"Lớp trưởng, tớ thích cậu!"
"Đó là việc của cậu!"
"Đương nhiên rồi, thích là việc của tớ, bắt buộc phải yêu tớ thì là việc của cậu!"
Trần Lạp bá đạo nói, không cần biết, tôi đã ngắm trúng cậu thì bắt buộc phải có được. Mơ cũng đừng nghĩ thoát khỏi tôi!
Triết Nguyên Huy đau đầu không muốn cãi lý, cãi thế nào dù đúng hay sai đều bị con hâm kia chặn miệng nên thôi vậy, im lặng là vàng mà.
"Cậu không nói gì, tôi cho là cậu đồng ý yêu tôi đấy!"
"Trần Lạp, không biết cậu nghe qua 'Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ' chưa !"
Người nào đó vẫn hồn nhiên cười cười, mặc kệ, cái chuyện về da mặt cô dày thì cả trường này ai cũng biết rồi.
"Tôi, Trần Lạp, chính là thích Triết Nguyên Huy, đứa nào láo toét thử gạ gẫm crush bà xem!"
[…]
"Học trưởng, em, em thích anh..."
Còn chưa kịp nghe câu trả lời cô bé đã đã bị đứa nào đó dọa không rét mà run, vội vàng chạy đi.
Đứa nào đó vẫn thản nhiên cười hì hì. Tên vừa được tỏ tình chán nản bỏ đi.
3 năm cấp 3 cô theo đổi anh, mỗi ngày đều "Tớ thích cậu, tớ thích cậu" còn bá đạo "Không thích cũng phải thích"
3 năm bất kể đứa con gái nào, cho dù là thằng, cô cũng đều xử đẹp nếu tán tỉnh tên kia.
Phải biết, cô được coi là "đại ca" a. Thử chống đối xem!
3 năm liên tiếp, Triết Nguyên Huy bị bám đuôi, dù có đuổi có xúc phạm cỡ nào, cái bộ mặt này vẫn không đổi, cứ cười cười rồi lại tỏ tình tiếp.
Những năm bị ràng buộc ấy vẫn chưa đủ, cho đến khi anh vào đại học, ra ngoài lập nghiệp, vẫn có cô gái bám sau đít anh, không bỏ.
"Nguyên Huy, mẹ già quá..."
"Địa điểm? "
"Ý sời, không hổ con của mẹ, quán XX"
Triết Nguyên Huy còn lạ lẫm cái gì, lại là mấy cái trò đi xem mắt xem mũi đấy. Riết rồi quen, xem thì xem chứ anh chắc một điều rằng sẽ có một lý do thật chính đáng để không cưới.
Tại quán xx
"Chào anh!"
"Chào"
"Anh đến xem mắt?"
Nhìn tôi giống rảnh đến nỗi đến đi chơi hả?
"Vâng!"
"Dạ, anh giới thiệu đi!"
"Triết Nguyên Huy, 27 tuổi, mặc dù lớn vậy rồi vài ngày trước vẫn còn tè dầm đi bậy, có thói quen trước khi ngủ ra ôm chó hôn hít, nhiều năm trước tai nạn bị liệt... "
Chưa kịp nói hết, người con gái nọ đã bỏ chạy, còn quên ví quay lại nhìn hai người rùng mình chạy đi.
"Trần Lạp!"
"Đừng lôi họ tên ra như thế, nhưng có thể gọi Triết phu nhân!"
Thói quen! Là thói quen.
Anh cũng quen rồi.
"Thế này đi, mẹ anh đang hóng con dâu, cháu nội. Thôi được rồi, nể tình anh không đuổi tôi bấy năm qua, tôi nguyện theo anh về nhà"
Trần Lạp không chút xấu hổ nói ra, mặt không đỏ vuốt vuốt đùi anh nháy nháy mắt.
"Được thôi"
"Đơn giản vậy ư?"
Trần Lạp to mắt nghi ngờ.
"Tôi cũng muốn cho người nào biết, vài năm trước tôi không bị tai nạn, chỗ ấy của tôi cũng không bị liệt!
Em yêu, em chết chắc!"