Ngoài cửa tiệm Lữ Hoa, đâu đó có tiếng trống kèn như tiếng đám cưới, và dường như là rất linh đình...!
Tôi tò mò xem là đám cưới con nhà bá hộ nào..
- Chà, hình như đây là cô dâu thứ 7 rồi nhỉ ? - một người trong đám đông cất tiếng lên nói khẽ, nhưng cũng đủ làm một người đứng cạnh như tôi tình cờ nghe được..
- Là sao ạ ? sao lại tuyển thê thiếp nhiều thế hả ông ? - tôi kéo tay áo người vừa nói hỏi
- Chả tuyển! Đây là cô dâu thứ 7 của nhà họ Mạc rồi đấy, chả hiểu sao con trai trưởng nhà ấy năm nay đã sắp qua 40 tuổi rồi mà vẫn còn ham mê vợ trẻ, ngươi xem, cô dâu lần này rất trẻ, vừa trẻ lại vừa đẹp, chắc nàng ta chỉ mới đôi mươi mười tám thôi!
Quả thật, cái tên họ Mạc tên Đức ấy năm nay đã sắp sang 40 tuổi rồi mà vẫn cưới vợ trẻ đẹp, mà đây đã là người vợ thứ 7 rồi nữa .. - tôi tò mò và thắc mắc
Đoàng !!!
Tiếng sấm lớn bỗng vang lên làm tôi và cả đám xung quanh đều giật thót tim, ái chà! Lúc nãy tôi nhớ khi tôi rời nhà đi thì trời quang mây tạnh lắm mà nhỉ? Sao bây giờ tự nhiên lại có sấm chớp?
Gió bắt đầu thổi từng cơn lạnh thấu da, người đứng xung quanh ấy đều rợn cả gai óc vì lạnh, lạnh từ trong ra ngoài, cảm giác như có phiến đá đang từ từ chườm vào lưng họ, cả tôi cũng vậy. Đột nhiên, một trong đám người khiên kiệu hoa hét toáng lên, tôi và mọi người xung quanh đi lại hỏi, thì đôi mắt hắn ta từ sợ mà chuyển sang trợn tròn lên, cứ như thể có ai đang túm lấy cổ hắn mà lôi lên từ từ trên không trung, tôi và mọi người hoảng hốt vì không biết hắn ta đang xảy ra chuyện gì thì cho đến khi...
- Aaaa!!! Có quỷ!!! Là quỷ tân nương !!!Aaaa!!! - một người đàn ông vì tò mò nên nhòm vào bên trong khe ở kiệu hoa la thất thanh
- Quỷ, quỷ tân nương sao? - Đó là lần đầu tiên tôi nghe, vừa có chút nghi hoặc, vừa có chút hoảng
Thế rồi, cơn gió lạnh buốt ấy thổi từ từ vào trong kiệu hoa, để lộ cho tôi và mọi người thấy rõ được cảnh vật bên trong: Một vóc dáng có hình hài của một con người, tuy nhiên, mắt của nó mở trừng trừng, màu mắt đỏ tươi của nó nhìn thẳng vào mặt tôi, hai dòng huyết lệ rơi xuống, khuôn mặt dường như vô hồn bỗng hát lên một tiếng bi thương, khiến cho người nghe như tôi đây vừa có cảm giác vừa rùng mình, vừa sầu thảm:
" + Bỉ Ngạn hoa nở
Nở bờ đối diện
Đỏ rực một vùng
Cùng nhớ cùng thương
Lại chẳng được gặp
Một mình một cõi
Bên kia cực lạc.
Vào đêm hôm đó
Trong mộng gặp nhau
Ngươi màu trắng thuần
Như sen không rễ
Còn ta màu đỏ
Như hoa Bỉ Ngạn.
Ngươi, tái nhợt như tuyết
Ta, đỏ máu như ma.
Ngươi, thoải mái giữa hồ Thiên Sơn mênh mông rộng lớn
Ta, tịch mịch ở chốn Hoàng Tuyền âm u mờ mịt "
Cuộc đời của nàng tựa như hoa bỉ ngạn vậy, có mối nhân duyên nghìn kiếp nhưng tựa lại chẳng bao giờ gặp nhau được, nàng như một con thiêu thân, biết là gặp người sẽ không đem lại được cho mình cái gì, nhưng nàng vẫn cứ đâm đầu yêu ? Đó gọi là chấp niệm của nàng ư ?
Đôi mắt rơi huyết lệ, khi đã ngấm xuống đất, đột nhiên thân xác của nàng ta bỗng hóa thành làn sương bay mất trong đêm tăm tối, các làn gió cũng đã ít thổi mạnh đi, để lại cho người đứng xem như tôi đây đã muốn bỏ chạy thật nhanh để thoát khỏi cái nơi đầy tà khí như chốn này....
- Đào hôn hay sao? Tân nương đâu rồi ? - Tôi khẽ hỏi một người đứng cạnh tôi. Đáp:
- Không, đây là lần thứ 7 rồi, hễ đến cái thời điểm này là tân nương đột nhiên hóa thành làn sương, qua sáng hôm sau vẫn không tìm được xát hay địa chỉ nhà, nơi ở của tân nương kì lạ đâu nữa, đến giờ chẳng phân biết đâu là người, đâu là ma !
- Chả lẽ hết cả 7 người đều là như vậy cả hay sao ? - tôi hỏi
- Không, tân nương đầu tiên là làm lễ rước tân nương linh đình nhất, nhưng khi đoàn kiệu đi đến chỗ vách đá, thì bỗng dưng có cơn động đất đã làm chấn đọng cả đất đá, làm cho những người khiên kiệu và cả tân nương đều mất hết cả, hiện tại mộ phần của tân nương đã được chôn tại nhà họ Mạc, đã thuộc dòng dõi nhà họ Mạc
- Vậy là chỉ mới xảy ra mới đây thôi à ?
- Chuyện này đã xảy ra hơn 15 năm trước rồi, Mạc Đức vì quá sốc và đau thương, về sau chỉ muốn cưới vợ để nối dõi tông đường, chứ chả yêu thích gì cả, nhưng ngươi xem, đây đã là người thứ 7 gả vào, ruy nhiên vẫn y như những cô dâu trước, chả hiểu kiếp trước nhà họ Mạc đã tạo ra nghiệp gì mad cả đời cháu vẫn chưa giải hết ...- người đàn ông cạnh tôi vừa thở dài vừa nói
Và đó là hết chương 1 ạ ❤, cảm ơn bạn đã theo dõi !❤