Xin chào ! Tôi tên là Hà Vy, hiện tại Tôi 14t năm nay là năm 2020 Tôi đang học ở ngôi Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi .
Tôi có những người bạn thân đặc biệt các bạn ấy tên là Dũng , Thế Anh, Khánh, Thịnh(1 người bạn sống ở Bình Thuận),Hoàng,.... Nghe có vẻ bình thường nhưng vào một ngày đẹp trời ,khi ăn uống xong mọi người trong gia đình bắt đầu dọn dẹp ik ngủ, Tôi cũng ik ngủ khi dần chìm vào giấc ngủ Tôi bỗng dưng tỉnh dậy và đã nhìn thấy hình ảnh của Thế Anh ,Tôi mắt nhắm mắt mở nên cũng không để ý và nhắm mắt ngủ tiếp.
Nhưng trong giấc mơ Tôi bỗng gặp lại tất cả Những Người Bạn Thân của Tôi trong đó Thế Anh là người hiểu rõ mọi chuyện, Tôi dần để ý và bỗng sửng sốt vì cảnh vật ngay trước mắt Tôi lại là Thế Giới đã chìm trong biển nước . Tôi rất để ý rằng là Thế Anh nhìn khác xa ngày bình thường còn mọi người còn lại thì vẫn như cũ.Thế Anh nói "Thế giới này đã bị ngập nước hơn 10 năm rồi!!",mọi người im lặng đều tin điều đó và Tôi kg hiểu tại sao Cậu ấy biết.
Tụi Tôi bắt đầu chia công việc để có thể sinh tồn trong những phần đất nổi còn lại, công việc của Tôi là cùng Thế Anh lặn xuống một ngôi nhà còn mái nổi xem tìm kiếm được gì kg,Tôi nói "Công việc này chả phải nên để cho Con Trai làm hay sao mà lại để Tớ làm !"_Mọi người nói là " Tại tụi Tớ làm thăm để bốc xem Ai lặn thì trúng Cậu và Thế Anh",Tôi sửng sốt nhìn mọi người và cũng đã dần nhận ra rằng là mọi người không giống như bình thường mà cư xử khá giống nhau trừ Thế Anh ra thôi! Tôi cũng chấp nhận công việc và bắt đầu đi cùng Thế Anh.Mọi người đưa đồ lặn cho Tôi và Thế Anh, khi lặn xuống Tôi ,Tôi thử bỏ máy lặn ra cảm giác như có thể thở dưới nước nhưng khi ở lâu vẫn bị đuối nước vì hết hơi,Tôi lập tức mặc bộ đồ lặn lại . Nhìn vào căn nhà Tôi thấy rất nhiều dấu vết của sự sống do con người để lại , Tôi chợt nhớ đến câu nói của Thế Anh và kéo Cậu ta lên chỗ hở còn khí của căn nhà và nói "Tại sao Cậu biết Thế giới đã chìm trong 10 năm qua?", Cậu ta im lặng và cất tiếng nói"Chúng ta là bị đưa đến đây ,trước khi đi lũ người đó đã nói "Thế giới của chúng mày đã chìm vào biển nước hơn 10 năm nay rồi ,Tụi Mày sẽ làm được gì để cứu rỗi Thế Giới. Hahaha!!" .Tôi nói"Cậu chính là người được chọn để cứu Thế Giới này Thế Anh ạ ,vì Thượng đế đã chọn Cậu. ",Thế Anh nói"Tớ biết điều đó mà vì khi đến đây họ đã nói thân phận của Tớ ở đây rồi.".Vì Tôi ở trong nước khá lâu nên dần dần khó thở mặc dù đã mặc đồ lặn , mỗi nhóm đều chăm chỉ hoàn thành Tốt công việc của mình, nhóm tôi đã tìm đc một số thứ như :thức ăn , quần áo , một vài thứ dùng trong bếp ,....Khi mọi người trên bờ thấy nhóm Tôi mãi không lên thì mọi người bắt đầu lo lắng và quyết định một chút nữa nếu nhóm Tôi không lên thì mọi người sẽ lặn xuống tìm nhóm Tôi.Năm phút trôi qua mọi người không đợi được nữa nên mọi người đều mặc đồ lặn và lặn xuống tìm nhóm Tôi . Đi dần sâu vào thì thấy nhóm Tôi đang cầm chiến lợi phẩm của lần lặn này , Tôi và mọi người bơi lên chỗ có không khí để thở đó là phần mái chưa bị chìm, Thế Anh lúc này bỗng nói"Mọi người Tớ sắp ik rồi!!"
Tôi thắc mắc liền nói"Đi đâu?"
Thế Anh trả lời "Cứu rỗi Thế Giới "
Sau khi nói xong thì tự dưng mọi người dần chìm vào giấc ngủ .Khi tỉnh lại thì mọi người đều ở trên bờ nhưng không thấy Thế Anh , Tôi *Khóc * và nói "Này! Cậu đâu rồi ? Đừng đùa mọi người chứ ? Này!" , mọi người ai nấy cũng đều dưng dưng nước mắt ,.Nhìn lên Trời thì bỗng như kiểu có dòng chữ gì đấy , nhìn kĩ thì Tôi bảo mọi người cũng nhìn theo và dòng chữ ghi là "Tớ phải đi rồi mọi người đừng lo Tớ sẽ trở lại sớm thôi !!", mọi người đều vui vẻ nhìn nhau và nói "Chắc Cậu ấy sẽ về sớm thôi !"
~1 năm sau~
Khi Thế giới đã trở lại và mọi người đã trở về ngôi nhà của chính mình nhưng họ chẳng quên được 'Thế Anh' từ những lời hứa hẹn với cậu ấy .Vào một ngày bình thường, mọi người rủ nhau đến nơi mà mọi người đã ở đó khi mà Thế Giới bị ngập , mọi người đã đến đông đủ thì từ xa xa có một người bỗng cất tiếng nói "Lâu rồi không gặp nhỉ.", Mọi người nhìn qua hướng cất giọng nói vừa rồi và Tôi đứng hình nhìn về hướng đó và nói "C..Cậu về rồi à!!" , nhìn Thế Anh người đầy thương tích từ từ tiến về phía chúng tôi đang ngồi , Tôi đứng dậy chạy hết sức của mình về phía Thế Anh , ôm trầm lấy Cậu ấy và khóc nói "Sao giờ Cậu mới về mọi người đợi Cậu lâu lắm rồi !" sau một lúc nói chuyện từ xa xa mẹ Tôi đi ra nói "Các con đến giờ ăn rồi vào thôi" Tôi vui vẻ kéo tay Thế Anh đi vào và mọi người nhìn thấy cũng vui vẻ chạy theo Tôi vào nhà.Tối đó là ngày vui vẻ nhất mà Tôi từng trải qua.
-----Hết-----
~Cảm ơn m.n đã đọc~