Crush của tui là một bạn nữ có ngoại hình hơi bị gây hiểu lầm. Cậu ấy chuyển vào lớp tui hồi đầu năm lớp 11. Lúc mới bước vào thì bọn con gái lớp tui hú hét dữ lắm, vì đẹp trai quá đi mà. Cậu ấy ngồi cùng bàn làm tui zui gần chớt luôn. Vì 17 nồi bánh chưng rồi mà có được ngồi với trai đẹp bao giờ đâu. Chắc chắn lát nữa tui sẽ đi xin infor rồi đi khoe với lũ bạn vậy. Chắc tụi nó sẽ ghen tị cho mà xem. Muahaha!!!
Tui vẫn cứ tưởng cậu ấy là con trai và ngồi cười vui vẻ suốt 3 tiết đầu, và đến giờ ra chơi thì... Cậu ấy đi vào nhà vệ sinh nữ với tui thì acool đứng hình mất 5s. Nhớ lại khuôn mặt tui lúc đó hài vãi ra, ngơ ngơ ngáo ngáo kiểu gì ấy! Cậu ấy bật cười rồi bảo bản thân chỉ thoải mái với phong cách này thôi. Và BÙM...tụi tui trở thành bestfriend của nhau. Omeoi, chẳng khác gì một chàng nam thần trong mấy cuốn ngôn tình sến súa mà tui hay đọc ý. Vẻ ngoài ưa nhìn, cười lên lộ ra cái viên kim cương đính trên răng nữa, cậu ấy nói bố mẹ làm nha sĩ nên đấy là quà sinh nhật, đúng là rich kid mà. Nói chuyện thôi cũng ngửi thấy mùi tiền rồi. Cậu ấy còn siêu siêu giỏi thể thao lun, mang về cho trường tui 3 cái huy chương vàng môn cầu lông nữa cơ đấy! Vừa tốt tính lại còn ga lăng, hơi độc mồm độc miệng mà lại âm thầm làm hết tất cả mọi việc. Dễ thương không cơ chứ! Tui đã tự nói với bản thân là không được fall in luv đâu mà nhiều lúc cậu ấy cứ vô tình thả thính khiến trái tim bé nhỏ của tui sắp không chịu được rồi. Nhưng mà vẫn trong tầm kiểm soát. Ok i'm fine!!!
Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến vì ý trời đã định rồi. Tui với cậu ấy đi xả stress cuối tuần do cũng mới thi xong mà, thì vô tình nghe được nhạc Mic drop của BTS. Dù quen nhau cũng được một học kì rồi nhưng tui chưa nới với cậu ấy về việc tui là Army. Xong cậu ấy quay sang bảo tôi: " Ê tao thích nhóm này nè. Stan từ hồi 2016 lận." Thân lại càng thân hơn. Tui thích cậu ấy mất rồi. Aiguu, hoàn hảo thế này sao mà chịu được chứ. Kiếm đâu ra một con người hoàn hảo từng milimet như cậu ấy đây. Vừa wibu vừa đu 7 đấng với tui. Làm tui liên tưởng đến Karma trong Assiassnation Classroom ấy. Không qian tâm việc học nhưng điểm lúc nào cũng cao chót vót, lại còn hay cà khịa nữa chứ, nói chung là rất mặn, không thiếu muối. Quá perfect rồi!
Tui không biết có nên tỏ tình không nữa. Tui cũng không lo lắng lắm về việc bị kì thị vì tui với cậu ấy đều là bách nữ mà lớp tui không bách nam bách nữ thì là hủ nữ hủ nam. Nói chung ai cũng ủng hộ LGBT hết á! Với lại bây giờ ai còn cái tư duy lạc hậu cổ súy mà kì thị LGBT nữa chứ! Nhưng điều tui lo sợ nhất là sau khi tỏ tình tui và cậu ấy không còn thân nhau như trước. Nếu thành công thì quá tốt rồi, nếu thất bại thì cũng không sao nhưng tui sợ tình bạn giữa tui với cậu ấy sẽ trở nên xa cách thôi. Thanh xuân của tôi dành hết cho cậu ấy rồi, giờ cứ chôn chặt tình cảm này có lẽ sau này tui sẽ hối tiếc vì hành động này chăng? Thôi, việc gì đến cũng sẽ đến, tỏ tình thất bại cũng được, đều do trời định hoặc là tui với cậu ấy không có duyên. Thôi cứ tỏ tình vậy. Nếu thất bại thì cứ coi như là một bài học trong cuộc sống đi, để biết cảm giác thất tình là như nào. Còn nếu thành công thì...quá tốt rồi.