Norton Campbell...một cái tên thật hay..!
Vết sẹo trên mặt ngươi thật quyến rũ Norton..!
Thật muốn ngươi dưới thân ta rên rỉ..!
Muốn ngươi trong mắt chỉ có ta..!
Muốn ngươi...mãi mãi là của ta...
Ta là Luchino,một tên thợ săn ở Trang Viên,nhắc đến quá khứ ta lại căm phẫn cái thứ được gọi là tình bạn làm sao...
Bọn chúng đã lấy ta làm vật thí nghiệm,ta đau đớn,khóc lóc,cầu xin...bọn chúng vẫn không buông tha.Đến khi ta thành một con quái vật lai giống loài bò sát,ta mới có đủ sức...giết sạch những đám ghê tởm ấy..,sau đó ta nhận được bức thư dẫn đến trang viên,ta quyết định đi..
Đến rồi,ta không thích những người ở đây,bọn họ thật ồn ào và phiền phức..!
Kìa...ta thấy một bóng hình cao cao so với những tên con người,nhưng lại khá bé nhỏ so với thân hình cao to của ta..!
Tên đó...thật cô đơn...Mà sao ta lại nghĩ vậy nhỉ..?
Có lẽ ta đã để ý đến tên đó từ khi mới bước vào nơi này,đôi mắt ấy luôn mập mờ,bí ẩn,ẩn chứa thật nhiều tâm tư...
Tên này không ồn ào như những người khác,không ưa nói chuyện,hành tung cứ thần thần bí bí.Nghe bọn con người kể về cậu ta,ta liền nghĩ mọi người đều không có chút thiện cảm với cậu,do cậu tính tình thất thường,ích kỷ,chỉ biết nghĩ đến mình...
Đó là ấn tượng đầu của ta về Norton...
Sau vài tháng ở Trang Viên,ta trải qua rất nhiều trận đấu,lâu lâu ta lại gặp Norton,cậu ấy trong mấy trận đấu thường tập trung giải mã,có người lên ghế,đều không thấy cậu đi cứu bao giờ..ích kỷ làm sao...Lúc đó đã nổ máy cuối cùng,cô thợ máy ngồi trên ghế còn một tí nữa là bay lên trời rồi,ta không suy nghĩ,liền dịch chuyển đến cổng ngay,ấy..bóng lưng của ai kia..Norton Campbell??!!!Aaa,chết tiệt,ta sai sót rồi,vừa nghĩ xong,ta đã đứng ở ngay cổng.
Thật khó hiểu,nghe bọn con người nói hắn không cứu người,sao bây giờ lại..?!
Bọn con người lừa ta sao..?
Chắc không phải đâu,lúc thấy Norton,ta đã để ý đến vẻ mặt của cô thợ máy,rất kinh ngạc luôn nha..!
Sau khi cứu xong,Norton đi tìm cổng,theo sau là Tracy trên người đầy vết thương,cố gượng bước chân đi theo cậu.Cổng đây rồi,Norton nhanh chóng mở cổng,kế bên là Tracy đang mệt mỏi,với bao suy nghĩ trong đầu:’Tại sao tên này lại cứu mình?,rõ ràng hắn là một người ích kỷ mà..!!’
Sắp mở cổng,niềm vui chưa kịp chớm nở thì đã nghe tiếng bước nhảy của tên Thợ Săn kia rồi...
Tracy hiện giờ rất lo lắng,vì cô biết rằng,mục tiêu hắn nhắm đến là cô,lí do á?Cũng đúng thôi,cô chỉ còn một lượt lên ghế,giết được cô,hắn liền chiến thắng rồi..!
Chôn mình trong suy nghĩ,cô nghe thấy tiếng ai đó:”Mở cổng đi,tên này để tôi..!!”,cô ngạc nhiên nhưng vì sự sống,cô nhanh chóng tiếp tục mở cổng.Norton thủ sẵn nam châm trên tay,chuẩn bị đối đầu với Quỷ Bò Xát..!
“Ngươi tốt nhất nên tránh ra đi,nếu không muốn bị tiêu diệt bởi con dao này đấy..!!”tên Thợ Săn vừa nói,vừa cằm con dao lớn đưa lên phía trước.Norton vẫn đứng vững,liền quăng nam châm về phía gã,giọng kiêu ngạo nói:”Tôi không thích,ngài làm gì tôi hửm,Quý ngài THẰN LẰN~”
a...Gã tức điên rồi,trên đời gã ghét nhất bị nói là thằn lằn,chúng nhỏ bé,thấp kém mà lại ví giống gã sao..??!!!
“Vốn dĩ ta tính tha cho cậu,nhưng bây giờ,ta đổi ý rồi...!!!”
Nói xong,gã đi đến chỗ cậu,chưa bao lâu thì đã bị thứ nam châm đẩy ra,”graaa...đây là năng lực của tên này sao,khá đấy..!”.
Cuộc chiến đấu kéo dài được khoảng thời gian,nhiêu đó đã đủ để mở cổng rồi,Tracy cũng đã vào,giờ đây chỉ còn Norton thôi,và kẻ thợ săn.
Cậu có nhớ chiếc hầm nằm ở đâu,liền câu kéo gã thợ săn đến gần đó,vì nam châm hồi chiêu rất chậm,cộng thêm việc cậu mất nữa máu,đành nhờ cậy những tấm ván dọc trên đường,ích ra vẫn câu kéo được đôi chút.Đây,tới nơi có hầm rồi..!!
Ấy mà trời tính không bằng NE tính,cậu bị gã thồn con dao vào người,cậu gục,gục đâu gục,gục trước hầm nữa cơ..!Cậu cố bò đến cái hầm,thật không may,gã tóm được cậu,treo cậu lơ lững trên bong bóng,đến đây là hết rồi-cậu nghĩ.
Hắn đứng trước cổng,cậu mập mờ,không hiểu ý hắn,hắn quăng cậu xuống,cậu khó hiểu nhìn hắn:”tên này bị sao vậy...?”
Không biết là vô tình hay cố ý,chiếc áo sơ mi trên người cậu,bị tuột xuống,làm lộ bả vai có chút ngâm màu,ẩn hiện mờ mờ những vết bỏng.Không biết sau khi giựt phanh chiếc áo đó ra,ta có thể thấy bao nhiêu vết bỏng trên người tên này nhỉ-Hắn tự hỏi.Mà..sao hắn lại hỏi vậy nhỉ,chết tiệt,hắn điên rồi..!!
“Này,rốt cuộc ngươi muốn gì đây,giết thì giết lẹ đi,tốn thời gian..!!”
Một giọng nói vang lên,không ai khác chính là Norton.
Hắn bây giờ mới tỉnh lại,đưa mắt nhìn cậu,phân vân hỏi-“Ngươi muốn sống hay chết,ta đưa quyền quyết định cho ngươi”.
Cậu bất ngờ,rồi lại cuối gầm mặt xuống,cười trừ-“Có nhiều lúc..tôi thật sự rất muốn chết,nhưng hiện tại,nếu tôi chết,trận đấu sẽ thua,làm ảnh hưởng đến người khác,nên tôi đành miễn cưỡng chọn sống vậy..”,cậu ung dung đáp,vẻ mặt trào phúng nhìn bản thân mình,cậu không muốn mãi mãi chỉ là con cờ trong trò chơi đâu..
Hắn có chút ấn tượng về biểu hiện và lời nói của cậu,rất muốn chết sao...?Hắn không suy nghĩ,cuối xuống ôm cậu vào lòng,cậu ngạc nhiên rồi đến đỏ mặt,nói to-“Làm gì vậy hả..?!!”.
“Dễ thương thật...”-Hắn nghĩ.
Sau hồi tình tứ,hắn ôm cậu đưa đến cổng,ôn nhu thả cậu xuống,kèm theo nụ cười nhẹ.Cậu ứ quay mặt lại đâu,hứ,tên đáng ghét.
Gã đứng phía sau,nhìn cậu mờ dần.Lẩm bẩm:”thứ ta muốn,đều phải là của ta...”