Tôi Nhật Hạ là một học sinh giỏi của trường và cũng là lớp trưởng lớp chọn.
Một hôm có 1 bạn ở Hà Nội chuyển vào lớp tôi, thì vì tôi là lớp trưởng nên cô xếp bạn ấy ngồi cạnh tôi .Bạn ấy tên Hậu , cao ,đẹp trai .Thì dù gì CX là bạn cùng bàn nên tôi cx bắt chuyện ,hỏi này kia .Nhưng bạn ấy cứ im im làm tôi phát bực .Mọi chuyện cứ thế trôi qua theo từng ngày
.Sau khi kì thi kết thúc , nhìn bảng điểm trên tay tồi khá bàng hoàng vì vị trí nhất lớp luôn là của tôi không hề thay đổi tiết lớp 1 đến bây giờ .Ấy vậy mà bây giờ cậu ấy đã nhất lớp , tôi cũng khá buồn .Tồi nghĩ rằng về nhà mẹ sẽ an ủi mình và tiếp thêm động lực cho mình .
Nhưng không , vừa về tới nhà mẹ đã là mắng tôi ,"Nuôi mày tốn cơm tốn gạo , có vị trí đứng nhất mà cũng không giữ đc thì sau này mày làm cái gì ."
Thật sự bất ngờ đấy ,tôi CX sẽ ko nghĩ là mẹ tôi sẽ nói như vậy .Tồi bực mình bỏ vào trong phòng
Mẹ tôi ở ngoài lớn tiếng nói vọng vào "Khi sau mà không đứng nhất thì đừng có mà vào nhà "
Tôi sốc nhẹ ...
Từ ngày đó trở về sau mỗi khi nhìn thấy tôi mẹ tôi lại nói "Học mà ko đứng nhất thì làm cái j "
Mẹ luôn gây áp lực cho tôi.Tôi bị sa sút lắm nên cuối học kỳ 1 tôi tụt xuống hạng 10 lớp lận
Sau khi về nhà thứ chờ đợi tôi vẫn không phải là lời an ủi mà là những lời quát mắng
Tôi chịu không nổi nên đã trả nói mẹ với
"bộ cái con điểm đó quan trọng lắm hả mẹ"
"Đúng cái con điểm nằm còn quan trọng hơn mày nữa" mẹ tôi hằn giọng đáp
"Mẹ sinh con ra mà mẹ là bắt con sống như những gì mẹ muốn. Thì mẹ ra tiêm mua một con robot về mà mình nuôi đi"
"Chát ..."Mẹ tát thẳng vào mặt tôi "nếu sớm biết như vậy thì ta đã bóp chết mày khi mày vừa mới lọt lòng rồi"
Nghe đến đây tôi dường như cảm thấy thế giới quay lưng lại với mình
Tôi dần không muốn học nữa .Đến trường, tôi lại cúp tiết trốn ra sao trường ngồi khóc
Một hôm tôi đang ngồi khác thì Hậu ra"là do mình đã lấy mất vị trí thứ nhất của cậu hả"
Tôi nhìn Hậu "có những chuyện bình thường nhưng thật ra rất bi thương'có nói cậu cũng không hiểu đâu
Hậu nhìn tôi thật lâu sau đó cậu nói" để mình kèm cho cậu nha"
Sau 1 hồi suy nghĩ tôi gật đầu đồng ý
Từ ngày hôm đó chúng tôi đi sớm về khuya.
Buổi sáng chúng tôi lên sớm để học còn buổi chiều thì sau khi mọi người ra về chúng tôi lại học cùng nhau
Mà mẹ dường như không quan tâm đến tôi mặc kệ tôi đi đâu làm gì bà CX ko hỏi .Chắc là bà quên đứa con gái này rồi
Sau những ngày dài cùng Hậu học tập thì đến cuối kì 2 tôi cũng đã leo lên hạng 1
Tôi vui lắm
Định tìm cậu khoe với cậu nhưng tôi tìm cả trường mà vẫn ko thấy bóng dáng cậu đâu
Đến giờ sinh hoạt lớp cô mới thông báo là cậu đã chuyển trường rồi.Nghe đến đây tim tôi như thắt lại , ko nói nên lời.Tôi tự hỏi tại sao cậu lại vô cớ đến để lại cho tôi 1 thứ tình cảm...Rồi lại đi ...
Nhiều năm sau trên đường về nhà tôi và cậu bỗng nhìn thấy nhau