Minh An chết rồi, hắn cũng chết rồi. Hắn muốn theo nàng đến kiếp sau, kiếp sau nữa !!! nhưng mỗi lần luân hồi chuyển đến kiếp sau nàng đều uống bát canh Mạnh Bà để dễ dàng quên đi một kiếp thăng trầm.
Hắn không muốn vậy ! hắn muốn kiếp này hay kiếp sau cho dù có xuống Quỷ Môn Quan hay đến Thiên Sơn đi nữa đều muốn trùng trùng vạn kiếp đều muốn nhớ đến nàng.
Thi thể hắn nằm trên sa trường, toàn thân lạnh ngắt, linh hồn hắn được Hắc Bạch vô thường đến dẫn đi, trên đường đi đến Diêm Điện hắn đi phải đi qua một con đường duy nhất.
Tầng một hắn đi qua, nơi đây khắp nơi đều là những linh hồn bị bọn quỷ tay sai đánh đến chết, còn một số thì bị róc xương bỏ vào nồi ninh đến hồn phi phách tán.
Tầng hai hắn đi qua, đều là lửa đỏ, khắp nơi toàn là những tiếng kêu cứu của những linh hồn đó, lửa thiêu rụi lớp da bên ngoài, bên trong lớp thứ hai là thịt người thiêu đến thối rữa chảy máu chỉ còn toàn những chiếc xương trắng trơ trụi.
Tầng Thứ ba hắn đi qua, khắp nơi đều là băng giá lạnh toát lên, những khối băng không bao giờ tan chảy bên trong còn chứa nhiều loại linh hồn khác, nơi thì nóng đến thiêu chạy trụi da thịt, nơi thì lạnh toát đến lạnh giá, bọn họ chết rồi nhưng vẫn phải chết lần nữa, lần thứ hai họ chết là để đền bù cho những tội ác họ làm khi còn ở trên trần gian.
Hắn cứ đi mãi đi mãi cuối cùng lại đi đến một nơi, nơi này gọi là Sông Hoàng Hà, nơi đây dùng để gột rửa mọi tội lỗi khi còn trên trần gian.
Đi tiếp nữa thì hắn cần phải đi qua Cầu Nại Hà phía dưới bên cầu là Dòng Vong Xuyên, hai bên bờ Vong Xuyên nở đầy những đoá Bỉ Ngạn trải dài như một thảm đỏ của sự chết chóc.
Hắn cứ đi mãi, đi mãi cuối cùng lại đến chỗ của một bà lão toàn thân khoác lên mình một bộ áo đen, trên đầu còn trùm vào một chiếc mũ cùng màu, gương mặt hiền từ phúc hậu.
Hắn hỏi bà lão đó là ai ? bà lão đó không trả lời, hắn muốn biết bà lão đó đang nấu thứ nước gì trong chiếc nồi to lớn, bà lão đó vẫn không nói gì ! Chỉ khi bà lão đó tay ngừng khuấy đảo nồi nước đó thì bà lão nói " Ngươi là ai ? ".
Hắn ngạc nhiên khi bà lão đó hỏi mình, hắn trầm giọng xuống liền nói mình tên là Lãnh Toạ, bà lão đó im lặng một lúc rồi lại hỏi " Ngươi có biết ta là ai không ? ", hắn có chút tò mò nhưng lại không dám hỏi.
Thấy hắn không nói gì thì bà lão đó liền nói !
" Ta tên là Mạnh Bà, ngươi có biết vì sao ta lại ở đây nấu nước chờ những linh hồn giống như ngươi đi đến đây không ? "
" Ta không biết ! "
hắn trả lời trên miệng có chút cười cười rồi thôi, hắn nhìn Mạnh Bà yên lặng hồi lâu lại lên tiếng.
" Mạnh Bà sao bà không nói gì vậy ? ".
" Ta ở đây để thu thập tám giọt nước mắt khi còn sống các ngươi đã rơi xuống ! ".
" Tám giọt nước mắt ư ? Đó là những giọt gì vậy ?"
" 1 giọt lệ sống, khoảng 2 giọt lệ già, ba phần lệ khổ, 4 tấc lệ hối tiếc, 5 tấc lệ tương tư, 6 chén lệ bệnh khổ, bảy thước lệ biệt ly, 8 giọt lệ đau lòng. "
Đúng vậy, trên đời có 8 giọt lệ : Sinh, Khổ, Bệnh, Lão, Tương tư, Hối tiếc, Biệt ly, Đau thương, đó tất cả là những giọt lệ của đời người.
" Ngươi mau uống đi ! "
" Ta không muốn uống, ta không muốn quên đi nàng, ta muốn kiếp vẫn mãi nhớ đến nàng ! "
Đôi khi quên đi cũng là một việc rất tốt, không cần suy tư về việc gì, cũng không cần phải đắn đo đau khổ vì một người mà người đó không yêu mình, nhưng hắn lại không muốn vậy ! hắn tự tay hất đổ bát canh rồi tự mình vào vòng Luân Hồi mà đi đến kiếp sau.
Khi hắn nhảy vào vòng Luân Hồi, Mạnh Bà đứng trên vòng Luân Hồi chỉ biết lắc đầu mà nói " Nhân Sinh đôi khi quên đi tất cả là chuyện tốt ! ".