Sông trôi nước chảy đá mòn
Tim em còn đập : em còn yêu anh
Ngỡ rằng anh vẫn yêu em
Ai ngờ anh đã bước nhanh theo người
Nước mắt đổi lấy nụ cười
Một người hạnh phúc, một người cô đơn.
Đêm nay là đêm giáng sinh, như thường lệ, em lại lang thang trên con phố vắng. Chỉ khác là năm nay anh không còn ở cạnh em nữa. Tuyết bắt đầu rơi xuống, phủ lên trái tim em sự lạnh lẽo, mang theo chút ngọt ngào và cả đắng cay. Lòng em bần thần tự hỏi không biết giờ này anh đang làm gì ! Nước mắt lại chợt rơi xuống, em bồi hồi nhớ lại những kí ức đẹp đẽ cùng anh đi chơi giáng sinh năm nào. Mọi thứ cứ như hôm qua, hôm kia thôi mà sao đôi ta lìa xa thế này !
Anh ơi, bên cô ấy anh vui không ? Bên cô ấy anh có hạnh phúc không ? Chúc mừng anh nhé, cô ấy sẽ không phải là gánh nặng hay sự xấu hổ của anh rồi !
Em không vui khi anh bên cô ấy, muốn anh và cô ấy chia tay. Nhưng em không nỡ để anh buồn. Em thà khóc một mình còn hơn là thấy anh đau mà không thể an ủi.
Anh à, em tự dặn lòng mình sẽ không yêu anh nữa, tự dặn rằng em đã mất anh thật rồi, tự dặn yêu là phải mong cho người mình yêu hạnh phúc chứ không phải mong người ta đau giống mình. Nhưng em vẫn không thể quên được anh ...
Vì thế hãy để em khóc.
Em xin anh.
Chỉ lần này thôi.
Sau đó tất cả sẽ kết thúc. Tuy em vẫn vương vấn nhưng em cũng sẽ đủ can đảm để nói lời chia tay.
Chúng ta sẽ kết thúc tại đây, không ai nợ ai.
Tạm biệt anh nhé !
Người em yêu ...