Cô Trần Yến Kỳ đến từ thế kỉ 21. Là một nhân viên văn phòng bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Do làm việc quá lao lực nên mới ngất xĩu. Nhưng khi tỉnh lại cô thấy nơi mình đang nằm không phải là bệnh viện mà là một nơi xa hoa với cách bài trí vô cùng cổ kính,cô thằm mắng tên điên nào không đưa cô vào bệnh viện mà lại đưa cô đến đoàn làm phim làm gì. Nhưng sự thật lại tát một cái khá đau để cô kịp nhận ra bản thân cư nhiên xuyên không về mấy ngàn năm trước, trở thành Bách Lý Thiên Kỳ đại tiểu thư của Bách Lý tướng phủ người người ngưỡng mộ. Được Thái Hậu ban hôn. Nhưng bản tính nhu nhược luôn bị di nương và muội muội bắt nạt. Vì hắn mà một lòng một dạ, vì hắn mà hi sinh thân mình vì hắn mà từ bỏ mọi thứ. Hắn là một vương gia trí dũng song toàn, tính tình phúc hắc, nhưng lại nghe nhân gian đồn rằng vị vương gia này dung mạo xấu xí chưa từng xuất hiện chốn đông người. Nhưng vì nàng mà âm thầm bảo vệ, vì nàng mà hi sinh cả bản thân,vì nàng mà ngó lơ mọi việc.
-Chàng không định tháo mặt nạ xuống sao, nơi này cũng không có người ngoài a.
-Nàng không sợ?
-Ta có việc gì phải sợ, kể từ hôm nay ta là nương tử của chàng dù chàng có là người ra sao ta cũng không để tâm, nhưng ta lại có một điều kiện....
-????
-Kể từ hôm nay ta và chàng một đời một kiếp một đôi một người, chàng không được có bất kì mối quan hệ không rõ ràng nào nếu không ta sẽ rời đi chàng đừng mong sẽ tìm được ta....
Còn tiếp.....
Cô mơ màng tỉnh dậy, nghe thấy có rất nhiều tiếng động đi đi lại lại, cô rất muốn hỏi đây là đâu nhưng bổng nhiên có một cơn đau đầu dữ dội ập đến khiến cô một lần nữa thiếp đi. Không biết qua bao lâu cô tỉnh dậy nhìn xung quanh không thấy ai cả, nhưng đối với cô điều quan trọng bây giờ không phải là có người hay không mà là cô đang nằm ở một nơi vô cùng lộng lẫy và xa hoa. Cách bày trí có hơi hướng cổ trang một chút. Cô chỉ nhớ là mình đang làm việc thì ngất xỉu, không phải bây giờ nơi cô nên nằm là bệnh viện hay sao, là tên điên nào đưa cô đến đây vậy.
-Không được mình phải rời khỏi đây, nếu có người nhìn thấy chẳng phải mình chết chắc sao?!
Thế là cô bật dậy chuẩn bị cho cuộc đào tẩu của mình nhưng hình như trời không thấu lòng người, khi chưa kịp rời khỏi giường từ cửa có một cô gái khoảng 15-16 tuổi bước vào đang người mảnh khảnh, ăn mặc rườm rà khiến cô không kịp phản ứng ngã lăn ra sàn
-Ôi, đau chết tôi rồi!!!!
Cô gái hớt hải chạy đến bên cạnh cô
-Tiểu thư người không sao chứ, người vừa mới tỉnh lại có gì cứ căn dặn em là được rồi.
Cô còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì lời nói của cô gái xa lạ này đưa cô vào bế tắt. Không phải chứ...
-Nè cô lúc nãy cô gọi ta là gì?
-Em gọi người là tiểu thư, có chuyện gì sao???
Đoàng...như tiếng sét bên tai, cô còn tưởng mình nghe nhầm nhưng như thế này chắc là không phải rồi. Không lẽ mình xuyên không rồi, loại chuyện này nếu cô không tự mình trải qua rất nếu không còn lâu cô mới tin
-Tiểu thư người không sao chứ mau đứng dậy lên giường ngồi dưới này lạnh lắm_Thấy cô cứ ngồi thẩm thờ cô gái kia giục
Lúc này cô mới choàng tỉnh, trong vô thức làm theo những gì cô gái kia nói
-Mà cô tên là gì vậy?
-Em tên tiểu Vũ, không phải người tứ đến hư não rồi chứ đến cả em cũng không nhớ
-Là như vậy lúc nãy ta cảm thấy đầu đau kinh khủng..
-Người có làm sao không , hay để em đi mời đại phu_ Cô còn chưa nói hết Tiểu Vũ đã vội chen ngang