Hồi nhỏ, tôi bị chứng mộng du, cứ ban đêm ba mẹ lại thấy tôi đi xung quanh nhà. Ban đầu họ sợ lắm, trông tôi lúc ấy như một cái xác không hồn, nhưng dần cũng thành quen vì chỉ cần ấn mạnh vào gáy là tôi tỉnh liền.
Bữa nay tôi lại bị...
Tôi tỉnh dậy khi đang đứng giữa phòng trọ...
Nhưng kì lạ thật, tôi chỉ sống một mình cơ mà
Là ai ấn vào gáy tôi vậy?
____________________________________
Hôm nay là ngày thứ hai tôi sống ở phòng trọ. Nội thất ở đây khá đơn giản và thoải mái, chỉ có điều không hiểu sao nó kiến tôi lạnh gáy.
Cứ mỗi đêm, tôi lại thấy mình đứng giữa phòng, cảm giác có người nhìn chằm chằm vào tôi vậy.
Hàng xóm thật sự rất quan tâm tới tôi, nhưng trông như họ đang còn sợ chuyện gì
...Điều đó khiến tôi nghi ngờ...
Thật đáng để tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra ở đây, tôi thật sự rất muốn chuyển đi. Éo le thay, tôi chỉ là một đứa sinh viên nghèo, đến cả gói mì còn phải chọn loại rẻ nhất thì nơi này lại là nơi tốt nhất cho tôi ở TP Hà Nội.
Hận đời thật sự
Dần dà tôi bắt đầu quen với việc đó, duy chỉ cái âm khí thì ngày dần tăng...
______________________________
"Chu chi rành rành
Cái đanh nổ lửa
Con ngựa mất cương
Ba vương tập đế
Cắp ghế đi tìm
Hú tim bắt ập"
Bữa nay là ngày con em họ từ Quảng Ninh lên thăm tôi, do trường đột ngột phải nghỉ, thế là tôi chịu trách nhiệm trông nó
Tôi thở dài nhìn con bé, nghe nói nó là người có Căn...
Hay thử nhờ nó xem có chuyện gì đã xảy ra ở đây?
Nghĩ là làm, tôi rủ con bé ngủ lại nhà mình. Con bé đó thân tôi từ nhỏ, nên nó đồng ý liền.
_____________________________________
Đêm rồi, tôi đợi con bé xem nốt tivi rồi quay sang hỏi nó:
-Nè, em có thấy gì lạ trong phòng chị không?
-Không ạ_ Nó nhai cái bánh đáp
Tôi thở dài, vậy là chẳng có chuyện gì mấy tháng nay cả nh-
-Ngoại trừ mấy chú mặc áo xanh đứng ở góc phòng thì trông hơi ghê
-!!!_Tôi đứng hình, quay sang hỏi nó_Chú áo xanh nào?
-Kìa chị_Nó cười tươi rói chỉ vào góc phòng_Chú ý có súng, có dao, nhưng em không thấy mặt chú ấy được.
Nghe đến đây mặt tôi tái mét, tôi ôm con bé lao ra khỏi phòng mặc cho nó la oai oái. Chạy đến trước cửa bà chủ phòng trọ, tôi nắm tay khoá cửa mở ra
-A! Nhiều CHÚ ÁO XANH quá nè chị! Em thấy được mặt họ r-
-??? Sao thế?
-AAAAAAAAAAA!!! CHÚNG LÀ QUỶ!!!
"Chu chi rành rành
Cái đanh nổ lửa
Con ngựa mất cương
Ba vương tập đế
Cắp ghế đi tìm
Hú tim bắt ập
..."
HÚ TIM BẮT ẬP...
_________________________________
Giải thích đôi chút
* Người Áo Xanh mà con bé kia thấy, thực chất là lính bộ đội
* Bài đồng dao "Chi chi chành chành" chính là biến thể của bài "Chu chi rành rành" nên sẽ có người thấy lạ
*Đơn giản vì bài đồng dao gắn liền với chiến tranh*
Và chắc chắn sẽ chẳng ai hiểu đâu UwU