#GiảTưởngMùaĐông
#KinhDị
#DuHànhThờiKhông
Một trăm năm về trước người ta đã thay nhau đồn thổi rằng khi mùa đông lạnh kéo đến bà ta sẽ xuất hiện mặt một bộ kimono mầu trắng, mái tóc đem dài trên đầu là ba ngọn nến. Có người từng nói rằng trên tay bà ta luôn cầm một bông hoa trà, thân hình mảnh mai bước đi trong gió vô cùng quỷ dị, nếu không mai lạc vào khu rừng ấy vào mùa đông se lạnh thì có thể sẽ gặp được bà ta và không lâu sau bạn sẽ lại bắt gặp một ngôi nhà gỗ giữ một rừng đầy tuyết trước cửa là một cây hoa trà nở rộ giữa hừng đông lạnh lẽo.
Bà ta sẽ chờ đợi những gã đàn ông lạc vào khu rừng, thoắt ẩn thoắt hiện mời họ vào nhà cho họ ăn uống ngủ nghĩ và kết liễu họ vào đêm hôm ấy, bà ta sẽ dùng ba ngọn nến của mình thêu sống họ cùng ngôi nhà, cho họ một lần được chứng kiến màng biểu diễn giữa lửa và tuyết, giữa cái ấm áp và sự lạnh lẽo trong một khu rừng. Không một ai biết rằng tại sao bà ta lại làm như vậy, linh hồn vì oán hận đã trở thành quỷ dữ.
-" Thật là rùng rợn đúng không nào? "
-" Đó dù sao cũng chỉ là truyền thuyết thôi không có thật. "
Guriyaba nhếp mép giọng nói mỉa mai, đáp lại cậu ta tôi cười hùng hồn lên tiếng.
-" Cậu nghĩ như vậy sao Arabia ? "
-" Chứ còn sao nữa ! "
Tôi khinh bỉ liếc mắt sang chỗ khác thì cậu ta lại bắt đầu cái giọng điệu đùa cợt đó.
-" Vậy thì thử xem! "
-" Cái....cái..gì xem thử? ". Cậu ta bị điên à nói hôm nay cứ như bị quỷ thần nhập, ủa mà cậu ấy chạy xe đi đâu vậy ? " Không lẽ....không lẽ nào? "
Choáng một va chạm mạng xảy ra Guriyaba đã lái xe đâm thẳng vào một cột điện gần đó, cả hai điều bất tỉnh.
Tiếng gió thổi theo từng hồi đi cùng với nó là những bông tuyết băng giá, cơ thể Arabia đang nằm trên tuyết hai chân bị lấp đầy. Mở mắt tỉnh dậy cảm thấy cơ thể lạnh vô cùng, vội ngồi bật dậy mình đang ở đâu đây? Hả một khu rừng bao phủ bởi tuyết, vậy còn Guriyaba đâu? Tôi chạy khắp nơi tìm kiếm một bóng người cũng không thấy và lúc này chợt nhận ra trên tay mình đang cầm khư khư một vật vì đó.
-" Một....một bông hoa trà. "
-" Chuyện....chuyện gì đã xảy ra ? Không lẽ mình đã xuyên không ư? Không thể nào nhất định là Guriyaba giở trò. "
Arabia đành phải đi tìm lối ra vì nếu ở lâu nới quỷ quái này sớm muộn gì cậu cũng sẽ chết. Khi đang sức cùng lực kiệt thì cậu nhìn thấy một người phụ nữ đang đi giữa tuyết trên người mặt một bộ kimono màu trắng, trên tay cầm một đóa hoa trà, đầu bà ta có ba ngọn nến đang bốc cháy giữ những trận gió tuyết, gương mặt bà ta trắng bệt nhưng kì lạ là đôi môi vẫn đỏ tươi, nước da của người phụ nữ ấy và tuyết hòa lẫn với nhau trắng tinh khôi đến một cách kì dị, Arabia hốt hoảng, mở to mắt tay chân cậu bắt đầu rung lên từ lúc nào.
-" Minocô ! Minocô nàng đang ở đâu ? "
Tiếng nói của một người đàn ông phát ra từ phía sau theo phản xạ tôi quay đầu nhìn lại là một người đàn ông tóc tai bù nhùi mặc bộ đồ cổ xưa màu đen ông đi chân trần vô thức gọi tên một ai đó.
-" Minocô ! Minocô nàng đang ở đâu? "
Minocô là ai ? Chẳng lẽ là người phụ nữ lúc nảy lúc ấy hình như bà ta cũng đi chân trần, tôi chạy lại gần ông ta và nói " hoa trà".
Ông quay đầu nhìn tôi miệng lại lẩm bẩm " hoa trà, đúng hoa trà là hoa trà..."
Mười năm trước có một cặp tình nhân yêu nhau say đắm nhưng vì hai bên gia đình không chấp nhận cho họ ở bên nhau, nên cả hai đã bỏ trốn và địa điểm sinh sống là căn nhà giữa khu rừng vắng vẻ và xây lên một căn nhà, anh ta là Tadayaro còn cô là Minocô hai người sông vui vẻ hạnh phúc với nhau. Mùa thu năm ấy người chồng mang về một cây hoa trà, trồng trước sân vì biết vợ mình rất thích hoa trà, từ lúc cây hoa trà trổ bông ngày nào bà vợ cũng ra để ngắm và trông hoa trà nở, mùa đông đến hoa trà không nở nên bà ngày nào cũng thất thần ra xem thì hôm đó có một bông hoa trà nở trên cây nên người vợ đã leo lên hái, thì phía dưới hai người đàn ông đã đến hạ sát bà người chồng trở về thấy vợ mình đã mất vì quá đau buồn nên đã tự phóng hỏa thêu sống mình và vợ ở bên trong ngôi nhà.
Cả một khu rừng tràn gặp trong tuyết lại bắt gặp một đám lửa cháy rực rỡ giữa trời đất băng giá nhưng cây hoa trà vẫn đứng sừng sững ở đó nở rộ qua bao tháng năm của mùa đông lạnh lẽo vĩnh hằng chỉ có nó kiên cường với thời gian như tình yêu của họ mãi mãi trường tồn.