Năm nay cô vừa tròn 18 tuổi, ở cái tuổi thanh xuân đầy mơ mộng ấy. Thì biến cô ập đến với cô, mẹ cô mất do căn bệnh ung thư quái ác, kể từ đó ba cô không màng đến cô, kể cả công việc ông cũng từ bỏ ngày ngày đắm chìm trong men rượu và những kí ức, thời gian qua đi 1 mình cô phải tự lao động nuôi bản thân và nuôi 1 người ba suốt ngày men rượu, cô phải bỏ học kiếm việc làm khoảng thời gian này thực sự vất vả cho đến 1 ngày cô nhận được tin ba cô tự tử, cuộc sống cô lúc này ngày càng bế tắc xung quanh chẳng có ai cả mỗi khi thức giấc thứ cô thấy là 1 màu đen không có ai cả tất cả bỏ lại cô, bỏ lại cô ở cái nơi đầy rẫy bóng tối này, 2 người mà cô treu thương nhất từng người, từng người 1 rời bỏ cô.
Một tháng sau dì cô đến thăm đem cô giới thiệt vào 1 nhà nọ làm giúp việc, dì cô là quản gia cho 1 gia đình khá giả nên việc đưa cô vào là điều không quá khó khăn.
Cuộc sống của cô ngỡ đâu chỉ thế thì bấy giờ cô gặp anh. Anh là Hải An con 1 trong gia đình giàu có, vừa gặp cô anh đã nhận cô vào làm giúp việc riêng cho mình phòng anh không cho pheeos bất cứ hạ nhân nào vào trừ cô. Anh là tia sáng chiếu gọi vào lòng cô là ánh mặt trời để cô hướng đến nhưng ánh sáng ấy không chỉ chiếu rọi mỗi 1 mình cô.
Hôm nay là một ngày đặc biệt là ngày anh đính hôn với người con gái khác. Hôm nay là ngày vui trong đời anh sao bản thân cô lại buồn đến thế, cô không cho phép bản thân khóc, không cho phép bản thân thể hiện sự đau lòng , cô phải mỉm cười ,nhất định phải mỉm cười cho anh. Đối với cô điều đau khổ nhất không phải là thấy anh đứng cùng người con gái khác, điều đau lòng nhất chính là phải mỉm cười chúc phúc cho họ,uống cạn ly rượu đắng mà vẫn khen ngon,ngày ngày nếm vị chát mà vẫn phải khen ngọt ,bùi .Bữa sáng và 1 cốc trà bồ công anh ,anh thích trà ,anh thích món ăn của cô ,khẽ bước vào gõ cửa cô cất giọng :
-Cậu chủ ! Bữa sáng đã chuẩn bị xong
-Mang vào đi (cậu nói)
Cô nhẹ nhàng đặt bữa sáng lên bàn tay nâng cốc trà đưa anh, khẽ cười cô hỏi :
-Cậu chủ! Nếu 1 ngày tôi không làm việc cho cậu nữa,cậu có buồn không?
-Đương nhiên là có,nhưng bếu cô muốn nghỉ thì tôi đồng ý.(cậu đáp)
Không hiểu sao trong lòng cô lại vui lên vì 1 câu nói của anh ,anh sẽ buồn ư,anh sẽ buồn khi cô không ở bên cạnh anh như vậy là đủ rồi.Cô cười nói với anh:
-Tôi chỉ hỏi vậy thôi ! Tới giờ lòng việc rồi tôi đi làm việc trước.
-Ừ!(giọng nói ấm áp vang lên)
---
Cậu chủ! Tôi mang bữa sáng đến !
Ừ !
Choảng! 1 âm thanh phát ra Hải An vội vàng chạy lại nâng cô ,lắc lắc :
-Tuyết Nhi ! Tuyết Nhi! Cô tỉnh lại đi ,người đâu mau gọi cấp cứu.
Cô nằm bất tỉnh trên sàn nhà,anh ôm chầm lấy cô lắc qua lắc lại ,mọi thứ xung quanh điều vỡ vụng tất cả điều vỡ vụng ,thức ăn ,Cốc trà bồ công anh tát cả điều vỡ vụng.
--
Hai tháng trước, một cô gái từ bệnh viện bước chân ra ngoài với gương mặt bần thần,trên tay là 1 tời giây xét nghiệm ,kiểm chứng bệnh nhân Trần Tuyết Nhimất bệnh ưng thư máu giai đoạn cuối,cô thở phào ,không ai biết ,không ai hay biết cô mất bệnh,.lại là căn bệnh này nó đã cướp đi tất cả của cô giờ cô phải theo nó để đến với ba mẹ của mình rồi đã đến lúc gặp lại họ. Chắc bạn sẽ hỏi vì sao cô không nếu là cô yêu anh ? Vì sao vậy ? Tại sao phải đuổi theo tình yêu đến tận chân trồ góc bể? Khi biết trước kết quả nó là số không ,cô không hề hối hận kiếp này đối với cô là quá đủ được gặp anh là mai mắn cuộc đời cô . Cái cô muốn là thấy anh hanh phúc thấy anh mỉm cười cô càng không muốn anh giống ba mình phải sống với đau khổ tuyệt vọng vì sự ra đi của cô ,dù là lúc trước hay bây giờ cô điều sẽ dõi theo anh nhìn anh sống 1 đời hạnh phúc.
-------------------Hết-----------------