Cảm hứng từ câu chuyện có thật.
Đây là tin nhắn thứ một trăm hai mươi em nhắn cho tôi nhưng không nhận được bất kì câu trả lời nào. Mẹ em đến gặp tôi.
Bà ấy đầy vẻ khổ sở cùng bất đắc dĩ. Gần như van xin tôi. Nói rằng, nếu không có tôi con bà sẽ chết mất. Mẹ em lấy lọ thuốc ngủ trong giỏ xách đưa tôi xem. Em đã mua nó, và cả những con dao lam để trong hộc tủ.
Màn đêm càng thêm lạnh lẽo. Tôi tiễn bà về, chẳng nói gì thêm.
Tôi suy nghĩ về em, Trúc Dương. Em là phiên bản nhiệt thành của tôi. Em làm mọi việc với tất cả sự đam mê, lòng mến. Mọi người xung quanh rất yêu thích em. Em nhẫn nại, cố chấp, theo đuổi thứ gì là theo đến cùng.
Tình yêu cũng vậy.
Tôi có yêu em không?
Tôi không biết. Nhưng tôi thích ở bên cạnh em. Vì tôi thấy mình đang sống. Em muốn sự chân thành. Còn tôi không chịu ràng buộc. Thế là chúng ta chia tay.
Tôi buồn không?
Đúng hơn là luyến tiếc. Nụ cười tự nhiên của em. Mái tóc bồng bềnh. Hơi ấm từ bàn tay em. Rất ấm.
Nhưng em thì không buông bỏ được. Tôi muốn thử một lần nữa. Việc phải sống tiếp khi không có lý do gì để tồn tại và mở lòng với em, cái nào khó hơn? Cơ mà, em cũng cần phải sống tốt nhỉ. Sống thay phần của tôi, như em đã từng làm.
Thế là trong làn nước mắt biết ơn của mẹ em, chúng ta quay lại với nhau. Tôi không có cảm giác gì.
Những buổi hẹn của chúng tôi chẳng có gì đặc biệt. Bên trong tôi trống rỗng.
- “Vũ, em hát cho anh nghe nhé”.
- “Ừ”.
- “Chúng ta đi dạo một vòng ngắm hoa bằng lăng nhé”.
- “Được”.
Chuỗi ngày cứ thế lặp lại.
- “Anh có thấy người đàn ông hành khất kia không?”
- “Thấy”.
- “Chúng ta đến giúp ông ấy đi”.
Nhìn vào ánh mắt vô cảm của tôi, Trúc Dương bỏ bàn tay đang nắm lấy tôi ra, tự mình đến chỗ người đàn ông ấy. Chúng ta quá khác nhau.
Em chưa từng trách tôi vì sao lại như vậy. Cô gái ban đầu giờ đây càng tiều tụy. Quen tôi chỉ khiến em sa sút, mệt mỏi, cạn kiệt,… Tôi không muốn nhìn thấy em hư mất đi. Cảm giác tồi tệ đối với bản thân càng làm tôi bế tắc.
- “Chúng ta chia tay đi!”
Lần thứ hai tôi nói với câu này. Có lẽ đây là kết cuộc em cũng đã đoán trước được từ lâu. Chỉ là không có cách nào đối diện mà thôi. Em gật đầu, loạng choạng bước vào nhà.
Giờ tan làm ngày hôm sau, tôi đi theo phía sau em. Em ghé vào một quầy nước nhỏ. Uống rượu. Gào khóc. Vô cùng thê lương. Nỗi đau đó, tôi không bao giờ cảm nhận được.
Tôi yên lặng nhìn em từ xa. Nước mắt em chưa từng ngừng rơi. Sập tối, em lểu thểu đi về nhà. Người phụ nữ đẩy con nhỏ đi dạo dừng lại hỏi thăm em. Cô ấy thương cảm đưa em khăn giấy lau mắt. Còn tôi thì không.
Nơi nào có thể dung thứ cho con người của tôi? Nơi mà tôi có thể tìm thấy chính mình. Hoặc ở nơi đó, tôi có thể chết đi như chưa từng có mặt trên thế giới này.
Em xem tôi như một chân mệnh tình yêu. Còn tôi thấy mình như con quái vật.
Kẻ vô tình, lãnh đạm và tàn nhẫn đó chính là tôi.
Tử Du chấm bút
Nguồn ảnh: Pinterest
Cre: Tử Du