"Ngang qua con hẻm phía sau con phố cổ
Thấy người tựa vào bức tường, ngắm tà dương
Chỉ vì một cái nhìn thoáng qua của người
Quấy rối tâm trí ta cả ngày lẫn đêm
Ta muốn biến thành Trang Chu, Hồ Điệp
Cưỡi mấy xanh tiến lại bên cạnh người
Dù những ngọn núi Trùng Trùng điệp điệp
Cũng không thể ngăn trái tim tha thiết này"
- "Chàng còn nhớ chứ? lần đầu chúng ta gặp nhau. Khi ấy ta vừa mới xuyên đến đây, cứ ngỡ rằng sẽ chết trong cô độc nhưng không ngờ ông trời đã cho ta cơ hội để gặp chàng. Hôm nay là sinh nhật tròn 20 tuổi của ta, sao vẫn chưa thấy bóng dáng chàng xuất hiện..." Ngụy Yên Nhiên lặng lẽ viết từng trang nhật ký, trong lòng đau như thắt lại.
"Sư Phụ, ta nhớ chàng rồi!"
*****************
Trên con đường vắng một bóng dáng mỏng manh đang chạy thục mạng, đằng sau cô là một đám côn đồ. Có một tên đang la hét những tên còn lại đuổi bắt cô gái nhỏ.
Ngụy Yên Nhiên vừa chạy, trong lòng lại thầm rủa
" Sao số mình đen như vậy. Chị muốn có một bữa tiệc sinh nhật nhỏ thôi mà"
Hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của cô, vốn dĩ đã mua một chiếc bánh kem nhỏ để cùng bạn thân ăn sinh nhật. Vậy mà trên đường về gặp ngay mấy tên côn đồ. Nếu là vài ba tên thì đối với cô không thành vấn đề. Nhưng giải quyết xong bọn chúng thì không biết ở đâu mò tới thêm mấy chục thằng đàn em. Chỉ đành " Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách" co chân bỏ chạy.
[Két]
Một chiếc xe màu đen đang lao nhanh dừng lại đó. Chỉ còn thấy bóng dáng mảnh mai nằm bất động dưới gầm xe, máu trên người chảy ra khắp nơi.
•••••••••••••••••••••
Phủ Tướng quân, Đông Ly Quốc.
Trăng hôm nay vừa sáng lại vừa tròn, đẹp đến xao động lòng người. Trong phòng, tướng quân Phu nhân cất tiếng la thất thanh, những tiếng hét đau đớn kéo dài. Bên ngoài có một người đàn ông đi qua đi lại trong lòng không yên phận, bất cứ lúc nào cũng muốn xông vào trong. Bên cạnh là một đứa bé trai cao ráo thoạt nhìn mới chỉ 7-8 tuổi đang nhìn chằm chằm vào phụ thân.
[Oe...oe....oe]
Những tiếng hét của Tướng quân phu nhân kết thúc. Lúc này trên bầu trời hiện ra một tia sáng, lao thẳng xuống căn phòng kia tản ta xung quanh căn phòng.
Từ trong phòng một nô tì chạy ra.
- chúc mừng Tướng Quân Đại Nhân ....là một tiểu thư.
- nữ nhi.....ta có nữ nhi rồi...haha...ta có tiểu hài từ đáng yêu rồi !
Ngụy Bắc Hải vui sướng, cười không ngừng. Ngụy Thành Nam nhìn phụ thân...
"Phụ Thân...."
Ngụy Bắc Hải ngồi xuống, ôm con trai vào lòng.
" Thành Nam...con có tiểu muội rồi. Con làm ca ca rồi, sao này phải bảo vệ và yêu thương tiểu muội nghe không?..."
"Dạ...nhi tử biết rồi! "
••••••••••••••••••
Tiếng khóc của trẻ con vang vọng từ trong phòng. Ngụy Yên Nhiên mở mắt thấy mình đang nằm trên chiếc chăn gấm màu đỏ, xung quanh lại có rất nhiều người. Nhưng sao cô lại là một đứa trẻ? Cô cất tiếng hỏi thì lại thành tiếng khóc, trong lòng vô cùng khó chịu.
" Sao số ta khổ thế này. Đúng là "Phúc Bất Trùng Lai" "Họa Vô Đơn Chí" mà! giờ biến thành đứa trẻ rồi phải làm thế nào? "
" Phu nhân người vừa mới sinh, xin hãy nghỉ ngơi"
"Mau để ta nhìn nữ nhi..."
Ngụy Yên Nhiên rất muốn nhìn thấy vị mẫu thân này của cô, nhưng với một đứa trẻ thì thật không biết phải làm sao. Rất nhanh vị mẫu thân được nha hoàn dìu lại gần ôm cô lên. Mẫu thân cũng mặc một bộ Hán Phục, trong lòng cô có cảm giác bất an
"Gì thế... đã xuyên không thành đứa nhỏ mới sinh sinh. Giờ lại thêm phần xuyên không.... huhu "
Tiếng khóc lại vang lên. Trần An Bình nhẹ nhàng vỗ về, kêu hạ nhân kéo rèm xuống để cho con bú.
Nhưng đứa trẻ cứ lắc đầu không chịu, chân tay khua múa loạn xạ.
Ngụy Yên Nhiên rất muốn hét lớn: " ta đã 18 tuổi đầu rồi còn bắt ta bú ti, không thể chấp nhận được"
nhưng tất cả những gì cô nói ra giờ chỉ còn là tiếng khóc.
Trần An Bình khẽ ôm nữ nhi vào lòng nhẹ nhàng vỗ về.
" Hài tử...ngoan nào. Mẫu thân...thương ....thương con "
Nghe những lời nói đó của Trần An Bình khiến cho Ngụy Yên Nhiên có cảm giác ấm áp. Kiếp trước cô đã sống một cuộc sống cô độc .Mồ Côi không cha mẹ. Bây giờ hãy để cho cô được sống một cuộc đời hạnh phúc