Trần Hạo Thiên: Vũ à....
Triệu Vũ: Gì đấy?
Trần Tử Thiên: Cậu...cậu làm vợ của tớ nha
Triệu Vũ: A....//Ngạc nhiên//
Trần Hạo Thiên: Cậu không đồng ý cũng được không sao hết //Buồn//
Triệu Vũ: Ai nói là tớ từ chối?
Trần Hạo Thiên: Vậy là cậu đồng ý?
Triệu Vũ: Ừ //Đỏ mặt//
Trần Hạo Thiên: Yêu cậu quá
Triệu Vũ: Cậu thôi đi chúng ta đang ở sân trường đó bé bé cái mồm lại
Trần Hạo Thiên: Đến giờ vẫn xưng hô cậu tớ???
Triệu Vũ: Ừ thì.....anh được chưa
Trần Hạo Thiên: Rồi anh hứa sau này sẽ không buồn
Đó là lời hứa mà anh ấy dành cho tôi trong quá khứ nhưng còn hiện tại thì sao?Anh ta chỉ biết đến công việc, đi làm về rồi đánh đập tôi. Tôi quá chán ngán với cuộc sống như địa ngục này rồi.
[Cạch] Tiếng mở cửa
Triệu Vũ: "Anh ấy về rồi"
Triệu Vũ liền chạy ra đón anh như mọi ngày nhưng biết thế nào cũng sẽ bị la mắng. Nhưng khi cậu vừa bước đến cầu thang thì đã nghe giọng nói của một người phụ nữ.
Tống Mễ Lan: Anh à sao anh vẫn chưa bỏ cậu ta?
Trần Hạo Thiên: Vẫn chưa được bởi vì cậu ta còn giá trị
Tống Mễ Lan: Em thấy cậu ta chả có giá trong cái căn nhà này cả
Trần Hạo Thiên: Giá trị ở chỗ là làm người hầu cho em sai bảo đó haha
Tống Mễ Lan: Hahahaha
Cậu đã vô tình nghe thấy lời đối thoại của hai người họ, nước mắt của cậu không cầm được mà rơi xuống.
Cậu chạy nhanh lên phòng đóng cửa và khóc một hồi lâu thì cậu nghe tiếng anh gọi mình ở dưới nhà.
Cậu vội lau hết nước mắt mà đi xuống.
Trần Hạo Thiên: Lề mà lề mề
Trần Hạo Thiên: Cậu bỏ cái bản mặt đưa đám đó đi
Tống Mễ Lan: Anh đừng la cậu ấy làm chi cho hao hơi tốn sức. Anh à em đóiiiii
Trần Hạo Thiên: Anh biết rồi bảo bối của anh
Cậu vừa nghe gì thế này??? Bảo bối???Anh vừa gọi người phụ nữ kia là bảo bối.
Đã lâu rồi cậu không nghe anh gọi cậu như thế mà bây giờ anh lại đi gọi người khác là bảo bối. Cậu cố kìm nén nước mắt lại.
Trần Hạo Thiên: Còn đứng đó làm gì không nghe bảo bối của tôi nói đói bụng sao?
Triệu Vũ: Nhưng em thì giúp gì được chứ?
Trần Hạo Thiên: Đi vào bếp làm vài món cho cô ấy ăn. NHANH LÊN //Lớn tiếng//
Triệu Vũ: //Giật mình//V...vâng
Trần Hạo Thiên: Phiền phức
Tống Mễ Lan: "Haha để xem ai sẽ là phu nhân của Trần gia"
Cậu vào bếp nấu ăn. Trong lúc đang nấu thì cậu lại nghe có tiếng rên rỉ bên ngoài. Cậu lại cố kìm nước mắt của mình không rơi.
Một lúc sau.
Trần Hạo Thiên: Để anh giúp em chỉnh lại quần áo nha
Tống Mễ Lan: //Đỏ mặt//
Còn tiếp