Thủy không tin vào những lời của cậu nói sau cậu lấy tóc của mình, chôn vào đất sau đó cậu lấy đất ấy bôi lên mắt thủy .
Những đoạn ký ức trong kiếp trước bắt đầu xuất hiện trong mắt và đầu óc thủy .
Kiếp trước Thủy là cha của A Yên vì tham lam giầu sang, nên đã gây ra cái chết cho con gái đó là Á liên .
Nhưng ông vẫn không biết ăn năn mà còn đổ lỗ cho nhã ngô, vị thiếu gia nhà họ Vương nên đã sai kiến người đi giết chết cậu ta .
Và cô chết xuống đầu thai làm Thủy và kiếp này cô phải trả lại những gì mà kiếp trước cô đã làm với hai người đó, cô sẽ chết yểu trước khi 16 tuổi đáng lẽ cô đã siêu thoát và đầu thai vào một gia đình tốt hơn.
Nhưng Thủy không chịu cô đã nuôi dưỡng sát khí và mong muốn trả thù và giết chết Á Liên, lúc này Thủy mới bắt đầu nhận ra thì ra mình đã bị lừa mấy lâu này .
Cô nhìn hai người sau đó nói một câu và bỏ đi : "Đúng tất cả là lỗi do tôi hai người có thể đi rồi đấy, trận phát đã phá hãy tìm đến khôi và đánh thức cậu ấy.
Nhưng nếu lần sau còn để tôi gặp lại các người thì đừng hòng tôi sẽ nương tay"
Thủy bỏ đi còn hai người thì vui mừng đi ra khỏi trận phát và tìm kiếm, Minh trong lúc trên đường cậu vừa đi vừa kể lại hết mọi chuyện cho cô nghe
A Yên rất háo hức và cuối cùng hai người cũng đã đến được nơi Minh đang bị giam cầm trong giấc mơ .
Trong giấc mơ của Minh nó không còn ngọt ngào hay là những chuyện trong kiếp trước nữa, đổi lại là một khoảng không tâm tối cùng với nổi sợ hãi được bao vây bởi những sinh vật ghớm kiết kia .
Khôi nhìn cậu trong đâu sót anh nói :
"Cậu ấy đang trong tình trạng huy kịt, nếu không qua được ải này thì cậu ấy sẽ chết"
Hai người nhìn nhau chẳng nói gì, sau đó A Yên ở lại và chăm sóc cho Minh còn Khôi thì đi vòng quanh tìm các loại thảo dược cần thiết để chữa bệnh cho cậu .
Đã quá nửa đêm nhưng A Yên vẫn chưa thấy khôi về, cô lo lắng cho khôi và bắt đầu đứng ngồi không yên cô đi lanh quang tìm thử .
Càng về khuya mọi thứ càng huy hiệu hơn A Yên không thể đi được đâu, nên cô đành phải ở cạnh Minh chờ Khôi về.
Ánh trăng cũng bắt đầu lên những cơm gió lạnh buốt thổi đến, kiến cô rùng mình cô ngồi ôm ấp cậu Minh co lại gần đốm lửa để được ấm hơn.
Bỗng từ bên ngoài những tiếng hú cùng tiếng bước chân vang lên một lúc một gần, A Yên vui mừng tưởng khôi đã về nên ra xem thử .
Nhưng cô không ngờ đó không phải Khôi mà là 3 con sói dữ cô nghĩ :
"Chẳng lẽ nào Khôi đã bị bọn nó ăn thịt, và giờ đến lượt hai người"
Không để cô suy nghĩ lâu con đầu đàn đã hú lên và tiếng lại gần 2 người, trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc cô đã nhanh tay cầm lấy một cây đuốc và vơ vào người bọn nó kiến bọn nó phải tránh xa .
sau đó cô đứng đấy canh 2 con kia nhưng không biết rằng con đầu đàn đang ở sâu lưng mình, tiếng hú từ đằng sau vang lên A Yên dựt bắn người.
nhưng khi nhìn lại thì đã thấy khôi dùng tay không đánh chết con sói ấy, thấy con đầu đàn chết bọn chúng không còn chỗ dựa nên bỏ đi .
A Yên khóc nức nở ôm khôi lại cô nói :
"Anh không sao là tốt rồi tôi còn tưởng anh đã bị bọn sói ăn thịt...."
Khôi sờ đầu cô và nói :
"Em đừng lo nha đầu ngốc"
Thấy tay khôi chảy máu cô đã xé váy mình băn cho anh ta, sau đó hai người trò chuyện đến gần sáng rồi thiết đi một chút để mai còn giúp Minh trong việc tỉnh lại .