Tư Hạ !! Cái tên crush của cậu đang ở thư viện học bài kìa !!
Cô ba chân bốn cẳng chạy đến thư viện trên tay cần theo cả loại nước đào thanh mát , cô chạy một mạch tới trước mặt hắn . Nở một nụ cười ấm áp !
" Này ... Á Hiên , tớ thích cậu "
" Xin lỗi , tôi không thích cậu " hắn nhăn mặt và nhìn vào cuốn sách cầm trên tay
" Thế cậy uống nước đi này , loại cậu thích nhất này nhé " !
" Xin lỗi , tôi uống rồi . Cậu đang làm phiền tôi học đấy "
"Thì cậu cứ cầm lấy đi , khi nào thấy khát thì cậu hãy uống "
" Đã bảo là tôi không uống cơ mà ! Cậu bị điếc hay là cố tình không nghe đây ! " Hắn vung tay hất chai nước xuống đất to tiếng với cô trước sự chứng kiến của tất cả mọi người trong thư viện .
" Xin lỗi , cậu tránh xa tôi một chút " nói rồi hắn ta rời đi .
Để lại cô bơ vơ với những lời thì thầm về cô . Cô chỉ biết im lặng , cuối xuống lượm chai nước lên , nước mắt cô bắt đầu rơ , từng giọt từng giọt rơi xuống vỏ chai nước .
Đây tuy không phải là lần đầu cô tỏ tình hắn , tính ra , lần này cô đã tỏ tình hắn là lần thứ 48 rồi . Nhưng hắn vẫn luôn từ chối cô .
Tư Hạ là một học sinh giỏi văn và sếp sau Á Hiên. Cô xinh đẹp đến mức , bọn con trai trong trường hết lần này đến lần khác rủ cô đi chơi nhưng đều bị cô từ chối . Chỉ vì hắn .....
Á Hiên . Là con trai của hiệu trưởng , là một hotboy khiến bao cô gái say đắm , trong đó có cô . Cô yêu hắn từ khi cô mới bước chân vào trường này đến giờ cũng hơn 2 năm rồi .
Nhưng khác hẳn với những lần tỏ tình trước , lần này cô cảm thấy rất đau , ngay lúc này cô chỉ biết tuyệt vọng trở về kí túc xá . Bạn bè thấy cô như vậy liền đến an ủi cô . Một cô bạn cùng phòng lên tiếng
" Tại sao cậu cứ đâm đầu vào yêu một tên mà chẳng bao giờ nhìn ngó tới cậu thế chứ ! " Cô bạn bực mình nói xấu hắn để trút giận cho cô .
Cô nở nụ cười tươi trên khuôn mặt nói
" Từ nay tớ sẽ không thích cậu ấy nữa . Các cậu yên tâm nhé " từng lời nói nghẹn ngào cố phát ra của cô
" À hình như chiều nay có tiết văn , các cậu xin cho tớ vắng một buổi nhé "
Bạn cùng phòng nhìn cô thương xót mà gật đầu
Trong giờ văn , giáo viên mời Á Hiên lên điểm danh học sinh . Hắn đọc tên từng người từng người, rồi bỗng dừng lại một lúc rồi gọi to
" Tư Hạ , báo cáo "
Một bạn trong lớp đứng lên cà chuyển lời của cô cho giáo viên .
" Thưa cô , bạn Tư Hạ bị ốm nên bạn xin nghĩ một buổi ạ ! "
Hắn ta nghe câu cô bị ốm , trong lòng có chút lo lắng , hắn không hiểu tại sao hắn lại lo lắng cho cô như vậy , nhưng rồi anh cũng mặc kệ cho qua chuyện "
......
" Tư Hạ , cậu đã hết ốm chưa thế , hôm qua nghe bảo cậu bị ốm à ? " Triết Phong từ sau chạy đến phía cô . Triết Phong là bạn thân của Á Hiên và cũng có tình ý với cô nhưng lại không dám thổ lộ với cô .
" À tớ khoẻ rồi , cảm ơn cậu nhé "
Ở phía xa che khuất tầm mắt , Á Hiên đã đứng đấy nhìn cô và anh bạn thân cười nói vui vẻ thì khiến hắn tức giận , tay nắm chặt lại như muốn đấm thật mạnh vào tường .
Hắn cảm thấy trống vắng khi suốt hơn 2 năm qua đều có cô đi sau lưng khiến hắn cảm thấy phiền phức nhưng giờ khi không có cô thì hắn lại cảm thấy thiếu và hắn biết rằng , mình đã rung động với cô
Vừa vào lớp và vứt chiếc cặp xuống bàn một tiếng " rầm " rất mạnh khiến mọi người phải nhìn anh trong đó có cả cô . Nhưng cô đã hứa sẽ buông bỏ hắn nên cô chẳng bận tâm và ôn bài .Điều này khiến hắn càng thêm bực bội , vì sự quan tâm trước kia cô dành cho anh bây một chút cũng không có.
Tan trường , Triết Phong đi tới bên cô và mờ cô đi ăn trưa , lúc đầu cô hơi bân khuân nhưng rồi sau đó cũng đồng ý . Hắn lúc đó vẫn còn trong lớp , nghe rõ những gì hai người nói với nhau , hắn tức giận đeo balo vào vai và đi đến chỗ hai người phá cuộc trò chuyện ấy và kéo tay cô đi . Triết Phong liền nắm lấy kéo tay cô lại .
" Nếu cậu không thích cô ấy thì đừng làm cậu ấy thêm đau buồn nữa "
"Việc này không liên quan tới cậu , bỏ tay cô ấy ra "
hắn lớn giọng nói to trước mặt Triết Phong rồi kéo cô đi .
"Cậu đưa tớ đi đâu thế Á Hiên, cậu làm tớ đau đấy . Tớ buông bỏ rồi . Từ nay sẽ không đeo bám cậu nữa . Cậu bỏ tay tớ ra "
" Tại sao , tại sao cậu lại buông bỏ trong khi tôi đã bắt đầu rung động "
Hắn dừng lại trước cửa phòng kho trường , thả nhẹ tay cô ra và áp sát cô vào tường .
Cô ngạc nhiên và có chút rung động nhìn hắn sau khi hắn nói như vậy với cô .
" những thứ không thuộc về mình thì mãi không thuộc về mình , tớ cũng từng yêu cậu hơn hai năm , nhưng hai năm đó tớ chỉ có biết buồn và tuyệt vọng , nên buông bỏ là cách tốt nhất cho tớ và cả cậu "
Cô vừa dứt lời , hắn đưa môi của mình vào môi cô . Cô tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn và chưa thể định hình kịp . Một lúc sau hắn rời môi cô
" Không được . Tôi không cho phép em rời xa tôi "
"Em tuyệt đối không được rời xa tôi "
" Em không được phép đi với người con trai khác , phải , tôi ghen rồi , ghen là vì em đấy "
" Nhưng tớ và Triết Phong chỉ là .... "
Cô còn chưa dứt lời hắn ta lại một lần nữa chạm môi của hắn vào môi cô mà ngấu nghiến môi cô , khiến cô cảm nhận được sự ấm áp từ đôi môi ấy , cô cũng không cưỡng lại được sức hôn ấy nên đã phối hợp với hắn
" Làm người yêu của tôi nhé " hắn ôm cô vào lòng ngực ấm áp kia của hắn , cô cũng vồ tay ôm lấy hắn gục đầu và lúc này đây hắn nở một nụ cười đầy hạnh phúc ôm chặt lấy cô .