Tết năm ấy vẫn như những năm cũ các cô các dì trên thành phố lần lượt về quê thăm ba mẹ trong đó có gia đình tôi , sáng hôm ấy vẫn như những ngày thường lệ tôi và cj chạy trên chiếc xe đạp điện qua nhà bà ngoại , vừa bước vào nhà tôi cảm thấy không gian trở nên ảm đạm không phải cái không khí vui tươi phấn khởi của ngày Tết thay vào đó ai ai cũng ngồi cúi mặt ko nói một tiếng nào , bỗng dì Hạnh tôi cất tiếng : " Mấy năm nay .... không làm đám dỗ cho ảnh đúng là chúng ta đã sai " Mẹ tôi liền bảo : " Dù gì việc ấy cũng là của nhà nội chúng ta vẫn đốt giấy tiền cho ảnh mấy năm nay cũng có sao đâu .... sao tự dưng ...... " Bà tôi cắt lời " Im lặng có trẻ con ở đây đó " . Tôi cũng nhu hiểu ý bà mà xin phép lên nhà trên chị tôi lam ra vẻ khó hiểu hỏi ông anh ba : " Nhà mk hôm nay có chuyện gì thế , nhìn ai cũng căng phết chẳng có chút khí xuân " ông anh liền bảo : " Đâu trách mn đuợc cũng tại việc tối qua thôi " tôi thắc mắc hỏi ngay : " Hồi tối anh cũng ko có chứng kiến vì ngủ say nên cũng chỉ nghe loáng thoáng " * Anh nhật tôi cười nói : " Chuyện này để em nói , hồi tối tự nhiên anh mắc t* nên ngồi dậy đi , đi ngang qua phòng dì Tiền thì nghe tiếng con nít khóc đoan chắc là con bé Như Quỳnh nên anh cũng ngó lơ đang đi thì tự nhiên nó khóc lớn lên lam anh hoang hồn chạy ra thì thấy mn đã tụ lại , dì Tiền ngồi giữa mn em Như Quỳnh thì vẫn khóc bà ngoại bat đầu hỏi : " Con là ai " dì không trả lời câu hỏi mà tự thốt ra câu nói : " Con đói lắm không có gì ăn " bà ngoại suy nghĩ một hồi nhu đã thông hiểu điều gì liền nói : " Con muốn ăn gì " dì đáp : " Cái gì cũng đuợc con đói quá " . Nghe xong câu đó tự nhiên dì hai bất khóc mẹ em dung kế bên đưa dì ra chỗ khác bà tiếp tục nói : " Ngày mai ngoại cúng cho con , mai mốt có gì cứ báo ngoại dung làm phiền trẻ nhỏ không tốt cho nó " dì Tiền bảo : " Con xin lỗi " rồi cái tu nhiên con Như Quỳnh hết khóc mn đưa dì Tiền vào phòng ngủ anh chả hiểu gì cũng đi ngủ luôn sáng ra mới biết chuyện " anh Hai nói : " Anh nghe nói mấy nay mất đồ hoài chắc cũng vì lẽ ấy " chị tôi tò mò hỏi thêm : " Vậy cái ngươi toi qua là ai " anh Nhật đáp : " Anh nghĩ là Dương hai quá cố bởi z dì hai tự nhiên mới khóc " tôi rùng mình đáp : " Gớm thế chắc mai mốt toi ko giám đi t* luôn quá " cả bọn cười khẽ rồi mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường chỉ có việc là mất đồ thường xuyên tôi mong tết năm nay sẽ không có những chuyện đó nữa .