Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường có đầy đủ cha mẹ. Cha mẹ rất thương yêu tôi, họ luôn đặt niềm tin cao vào tôi. Tôi còn có một đứa em thua tôi 7 tuổi. Năm nay tôi học lớp 8, khi nhìn vào tôi khônh khác gì những người bạn cùng trang lứa, nhưng tôi lại có một áp lực vô hình. Vì cha mẹ luôn đặt niềm tin quá cao vào tôi, luôn muốn tôi đứng nhất, tôi luôn phải cố gắng học. Hằng ngày tôi cứ phải đi học ở trường, học thêm, học năng khiếu. Giờ tôi mệt mỏi lắm. Nhưng nếu như tôi không làm thế cha mẹ sẽ thất vọng, họ chưa bao giờ đánh tôi. Nhưng những lời nói của họ khi tôi làm sai nó còn hơn nỗi đau về thể xác. Tôi luôn sống một cuộc sống nhạt nhẻo đếm khi tôi gặp một người. Cô ấy là bạn vừa mới chuyển đến. Cô ấy xinh lắm, lại rất ấm áp, từ trước dến giờ tôi luôn dành thờ gian để học nên không có lấy một đứa bạn thân. Cô ấy đã chủ động đến kết bạn, chúng tôi cùng học cùng chơi. Tôi có cảm giác mình thích cô ấy rồi. Tôi tỏ tình với cô ấy và điêif làm tôi vui nhất là cô ấy đã đồng ý. Tôi cứ ngỡ là mình đã có được cuộc sống hạnh phúc. Nhưng không, không có gì là mãi mãi, hạnh phúc cảu tôi cũng vậy. Sau khi gia đình tôi biết được đã mắng tôi rất nhiều. Đó cũng là lần đầu tiên bố đánh tôi. Tôi khóc rất nhiều, gia đình nhốt tôi vào phòng không cho ra ngoài. Cô ấy có đến tìm tôi vài lần nhưng đều bị mắng chửi thậm tệ rồi đuổi đi. Tôi chịu hết nổi rồi, tôi sẽ kết thúc cuộc đồi mình. Vĩnh biệt thế gian đau khổ này.