Khi yêu nhau, anh luôn biết những thói quen của em, luôn biết em hay đi ngủ lúc 10h15, biết em hay ngủ trưa lúc 12h15, biết em hay có thói quen uống sữa trước khi ngủ vào mỗi đêm, nếu không uống thì em sẽ không ngủ được. Anh luôn bảo vệ em khi em bị bạn cùng lớp đánh. Đó là điều mà em bất ngờ nhất.Khi anh bảo vệ em, em cảm thấy rất ấm áp vì chưa có ai bảo vệ em như vậy trừ gia đình em cả. Anh luôn quan tâm em. Người mỗi lần nhắn tin trước đều là anh. Người chủ động luôn là anh.
Còn em, em luôn không biết gì về anh cả. Cả những thói quen của anh. Và em chưa một lần chủ động nhắn tin cho anh trừ khi những lúc em cần đến anh. Chưa một lần quan tâm anh. Cũng luôn luôn giấu anh những bí mật của mình. Em có vô tâm quá không nhỉ?
Chắc tại anh rời xa em là vì sự vô tâm của em đúng không. Hay là vì em đã quá thân thiết với bạn khác giới khác. Nhưng trong lòng em luôn xem người bạn ấy là bạn. Em biết có thể là anh đang ghen. Nhưng còn em, em chả bao giờ ghen khi anh thân thiết với người con gái khác cả. Khi thấy anh thân thiết với một bạn nữ nào đó thì em chả thấy cảm giác gì. Lần đầu tiên thấy anh thân thiết với họ, em chỉ cảm thấy giống như món đồ của mình bị người ta cướp đi thôi hơi khó chịu. Nhưng sau đó, em cũng không quan tâm đến chuyện ấy nữa. Có phải là quá vô tâm không? Mỗi lần mà các bạn trong lớp chọc em về chuyện anh tiếp xúc với con gái em chỉ cười chi qua chuyện và cũng không hề để chuyện đó trong lòng.
Em nghĩ chắc chắn là anh rời xa em vì sự vô tâm của em đúng không? Nhưng khi anh lạnh nhạt với em, em cũng chả có cảm giác gì đặc biệt cả. Có thể nói là em không muốn sự lạnh nhạt ấy tiếp tục. Một là chia tay hai là không lạnh nhạt.
Và có lẽ sự khó chịu của em bắt đầu từ một thói quen đó là mỗi tối anh đều nhắn tin cho em. Nhưng từ khi anh không còn nhắn tin nữa thì lúc đó cũng có người thay thế anh nhắn tin cho em mỗi đêm.
Có một buổi tối anh rủ em thức khuya cùng anh nhưng em lại từ chối. Nhưng họ rủ em thức khuya cùng em lại thích. Có phải em quá đáng lắm không? Mối quan hệ giữa anh và em là người yêu còn mối quan hệ giữa em và người đó chỉ là bạn nhưng em lại làm như vậy. Em không biết tại sao em lại làm như thế nữa.
Thời gian cứ thế dần trôi, anh và em bắt đầu xa lạ với nhau như hai người chẳng quen biết và có lẽ lý do của mọi chuyện đó đều chính là em. Là do sự vô tâm của em.
Anh đã từng nói với em rằng em rất vô tâm. Nhưng em lại cãi lại anh và khi đó anh chỉ cười cười mà không nói gì. Nhưng có lẽ anh nói đúng em là một người rất vô tâm thì phải. Cũng chính bởi vì sự vô tâm đó mà em đã càng đẩy anh ra càng xa em.
Nhưng có lẽ phần lớn là chúng ta không có duyên thôi. Có lẽ là chúng ta nên kết thúc tại đây. Đó là cách tốt nhất cho mối quan hệ của chúng ta.
Em không mong điều gì chỉ mong hai chúng ta sẽ mãi là bạn thôi. Và xin lỗi vì đã bỏ lỡ tình cảm của anh còn cảm ơn vì đã dành tình cảm cho em.