- Cô ấy là ai?
- Cô ấy là vợ tôi.
Tiểu Tuyên đưa mắt nhìn người con gái ngồi phía bàn đằng xa rồi lại nhìn Tần Mặc.
- Cô ấy là vợ anh. Vậy...vậy tôi là ai?
- Thế thân._ Tần Mặc buông 1 câu lạnh lùng.
- Thế thân sao? haha_ Tiểu Tuyên cười đến thê lương.
- Phải. Cô bất mãn sao? Cô nên nhớ rằng mấy năm nay cô được sống sung mặc sướng là vì cái gì. Cô phải biết ơn vì điều đó, cũng nên cảm ơn vì cô có khuôn mặt giống cô ấy. Nếu không thì hiện tại cô chết ở xó xỉnh nào cũng không ai biết đâu.
Hai hàng nước mắt bắt đầu rơi xuống, cổ họng đắng ngắt, giọng bị biến dạng. Cô gắng gượng để bản thân không khuỵu xuống:
- Anh có biết bất lực là gì không?...
-...
-...là biết rồi nhưng vẫn cảm thấy tuyệt vọng,..là hận người có ơn với mình. Tần Mặc, nếu được chọn lại..tôi thà chọn chết lúc đó còn hơn là sống như thế này.