Nam Dạ Quốc, triều đại Hoàng Linh
Hoàng đế đời thứ 8 - Linh Hoành Thiên Yết trị vì. Một vị hoàng đế văn võ song toàn, đa mưu túc trí, trước khi lên ngôi từng sống ở biên cương, cùng Hà tướng quân trấn thủ biên cương nên rất hiểu lòng dân và sự khổ cực của dân. Sau khi lên ngôi liền rà soát các quan thần trong triều, ai ăn chặn của dân liền xử trảm thị chúng, cũng thường hay di hành xuất tuần.
Dưới triều đại Hoàng Linh, bách tín an nhiên, ấm no. Nên trong triều các quan thần ai ai cũng trung thành, tận trung tận hiếu vì giang sơn xã tắc, vì hoàng thượng.
Nhưng có một vị quốc công đã gai mắt hắn từ lâu. Và vị quốc công đó chính là hoàng thúc của hắn, Triển Bất Giản, lúc tiên đế còn sống ông chính là cánh tay đắt lực của ngài, và là ca ca của Hoàng Thái Hậu hiện giờ. Ông có ba người con và một vị thê tử. Đứa con trai lớn tên Triển Khuyết Ly, cô con gái thứ hai tên Triển Thủy Bình và con trai út, Triển Lục Thập. Hai đứa con đầu của ông đều đã ra biên cương trấn thủ, chỉ còn mỗi Triển Lục Thập ở lại thay ca ca tỷ tỷ hiếu thuận cha mẹ.
Ngoài biên cương, Triển Thủy Bình được ca ca của mình dạy võ, dùng kiếm, thương, cung, những gì mà một binh sĩ võ sĩ cần biết nàng đều được ca ca dạy cho. Triển Khuyết Ly nhiều lần đánh đuổi quân giặc dành được nhiều công lớn, được hoàng đế sắc phong làm tướng quân.
Vào ngày sanh thần 18 tuổi, Triển Bất Giản gọi con gái quay về kinh thành, đưa nàng vào cung làm Quý Nhân, được ban ở Hy Ly cung. Một nơi được đồn đoán là có ma. Nhưng nàng không quan tâm... nàng ở trong cung nhàm chán, chẳng thèm tranh đấu với các phi tần, còn biện rất nhiều lý do để không phải đi thỉnh an.
Mọi chuyện vẫn sẽ cứ như thế cho đến cái đêm định mệnh đó, cái đêm trời mưa tầm tã, nàng nhận được tin từ Huyết Lỵ - hộ vệ bên cạnh Triển Lục Thập. Nói rằng phủ Quốc công có thích khách, không một ai sống sót ngoài nàng, đệ đệ nàng và Huyết Lỵ. Nàng cùng đệ đệ lên kế hoạch báo thù, khiến kẻ đó phải đền mạng.
Nhưng trớ trêu thay người đó lại là hoàng đế, Linh Hoành Thiên Yết, phu quân nàng và cũng là biểu đệ của nàng. Và có một điều mà nàng không ngờ người nàng yêu lại chính là Hoàng đế ở một thân phận khác.
Từ sau biến cố đó, nàng thay đổi hoàn toàn, chăm chỉ đến thỉnh an Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu và các Quý Phi. Bên cạnh lấy lòng Hoàng Thái Hậu, bắt đầu tìm cách tranh sủng, để Hoàng đế chú ý tới, sau được phong làm Nhược Thủy Quý Phi. Tất cả những gì nàng làm đều là để báo thù.
Và ngày nàng báo thù đã tới. Đó là ngày diễn ra yến tiệc để Mừng thọ Hoàng Thái Hậu. Nàng đã dâng hiến lên điệu múa Phượng Vũ Cơ, và màn múa kiếm điêu luyện. Kết thúc màn múa kiếm nàng cầm kiếm lao thẳng đến phía Hoàng đế, đâm hắn một nhát vào tim. Tất cả liền trở nên hỗn loạn, đệ đệ nàng và Huyết Lỵ xông vào giết chết hai tên quan lại. Vốn Hoàng đế đã không ưa gì cha nàng, lúc đó lại có hai tên quan lại này ở phía sau dựt dây nên hắn mới cho người sát hại cả phủ nhà nàng.
"Những người không liên can, thả đi."
Bọn thái giám, thị vệ vội đưa các phi tần, hoàng tử và Hoàng Thái Hậu bị cưỡng ép rời khỏi. Nàng nhìn vị Hoàng đế kia, hắn cố gắng thốt lên mấy lời yếu ớt.
"Nàng.. tại sao nàng.. lại.. làm vậy với.. ta."
"Giết người đền mạng, ngươi giết cả phủ nhà ta."
"Nàng rốt cuộc... là.. ai?"
"Phủ Triển Quốc Công, Triển Bất Giản là cha ta, ta là Triển Thủy Bình, cũng tức là biểu tỷ của ngươi."
"Hoàng thúc, không hề.. nhắc đến việc người... có con gái."
"Đó là vì ta từ nhỏ đã không giống các tiểu thư đài cát khác, hơn nữa muốn giúp ta tránh việc vào cung."
"Hơ."
Hắn tự cười chính mình vì đã để nàng lừa gạt suốt thời gian qua, dù là ở thân phận Hoàng đế hay thị vệ nàng đều che giấu.
"Ta.. còn một chuyện muốn.. hỏi nàng.. "
"..." Nàng im lặng không nói.
"Nàng có... yêu ta không?"
"Có.. "
Hắn vui mừng vì trước khi chết có thể biết được nàng thật sự yêu mình nhưng... niềm vui liền bị vụt tắt khi nàng nói tiếp.
"Ta yêu Thiên, tên thị vệ kì lạ nhưng đó là trước khi ta biết ngươi và hắn là cùng một người."
Tình yêu nàng dành cho hắn bây giờ cũng chỉ là đã từng mà thôi. Tình cảm nàng dành cho Thiên hay Hoàng đế bây giờ đã không còn. Hắn cố gắng nói câu cuối cùng.
"Nếu có kiếp sau ta muốn tiếp tục mối nhân duyên này với nàng."
"Sẽ không có kiếp sau, vì dây tơ hồng giữa ta và ngươi đã bị ngươi cắt đứt khi ngươi cho người sát hại cả phủ nhà ta rồi."
Hắn không nói, nhìn nàng lưu luyến, mỉm cười lần cuối, sau đó hắn nắm lấy lưỡi kiếm đâm sâu hơn vào lòng ngực mình. Nàng không bất ngờ cũng không kinh hãi, nàng vô tình, lạnh lẽo nhìn hắn trút hơi thở cuối cùng.
Vậy là nàng đã trả được thù rồi, quay lưng rời khỏi hoàng cung, rời khỏi kinh thành phồn hoa. Cùng đệ đệ và Huyết Lỵ đến Thần Hải, nơi chôn cất cha mẹ và ca ca. Xây một căn nhà ở đó sống đến cuối đời, đệ đệ và Huyết Lỵ đã tìm được người cùng họ đi đến cuối đời, chỉ có nàng là muốn sống một mình như vậy.
Thiên phụ nàng, nàng phụ Hoàng đế
Nhưng Thiên và Hoàng đế là cùng một người
Ở bên cạnh chàng cũng là để báo thù
Chàng hỏi ta có yêu chàng không?
Có.. ta từng rung động với chàng...
Ở thân phận Hoàng đế..
Ta yêu chàng ở thân phận thị vệ tên Thiên.
Mối nhân duyên của hai ta có lẽ không thể tiếp tục ở kiếp này và cả ở kiếp sau.