" Em ấy đã không còn như trước nữa! Em ấy đã biến thành một com người khác. Thật sự khiến mình cảm thấy không thể nào rời bỏ em ấy được! "
Anh ta là người tỏ tình cô trước, sau đó hai người yêu nhau, tình cảm thắm thiết lắm nên anh ta thấy chán rồi bỏ. Anh ta thay bồ như thay áo, lúc nào cần cũng có. Cô đau đớn đi dưới trời mưa to, có khóc cũng chả ai để ý, đơn coi lặng lẽ đi. Sau đó cô bị cảm nặng.
Lúc bệnh thì không ai đến chăm sóc, người chị yêu quý của cô đã theo người yêu cũ cô bỏ mặc đứa em tội nghiệp này bệnh ở đây. Cô khó khăn khập khiễng đến tiệm thuốc mua thuốc về uống. Sống làm sao để cho người ta phục! Cô ngày ngày cố gắng để vương lên. Cô ước cô có thể phá nát những nơi từng là" kỷ niệm đẹp " trong ký ức của cô.
Cô là chủ tịch của cty xây dựng. Những công trình công cộng hay nhà cửa điều không thành vấn đề đối với cô. Cô chỉ mong có thể phá nát chúng thôi.
Vào một buổi tùy hứng đi ăn ở nhà hàng. Cô gặp lại nyc. Người bên cạnh chính là chị cô đang mỉm cười tỏ ý khinh thường cô không có bản lĩnh giành giật người mình yêu.
Cô ăn bỏ dở rồi rời khỏi.
" Em đi đâu vậy? "
Cô lạnh lùng phớt lời của anh.