Crush cùng bàn là cảm giác như thế nào? Ôi trời, như nào là như nào? Chính là như thế ấy ấy!
Việt Anh là thằng ngồi cùng bàn cùng ghế với tôi, kiêm crush tôi luôn. Thích nó từ đợt đầu năm kia.
Lần đầu gặp mặt ấy mà, cứ thấy nó im im tưởng lạnh lùng đồ, nhưng mà sau mới biết đợt đấy nó chuyển đến đã quen ai đâu mà chả không im, giờ hay rồi mồm lúc nào cũng choang choác ấy.
Nhưng mà được cái 'bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền' nên chội ôi thích lắm.
"Ê ngáo ộp?"
Ừ, tên ngáo ộp là cái biệt danh siêu thân thiết mà nó đặt cho tôi đấy. Ban đầu cũng hỏi chấm, nhưng bây giờ là chấm hỏi.
Nhưng ai bảo nó là crush tôi chi??
"Nói cưng?"
"Mày nhìn ngoài kia kìa."
Tôi đưa mắt theo hướng tay nó chỉ. Ôi vãi đái ra. Thì là ngoài sân trường đang phát 'cơm tró' ạ. Mẹ thằng này bố láo chứ. Biết tôi không có người yêu nên mới kiểu 'tao thấy thì mày cũng phải thấy' hay gì?
Tức tối kinh khủng khiếp. Có vậy là đứng dậy... ra ngoài hành lang đứng ngắm cho kĩ.
Eo ôi, nhìn chúng nó yêu nhau thích chưa kìa. Lại nói, bây giờ mà tỏ tình với thằng Việt nó có đồng ý không nhờ? Chỉ sợ nó cười cho một hố thôi...
"Mày say mê đến vậy cơ à?"
"Nhìn chúng nó mà tao thèm quá mày ơi!" Tôi nói thật đấy, cơ mà thằng này nó ra đây lúc nào ấy.
"Ừ, nhìn cặp đũa lệch cute phết!"
Ờ, nó nói mới để ý nhìn một cao một lùn đi với nhau như hai bố con ấy chời, lại nhìn tôi với nó kiểu hai đứa là bằng nhau chứ. Không biết là do tôi cao hay nó lùn nữa kia...
"Việt, mày muốn cảm giác mới lạ không? Tao với mày cao bằng nhau đấy!"
"Ừ, sao?"
"Bằng nhau dễ hôn hít lắm mày ơi. Không như đôi đũa lệch ngoài kia đâu, người ngẩng người cúi mỏi lắm."
"Được đấy, hay giờ thử luôn?"
Có thế, chúng tôi cứ như vậy trở thành kẻ địch của mấy đứa cu đưn. Phải thôi, chúng tôi làm nghề phát cơm tró đấy.