-NàyJun-kun
Tôi nghe cô ấy gọi tên tôi, giọng điệu ngọt ngào làm sao. Tôi chạy nhanh đến chỗ cô ấy
-Nhớ cậu quá đi +++(ko đc tiết lộ)!
-haha...nghẹt thở tớ
Chợt nhận ra mình quá lỗ tôi bông lỏng cô ấy
-a..a xin lỗi cậu nha tại tớ nhớ cậu quá
-ấy..không sao, không sao mà
-uhm
Tôi cười tươi nhìn cô ấy chúng tôi vừa đi đường vừa nói chuyện thì từ xa có bóng dáng của thằng bạn thân nói đúng hơn là đối thủ ngầm của tôi.
Cậu ta chạy lại tính ôm cô thu tôi giang tay da ngắn và chẳng muốn bị hiểu nhầm nên tôi đã cười cười
-xin chào, +++ tớ nhớ cậu quá đó
Cậu ta khó chịu mà nhìn tôi. Nhưng rồi cũng quay lại mà phối hợp
-tôi cũng nhớ cậu lắm Jun a
Cậu ta đẩy tôi ra bóp chặt bờ vai tôi. Tsk! Thằng nhóc này lại giở trò rồi
Gương mặt tôu cẫn cười và cố chịu cơn đau. Cũng lâu rồi nó mạnh lên nhiều thật, tôi nhìn cậu ta rồi bắt đầu màn trêu ghẹo.
-A ha, bao năm thì cậu văn thấp hơn tôi nhỉ?
Câu ta nghe vậy nổi gân xanh, vẫn cứ cười tôi mà đáp trả
-haha, sau bao năm thì cậu vẫn thế đó. Chẳng nói được gì
Tôi thật sự hiểu được dụ ta của cậu ta. Lòng tôi chút nhói nhưng chẳng thể biểu hiện ra ngoài vì cô ấy vẫn ở đây. Tôi suy nghĩ một chút tiêu cực rồi kéo đầu cậu ta mà vò.
- nè nè mói gì thế hả? Ông đây đang nói đó nhé
-được được cậu nói đc chưa
-xì, không chấp loại đầu vàng nhà ngươi
Tôi quay đi, câu ta cũng chẳng kém phần long trọng mà nói
-xùi, cái loại nhím trắng nhà cậu tôi cũng chẳng thèm chấp đâu
Cô ấy chứng kiến tất cả mà phì cười
-phì, hai cậu không thể bớt trẻ con được à? Haha
Tôi và cậu ta đồng thanh " bọn tớ không trẻ con!" Tôi nhìn cậu ta cậu ta nhìn tôi, hai đứa lại cùng nói " Này sao cậu lại nhại tôi?! "
Tôi và cậu ta cứ cãi tay đối vậy tới khi cô ấy hết sức kiên nhẫn và đám cho chúng tôi mấy cái
Aiza thật đau a~
Chúng tôi lại cùng nhau cười phà lên rồi đi trên con đường lớn của làng. Một cảm giác thanh bình dịu nhẹ. Ước chi cảm giác này tồn tại mãi mãi. Bọn tôi vẫn là quán mì cũ, nhưng hình như bóng giáng kia...không lẽ là...
Endthe