô vào mớ nguy h/iểm trùng trùng.
Biên giới sẽ là nơi kết thúc tất cả, cả hắn và cả Long Bang. Nhưng nếu hắn may mắn sống sót trở về, nhất định sẽ cưới cô làm vợ.
"Nhóc con... về sau tìm người đừng tìm trong đống rác, vừa bẩn vừa không có hạn sử dụng. Một cô gái tỏa nắng như em, so với tôi thì quá chói mắt, căn bản với không tới được."
Truyện: Mức Nhiệt Nóng Bỏng - truyện đã full, vào nhóm đọc truyện ib mình ạ
(Follow FB mình để đọc truyện nhé)