Ta là Thanh Nhi Hàn ta được sinh ra và lớn lên trong khu rừng mang tên là “rừng Bỉ Ngạn” sau khi ta được sinh ra thì mẹ ta mất,ta cũng không được nhìn thấy mẫu thân ta một lần nào trừ phi trong giấc mơ,phụ thân ta thì mang một khuôn mặt chứa sẹo vì trong một lần cứu mẫu thân ta khỏi đám lũ dâm tặc vì vậy mà cha ta luôn lạnh lùng bỏ mặc ta,nhưng ta có một người luôn bên cạnh ta làm bạn với ta đó chính là Hạ Tuyết Băng,cô ấy hiền lành tốt bụng nhưng mà lại không có cha mẹ nên ta mang cô ấy về làm bạn với ta,ta và cô ấy rất thân thiết,ta coi cô ấy như muội muội ruột với ta,nhưng cô ấy nhất định là muốn làm nha hoàng hầu hạ ta,phụ thân ta biết thế bèn nói với ta:
-Thôi,dù sao con cũng là ân nhân của con bé,sau này có khó khăn thì cùng nhau mà sống
Nói thật thì ước muốn của ta là được đi ngao du khắp cái nước này,nhưng mà phụ thân ta lại gả ta vào phủ “Lầu Cát” muốn ta bán thân để lấy tiền đưa cho phụ thân nhấm rượu,may mắn ta đã trốn thoát và giờ ta đã tự do muốn làm gì cũng được,vả lại ta muốn kiếm tiền nên đã...ừm...ta đã suýt bỏ mạng trong làng Hoang Châu vì ta uống rượu say nên đã đập phá,may mắn là sư phụ đã xuất hiện và cứu ta,ta đang ở trong làng thì cũng có gây sứt mứt với Tạ Hiển,người đó là một nam nhân mà ta rất ghét đi đâu cũng gặp,trong một lần tỷ thí với hắn,ta đã hỏi hắn:
-ngươi rốt cuộc là ai...?
Hắn sau đó liền bỏ đi,ta cũng không nhìn rõ mặt hắn cho lắm,nhưng ta cảm thấy đôi mắt của hắn rất đẹp,nhưng ta có cảm giác hắn rất quen,giường như ta đã gặp hắn ở đâu đó rồi hay sao ý,rất quen thuộc khi chạm vào hắn,nhưng điều ta quan tâm là phụ thân ta,rồi nha hoàn Hạ Tuyết của ta hỏi ta:
-người có bao giờ nghĩ đến phụ thân của người đang làm gì...?có đi tìm người ở khắp nơi mà không màng tính mạng của mình hay không...?
Nếu mà nói thật thì ta cũng rất bối rối,không biết phải nói với Hạ Tuyết ra sao,nhưng mà ta cũng trả lời Hạ Tuyết rằng:
-ta cũng không biết nữa,điều ta quan tâm bây giờ là rừng hoa của ta bây giờ ra sao nữa
Sáng hôm sau,ta liền chạy về ngôi rừng đó,ta thấy phụ thân của ta đang nằm ở đó nhưng đã đi đến một nơi rất xa rồi.Ta rất hối hận vì đã bỏ mặc cha ta ở nơi đây một mình,không một ai săn sóc cho cả,rồi cứ thế một năm trôi qua ta vẫn luôn tự nói với bản thân rằng là:ta sẽ không làm mất đi một người nào nữa trong cuộc đời này,thứ đáng sợ nhất là mất đi người thân.Mất tiền thì có thể lấy lại được nhưng mất đi người thân thì không bao giờ lấy lại được vì thế ta luôn tôn trọng quan tâm tới người trước mắt mình đâu có thể nào cứ quan tâm hết được những người xung quanh