Tình yêu mà, đâu có ai biết được nó sẽ đến bao giờ đâu. Ngày gió bão bùng, trời mưa rải rác không ngớt, nhưng.. đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy. Chắc cậu chỉ bằng tuổi tôi thôi nhỉ? Cậu đến chìa cái ô ra đưa cho tôi và nói :
- Tớ thấy cậu không có ô nên tớ muốn giúp cậu về nhà.
Giọng cậu ấm lắm!
- C... cảm ơn cậu
Tôi có có chút mắc cỡ nên trả lời nhỏ xíu. Sau ngày hôm đấy, tôi mới biết rằng cậu ấy là người bạn hàng xóm mới, cậu tên là Addie. Một cái tên rất đẹp phải không! Ngày nào, tôi với cậu đều rủ nhau đi chơi đây đó. Nhưng cậu cũng phải chuyển đi vì công việc của bố mẹ. Ngày cuối cùng tôi gặp cậu ấy, là ngày trời đổ mưa giống như lần đầu tôi gặp cậu.
Nhưng tôi không bỏ cuộc đâu, tôi đã quyết định đi tìm cậu cho bằng được. Và kể từ đó đến bây giờ cũng đã gần 18 năm rồi mà tôi vẫn chưa tìm ra cậu. Mẹ tôi vì cũng muốn tốt cho tôi nên đã chuyển tôi vào trường Rose, ngôi trường mà nhiều người mong muốn vào. Ôi! tôi không tin là mình đã tìm thấy cậu. Liệu có phải may mắn không? Cậu ấy thay đổi rất nhiều, từ cách ăn mặc đến cách nói chuyện, đều rất bất lịch sự. Có phải công cuộc tìm kiếm của tôi quá thừa thãi không?
Từ đó, tôi bắt đầu làm quen cậu nhưng tôi sợ, sợ cậu không nhận ra tôi.
- Chào cậu, mình tên là Celina, rất vui khi làm quen cậu!
- Ờ, chào. Tôi tên Addie, làm quen vui vẻ.
Đúng là cậu đã thay đổi quá nhiều. Cứ ngày này qua ngày khác, tôi thấy Addie ngày càng lịch sự. Tôi nghĩ trong đầu rằng:
- " Có phải cậu ấy đã nhận ra tôi rồi thay đổi không? "
Haiz haizz, tôi thấy mình nghĩ quá sâu xa. Hóa ra cậu ấy có bạn gái rồi, tôi vừa mừng vừa buồn. Addie có một nửa của mình rồi thì tôi phải vui chứ nhỉ. Nhưng nếu tôi nói với cậu ấy thì có khác gì kẻ thứ 3 đâu.
Vậy nên, tôi đã lùi bước về sau, để có thể nhìn thấy cậu từ xa. Tôi cho rằng công cuộc tìm kiếm của tôi coi như là thất bại. Thất bại vì đã để mất cậu.....