Emma đang ngồi 1 mình trong phòng học, vừa mới lúc nảy thôi, cô đã làm như những điều các cặp đôi nào cũng làm, cô nhắn tin cho bạn trai là Mình chia tay đi, tin nhắn chỉ vỏn vẹn 3 từ Mình chia tay, nhưng lại khiến lòng người đau đớn như vậy..
Thầy giáo bước tới và hỏi Emma :
- Emma? Em đang làm gì vậy?
Emma buồn tủi ngồi 1 mình trong lớp học, mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn vào cây bút trên bàn mình, cô thở dài :
- cháu ước gì cháu chưa từng biết yêu là gì..
Người thầy trước mặt như đã hiểu được nỗi lòng của Emma, thầy hỏi :
- Emma?
- vâng ạ..
- em có biết tại sao đôi mắt ta lại nằm ở phía trước ko?
- tại sao ạ?
- tại vì nó muốn chúng ta tiến về phía trước, ko lùi bước chỉ vì vài cú vấp ngã..
Emma cảm động lắm, nó òa khóc như 1 đứa trẻ, thầy chỉ cười rồi bỏ đi, lần này cô sẽ khóc hết nước mắt..để khi vấp ngã cô sẽ ko còn khóc nữa..
Emma quyết định rồi, cô sẽ đi theo con đường của chính mình, cô sẽ tự đứng dậy và bước tiếp những bật thang vặn vẹo kia, con đường học vấn là con đường ngắn nhất, đừng để thứ gì cản chở bạn đi tiếp con đường đó, trừ khi bạn muốn bỏ cuộc..sẽ chẳng ai trách móc hay than phiền với bạn đâu, vì
đó là con đường bạn chọn mà, đúng ko?
Con người đều có luật nhân quả, đừng nên vì oán hận mà tìm đến con đường lạc lối, hãy tin tưởng chính mình, tôi tin, rất tin rằng các bạn sẽ thàng công, cố lên nhé!