-"Mẹ...mẹ ơi, lấy đồ cho con." Cô vừa đứng ở trong nhà tắm vừa la hét.
-"..."
Lát sau, cô thò tay ra lấy đồ. Mặt mày cau có:
-"Mẹ, đồ nội y của con đâu?"
Cô nghe tiếng bước chân, khẽ lắc đầu "tay mẹ hôm nay thô dữ? Toàn gân không à?!"
-"Mẹ...sao không phải là Hello Kitty mà lại là quần ren? Mẹ biết con ghét quần có ren mà?"
Cô thò đầu ra cửa nhà tắm để lộ nước da trắng trẻo mịn màng, chiếc cổ thanh tú cùng với xương quai xanh mảnh mai.
Đang định trách móc mẹ mình vì đến con gái mình thích gì mà cũng không biết. Nhưng cái tình huống gì thế này? Khuôn mặt đẹp trai của tên Bắc Vĩ Đạt đập vào mắt cô 7749 lần. Sốc quá nên nói không nên lời đành phải vội đóng cửa nhà tắm lại
Cô hoảng loạn. Mặt cô đỏ ửng như quả cà chua, tim thì đập loạn xạ. "Tình huống gì vậy trời?"
Ôi, người mà luôn được các bạn nữ trong trường gọi là "Nam thần" đây sao? Cô tự trách mình không ngừng "Sao mày hồ đồ quá vậy Hồng Anh?".
Nhớ lại thì mẹ có nhắc, hôm nay cậu con trai của Dì Thanh qua ở nhờ vài ngày. Dì Thanh vốn là bạn thân của mẹ cô. Nhưng đến bây giờ cô mới biết Bắc Vĩ Đạt là con trai của cô ấy.
Nghĩ đi nghĩ lại "Đây là nhà mình. Tại sao hắn ung dung ngồi đọc sách ở phòng khách mà mình phải trốn ở trong này?"
Biết cô thích Hello Kitty thì sao chứ? Mặc xác hắn. Tuy mất mặt thật nhưng mặt cô dày bằng 10 lớp bê tông vậy đó. Hắn biết được thì hắn làm gì được cô. Chả làm gì được cả!
Cô hiên ngang bước ra khỏi nhà tắm, chợt nhận ra mình đến tháng nên vội chạy thẳng vào phòng tìm băng vệ sinh.
Cô lục đục trong phòng 1 hồi lâu. Không có...ở đây không có...ở kia cũng không có. Cơn đau bụng bắt đầu hành sát cô.
Không còn cách nào khác. Cô đành đánh mất liêm sỉ một lần vậy.
Cô đến cạnh hắn, rót nước trà cho hắn giả vờ ân cần. Giọng lí nhí:
-"Tôi đến tháng."
-"Vậy nên?" Hắn vẫn tiếp tục dán mắt vào cuốn sách mà không hề để ý đến cô.
-"Cậu...cậu đi mua cái đó giúp tôi."
Hắn nghe xong, khí chất thanh cao bỗng bay đi đâu mất toang. Hắn trố mắt nhìn cô, giọng lắp bắp.
-"Mua...mua cái gì cơ?" dứt câu hắn nhanh chóng lấy lại khí sắc, khẽ nhếch môi cười "Nếu tôi không đi mua thì sao?"
Không còn cách nào khác "Phóng lao theo lao."
Cô chạy thẳng vào nhà bếp, chọn con dao to và bén nhất đem ra phòng khách, 1 chân đặt lên chiếc bàn mà hắn đang đọc sách.
-"Có mua không thì bảo?"
Hắn nhìn xong, không muốn mua cũng phải đi mua.
Một hồi sau.
Cô nằm trên giường, mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt trở nên xanh xao.
Hắn đi đâu mà lâu thế? Đi Châu Phi à?! Đợi hắn về thì cơn đau này hành chết cô mất thôi.
-"Này, dậy đi. Vì không biết mua loại nào nên tôi mua cả xe. Cô cứ lựa chọn thoải mái."
-"Tôi...tôi đau quá! Không đi lấy được. Huhu." Nước mắt cô chảy ròng ròng.
Rõ ràng, khi nãy ai còn dở thói hắc bang đòi chém đòi giết? Giờ lại như như một chú thỏ con vậy.
Cô lúc này gợi cho hắn thói muốn trêu chọc.
-"Muốn tôi giúp không? Gọi anh Đạt đẹp trai đi nào!"
Cô ra hiệu cho hắn ngồi sát lại gần cô, giọng khó khăn:
-"Anh...Anh cái mã mẹ nhà cậu!"