Hôm ấy , một ngày có lẽ là định mệnh. Định mệnh thật trớ trêu lại làm cho Yibo phải khóc, cậu không khóc vì thua cuộc mà cậu khóc , đúng hớn là cậu hận , hận bản thân không thể tốt hơn , không thể cố gắng , hận bản thân mình vô dụng.Mọi người đều biết , tai nạn xảy ra không phải lỗi do cậu, nhưng lòng cậu cứ buồn rồi cứ thế nước mắt cứ rơi mà không ai biết. Tối đó , cậu từ chối bữa cơm với. nhà tài trợ, cậu không muốn làm bất cứ gì nữa . Cậu lên moto phóng nhanh về nhà để được laoba của mình an ủi a~.
"Cốc ....cốc" cậu liên tục gõ cửa
" Ai đó, tôi ra ngay"- Xiao zhan từ dưới bếp nói vọng ra.
Xiao zhan vừa mở cửa, một con người đã ôm chầm lấy anh mà khuỵu xuống. Cậu khóc, khóc như một đứa con nít. Xiao zhan không nói gì , anh chỉ khẽ cười nhẹ rồi dang tay kéo đầu cậu đặt lên vai mà vỗ về.
"Zhan caca , em thua rồi , em thật sự thua rồi, có phải em thật vô dụng không??"- Cậu vừa nói vừa khóc uất ngẹn.
"Ai dám bảo Yibo của anh vô dụng, Yibo của anh là giỏi nhất"- Xiao zhan dỗ dành cậu.
" Em có biết anh lo lắm không, lúc em ngã tim anh như ngừng đập, bây giờ em quay về với anh là anh vui rồi" - Khoé mắt anh đỏ lên rồi cũng ngấn nước.
Yibo thấy lão bà của mình khóc liền lúng túng ,vội vã
" Không sao rồi, chẳng phải em đã quay về rồi sao" - vừa nói vừa cuống cuồng lau nước mắt cho Xiao zhan.
Xiao zhan khẽ cười, kéo tay Xiao zhan vào bếp :" Nhanh nào! Anh chuẩn bị quà về nhà cho em này"
Xiao zhan kéo Yibo đến bên bàn ăn
" Wow, toàn món em thích" -cậu vui vẻ rồi quay sang Xiao zhan với cặp mắt sủng nịnh. Cậu hôn vội lên môi anh rồi chạy thật nhanh vào nhà tắm .
Xiao zham chỉ có thể bất lực :" Đây không phải Wang yibo nữa mà đây là Vương Điềm Điềm đáng yêu ah~"
" Nhanh nhá Điềm Điềm , anh đợi đó".
Xiao zhan đi lấy hai cái ly cùng một chai Whisky đặt lên bàn. Yibo tắm xong, bước ra ngoài thì xung quanh bàn ăn thắp đầy nến , nhưng cậu không hề chú ý, nhưng đổi lại ánh mắt cậu lại dán chặt lên anh, Xiao zhan đang ngồi kia và trông rất quyến rũ a~. Yibo bước đến bên bàn , tay nâng ly rượu lên
"Thật sự cảm ơn anh vì tất cả ! Lão bà của em!"
Suốt buổi ăn , Xiao zhan không ăn gì cả, anh chỉ chăm chú gắp thức ăn cho cậu, vừa gắp vừa ngắm Yibo thật kĩ. Chợt Yibo đứng dậy bước sang chổ anh. Yibo mở to mắt , ra vẻ cute vô đối nhìn Xiao zhan
" Ca , em muốn uống rượu "
Thấy cái bản mặt đó là Xiao zhan đã hiểu ý Yibo rồi ,vả lại làm sao từ chối được cái vẻ mặt đó đây. Xiao zhan nâng ly rượu lên, uống lấy một ngụm rồi đứng dậy truyền sang miệng Yibo. Uống xong liền liếm mép cười đắc ý
" Ngọt thật đấy, em muốn mỗi ngày của em đều như thế này".
Mặt Xiao zhan đỏ lên
"E...em thật là..."
Ăm xong, Yibo giành phần rửa bát để Xiao zhan đi tắm. Xiao zhan tắm xong , bước ra với áo sơ mi dài , tóc ướt ác nhỏ giọt. Yibo nhìn thấy nội tâm lại khóc ròng
" Ca à anh là đang thách thức em đó hả, ăn mặc như vậy ai mà chịu cho nổi"
Yibo nuốt nước bọt cái ực nhưng vẫn cố kìm ném bước đến bên Xiao zhan.
" Để em sấy tóc cho lão bà nha"
Xiao zhan gật đầu ưng thuận. Yibo khẽ đặt Xiao zhan lên đùi mình và bắt đầu sấy. Bỗng !! Xiao zhan cảm nhận được cái gì đó///. Mặt anh đỏ lên rồi lắp bắp
"Yi...Yibo ..à..e...em l..lại...."
Yibo ra hiệu im lặng
" Anh mà không yên là em thịt anh ngay đấy, em đang rất kìm chế đấy lão bà à"
Vừa sấy xong, Xiao zhan nhanh chân định chạy đi nhưng muộn rồi , thỏ vẫn không thoát khỏi sói. Yibo kéo tay Xiao zhan lại đè xuống giường.
"Yibo , eo của anh còm đau đâg này" Xiao zham than khóc"
Yibo lại tung tuyệt chiêu, cậu chề môi rồi lại cái bản mặt ấy.
" Hôm nay em đã buồn lắm rồi , lãp nà khôbg an ủi em được sao"
Xiao zhan lại bối rối với cái vẻ mặt đó. Anh đỏ mặt , ngượng ngùng , ấp úng
" Ừ...ừm...nh...nhưng ..n..nhẹ thôi..đấy"
Nghe được câu đồng ý , Yibo lại vui vẻ thực hiện công việc của mình.
Cậu hôn sâu lên môi anh, anh cũng phối hợp theo, sau 2 phút anh hết dưỡng khí liền đấm nhẹ lên lưng cậu ra hiệu cho cậu dừng lại. Cậu buôn môi anh , lại cắn nhẹ lên nốt ruồi nhỏ trên môi anh.Tay cậu không yên mà sờ soạng lung tung. Phút chốc , cái áo sơ mi của anh đã nằm dưới sàn nhà. Cậu hôn vào cổ anh , cậu cắn nhẹ vào vết hôn và để lại dấu ấn. Cậu lại cắn nhẹ vào nhũ hoa của anh , amh thở nhanh hơn , mặt thì đỏ ửng .....(mn tự nghĩ đi! tui thề tui viết típ là mất máu chết tui )
Cậu hành anh tới tận sáng mới tha cho anh. Anh do đau eo nên dậy sớm , anh ngắm nhìn cậu , vuốt khẽ lên mũi cậu
" Lúc ngủ cũng đáng yêu quá chứ"
Tay của anh bị nắm lại,
" Nhan sắc của em không được ngắm miễn phí đâu nha, phải trả giá đó" - Cậu lại cười nham hiểm nhìn anh
Xiao zhan tự khóc thầm......
EnD - CảM Ơn MọI NgƯờI Đã ĐọC