"Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh trưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao mỗi thứ một đôi..."
Những thứ này chẳng phải chỉ có thể tìm thấy ở trên đất liền hay sao! Như vậy thì quá thiệt cho Thủy Tinh rồi, đây chẳng phải là thiên vị Sơn Tinh hay sao?
Ai đời lại có thể đốt lửa nấu bánh dưới lòng đại dương chứ! Huống chi những thuộc hạ của Thủy Tinh lại là các tiểu thủy quái sống dưới nước, bây giờ kêu lên bờ nấu bánh thì biết làm sao chứ!? Chắc sẽ thành thủy hải sản nướng tập thể quá!
Nhưng không gì làm khó được Thủy Tinh, chỉ cần tách mặt biển ra làm đôi là được. Nhưng khó lại thêm khó khi voi, gà, ngựa có con nào là sống dưới biển đâu! Thậm chí là mỗi con còn là những loại quý hiếm. Trong số các thuộc hạ của Thủy Tinh có kẻ còn chưa biết con voi có hình dạng như thế nào, làm sao có thể tìm được chứ?!
Thủy Tinh đã cố gắng vắt óc suy nghĩ, sau cùng cũng có được mấy món lễ vật mà Hùng Vương yêu cầu. Nhưng cuối cùng lại chậm một bước, công chúa Mị Nương đã bị Sơn Tinh đưa đi rồi. Đuổi đánh Sơn Tinh để cướp Mị Nương nhưng cũng vô vọng, tức chưa kìa!
Từ đầu khi đọc câu chuyện này thì An - (một cô bé tầm 15 tuổi ở cô nhi viện) đã không mong chờ gì hơn. Dù gì đi nữa thì Thủy Tinh cũng chỉ là vai phụ, à không là phản diện mới đúng. Cái tốt thì luôn thắng cái xấu, những giáo viên ở cô nhi viện luôn nhồi nhét tư tưởng này vào đầu cô. Rõ là Thủy Tinh chẳng làm gì sai! Nhưng Sơn Tinh là đại diện cho con người còn Thủy Tinh lại đại diện cho thiên tai. Mà con người luôn là lẽ phải, luôn đúng. Con người có thể chiến thắng tất cả, dù đó là thiên tai hay bệnh tật... Mãi suy nghĩ, An đi đến nhà kho của cô nhi viện lúc nào không hay, xung quanh căn phòng này chỉ có bụi và mạng nhện. Nhặt quyển sách bám đầy bụi dưới chân An dùng tay phủi vài cái, tiêu đề của quyển sách hiện ra "Sơn Tinh, Thủy Tinh [Dị Bản]". Cái quái quỷ gì thế này! Không để cô suy nghĩ lâu, quyển sách cuốn luôn cô vào trong.
...
Tỉnh dậy trong một căn phòng, à không là cô nhìn nhầm đây rõ là cái miếu hoang. Cô vậy mà lại xuyên vào cơ thể một tiểu ăn mày rồi! Chân hình như bị thương rồi, khập khễnh bước ra khỏi miếu. Không nói không rằng trước cửa đã có hai tên áp giải cô rồi, nhìn y phục của chúng giống nhau chắc là người của quan huyện hay gì đó. An vùng vẫy, bọn chúng cho cô một cái "pặc" rồi cô thiếp đi.
Hai canh giờ sau, An tỉnh giấc lại nghe được phong phanh bọn họ muốn bắt cô làm vật tế cho đại thủy quái a!! Rột cuộc đại thủy quái kia là thứ gì?!
Dù muốn hay không cô cũng bị chúng ép thay một bộ y phục trông rất bắt mắt. Chúng áp giải cô đi trong một nơi rất hoành tráng, bề ngoài cứ tưởng là một tòa lâu đài.
Bị áp lên trước mặt một ông già, lòng cô thầm nghĩ hi vọng là không phải gả cho tên này!
- Ngươi tên gì *người đàn ông trước mặt cô uy áp vô cùng và có thứ gì đó rất tôn nghiêm.
Không ngoài dự đoán người đó chính là Hùng Vương thứ XVIII cũng là cha của công chúa Mị Nương trong huyền thoại. Tuy vậy cô không thể lung lay trước lão già bất công bằng này được!!
- Tên ta chỉ có một chữ "An" *Kìm nén sự sợ hãi An nói ra một câu cực ngầu lòi
- Xấc láo *tên thị vệ gần đó quát cô
Hùng Vương ra hiệu cho hắn im lặng. Cô gái trước mắt hắn đúng là rất giống cô con gái cưng của hắn. Chỉ có đều khí tức của hai người trái ngược nhau: Mị Nương dịu dàng, hiền thục...còn người mày lại mạnh mẽ, kiên cường giống khí tức của con trai hơn
- Ta phong cho ngươi là An Quân quận chúa, từ giờ sẽ định hôn với Thủy Tinh, kẻ thống trị biển cả *Hùng Vương nói với giọng tỉnh như không có chuyện gì
Còn cô thì...
Gì mà An Quân quận chúa, rồi cả định hôn với Thủy Tinh nữa! Cái này quái quá rồi
- Còn không mau tạ ơn hoàng thượng *tên áp giải đẩy cô
- Không cần, mau mang nàng ta đi đi ngày mai đưa đến hiến tế cho Thủy Tinh! *hắn phẩy tay ra hiệu cho người áp cô đi
Giờ thì An hiểu ra sự tình rồi. Thủy Quái mà bọn chúng nói chính là Thủy Tinh, còn việc phong chức và định hôn thực chất là muốn hiến tế cô cho Thủy Tinh để hắn nguôi giận làm mưa thuận, gió hoà đây mà. Cái này không còn trong truyện nữa, nó ngoài tầm với của cô rồi! Đúng là dị bản mà! Tất cả cũng chỉ vì cô giống bà công chúa Mị Nương kia quá, giống người nổi tiếng cũng hại thân!
...
Sáng hôm đó An bị đám người trong cung trói lại thành một cục rồi quẳng lên xe hoa. Ta nói, làm gì có kiểu thành thân mà gượng ép như vậy!
Đoàn người khiêng kiệu đưa cô ra biển, đột nhiên một cơn sóng lớn cao tầm 2-3m cuốn hết lũ người trong đoàn đưa dâu tất nhiên kiệu của cô cũng vậy. Những kẻ xấu số kia bị nước dìm cho tới chết nhưng kì lạ thay không có giọt nước nào rơi vào trong kiệu của cô cả. An rùng mình, bỗng kiệu nhúch nhích như được ai khiêng vậy cái kiệu cứ dần chìm xuống đáy đại dương.
Chiếc kiệu dừng lại, khăn che đầu cũng vuột mất. Chiếc màng trên kiệu được vén ra trước mặt cô bây giờ là một kẻ trông rất đáng sợ.
- Ngươi là kẻ mà lũ trên đất liền muốn hiến tế cho vương? *Nữ quái ngư nhe răng mặt hầm hè như chất vấn cô
- Là tôi *An trấn tĩnh, trước sao gì cũng chết cả mà thôi thì ngầu một chút. Biết đâu khi chết lại được trở về cô nhi viện
- Theo ta *quái ngư trước mặt cởi trói cho cô rồi quay lưng
An vội đứng dậy bước đi sau ả
Nơi đây đúng là kì quái, mà giờ mới để ý cô có thể thở dưới nước từ khi nào vậy???
Đi sau lưng nữ quái lòng có chút bồn chồn, không biết cô sắp gặp chuyện quái gì đây!!
{1/2}
To be continued.