Không một ai là kẻ không có người trong lòng được...
Nhưng thật sự là không có thì thật tốt...
Rất lâu rồi tôi không biết cảm giác thích thầm một người là gì. Nhưng từ ngày gặp cậu, tôi đã biết.
Ngày 12/1 tại trường học diễn ra trận đấu bóng chuyền, cậu cũng tham gia.Nên tôi cũng chả ngại cái gió lạnh của mùa Đông miền Bắc mà đến xem cậu chơi. Chỉ cần có cậu tôi lại mong muốn xuất hiện trước mặt cậu nhiều hơn chút... mong cậu biết được sự tồn tại của tôi. Thích một người thật đau buồn, thích cậu cũng vậy. Chỉ cần một ánh mắt cậu nhìn tôi, tôi cũng đã cười trong lòng như con dở.
Tại sân vận động diễn ra cuộc thi ấy, tôi dáo dác nhìn xung quanh tìm cậu. Chỗ đấu bị mọi người vây quanh nhưng cũng không nhiều người lắm...
Ngó chung quanh, loáng cái. Tôi thấy cậu. Nhưng cũng trùng hợp thật, vừa lúc tôi nhìn cậu cậu cũng đang đứng thẳng người nhìn tôi?. Cũng muốn ảo tưởng là ánh mắt đấy nhìn mình nhưng thật ra lớp cậu đang đứng bên phía tôi để cổ vũ mà. Cái nhìn đấy là nhìn lớp cậu thôi T_T.
Lần 2.
Người đứng cạnh tôi lại thêm đông mấy người, bị người ta chen lên trên tôi không thể ngó sang phía đấy nhìn cậu được rồi. Kiễng chân lên, tôi thử ngoảnh nhìn lại phía đấy. Chỗ đầu cậu đứng là hàng trên cùng nên tôi cũng chả mong bắt gặp cậu lại lần nữa. Nhưng không ngờ trùng hợp, cậu cũng bị người ta chèn xuống dưới. Đứng chỗ đủ tầm ngắm của tôi... Vậy là mình lại trùng hợp nhìn nhau lần nữa. Nghe có vẻ thích thật, nhưng khi tôi quay lại nhìn cậu lần nữa thì cậu lại xoay mắt nhìn về hướng ấy... ánh mắt toát lên sự kiếm tiềm. Tôi hiểu.
Thích một người không những sợ người ta không thích mình mà còn sợ hẫng một cái người ta công khai người yêu. Nghĩ đến những lúc mình đang mơ mộng yêu được người ta thì cùng lúc đó người ta đang say sưa trò chuyện, tình chàng ý thiếp với người khác. Nghĩ đến thôi cũng tủi.
Buồn, khokkkkkk tiếng chó T____T