"Ê Quốc, nhìn gái A3 kìa."
"Ôi chao, gì ngại thế? Dư gia, nhìn..."
"Câm mồm, nói nữa vả rụng răng!"
Dư Nam vừa đi vừa cởi áo khoác ngoài, ga lăng buộc tay áo ngang hông Vân.
Trần Anh Vân giật mình trước hành động hết sức tự nhiên này của anh. Còn định mắng cho vài phát tội sàm sỡ thì anh đã ghé sát tai nói "Không nhớ nay bà gì đến thăm à?"
Vân đỏ cả mặt nhìn Nam, gì? Có cần phải sát như thế không? Cô thật sự có bệnh ngại trai đẹp nhé. Mê thì mê thật nhưng thân thiết quá đâm ra ngại.
"Này, tên biến thái này. Ý gì đây?" Trần Anh Vân vừa nói vừa chỉ chiếc áo phao in lô gô trường học đang treo lơ lửng trên eo cô. Lại còn gì cô nữa, rồi gì cô có đến thăm cũng đâu liên quan đến anh đâu.
Dư Nam nhìn cô ngại ngùng mà buồn cười. Đáng yêu biết!
Vừa đẩy được khuôn mặt đẹp trai ra xa, giờ tên yêu nghiệt này lại ghé sát bản mặt gây chết người một lần nữa thì thầm tai cô.
Tim đập thình thịch, chẳng nghe được hắn ta nói trời mây gì hết.
Dư Nam càng nhìn càng buồn cười. Thiếu chút nữa cắn tai con nhỏ này mất. Nhưng mà, để dành!
Đưa tay búng trán Anh Vân, nói: "Nghĩ gì thế? Nước tràn bờ đê!"
Trần Anh Vân nhíu mày, gì mà nước tràn bờ đê? Như nhớ ra điều gì quan trọng lắm, mở điện thoại ra xem ngày. Ngày 10 tháng 1 năm 2021.
Ôi vãi, ngày 10 là râu rụng. Cô thật sự ngu ngốc mà, sao có thể không nhớ kia chứ. Thảo nào lúc nãy trong giờ kiểm tra cứ thấy sao sao. Ấy thế nay còn mặc quần trắng.
Đậu, chưa bao giờ ngại như bây giờ. Nhìn qua nhìn lại, Trần Anh Vân thở nhẹ một cái, cũng may ngoài anh thì không có ai nhìn thấy. Thế là ba chân bốn cẳng vội lấy xe ra về.
Cô đâu biết là, trong lúc anh ghé sát tai cô anh đã phải lườm mấy đứa phía sau đến đau cả mắt.
Nhìn cô cứ thế mà chạy, anh tự nhiên bật cười: "Đáng yêu thé."
"Ớ chời, đáng yêu thé."
"Người có tình yêu. Có sai vào đâu đâu mà, tình yêu làm mờ đi đôi mắt."
Quốc, Phong hai thằng hết nhìn Vân rồi lại nhìn Nam chậc chậc lưỡi. Tay vuốt cằm như đúng rồi ấy.
"Gì? Dư gia của chúng ta đang yêu đấy à? Quốc, anh em ta sắp mất bạn rồi."
"Buồn quá Phong ơi, Dư gia trót yêu người ta mất rồi."
Dư Nam lườm hai thằng song sinh trước mặt. Đúng là hai anh em cùng trứng. Nó mất dạy ngang nhau.
"Chúng mày sủa nữa đi. Mai tao cho ăn cơm chó bây giờ!"