kiều mi: tôi là kiều mi tôi là một đứa trẻ bất hạnh tôi sống với bố còn mẹ tôi thì... đã mất vì bảo vệ tôi trước đòn roi của bố, mặt của ông ấy lạnh tanh khi thấy mẹ tôi mất.tối hôm đó tôi đã xuyên không, trắc ông trời thương tôi vì bố đã bạo hành tôi.
tôi sẽ trọn lại từ đầu cho mẹ. mẹ ơi đợi đó con sẽ cứu mẹ.
kiều mi: ai đó!
tuyết nhi: ơ cái con này. mau lên muộn bây giờ bọn này không có kiên nhẫn đâu .
hôm nay mùa xuân đó.
kiều mi: ( đang xuy nghĩ) vậy đây là lúc mẹ chưa yêu bố, a hay là mình cho mẹ yêu bạn thân của bố, ok chốt luôn.
tuyết nhi: ôi ở đó có mấy anh đang chơi kéo co đó mình lại chơi chung đi.
kiều mi: ổn không mình đang mặt áo dài mà. tao thấy lo lo
tuyết nhi: không sao
kiều mi: vậy ok sợ gì
tuyết nhi: bình thường mày đâu giám chơi mấy trò này, sao hôm nay mày đàn ông thế. mày ăn trúng gì à ?
tuyết nhi: hay là
kiều mi: không có gì đâu chỉ là tao nhẹ nhàng hoài trán rồi giờ mạnh mẽ xíu.