Trên đời không có buổi tiệc nào không tàn,
Không có kết thúc nào là trọn vẹn,
Dù vậy đến khi cuối đời vẫn muốn ta nhớ về nhau.
Trong thập niên 80 năm.
Trần Viễn là cậu út của gia tộc tài phiệt là họ Trần, không chỉ danh phận danh giá mà hắn còn tài toàn dều đủ cả.
Tài năng, nhan sắc, tiền tài,... Trần Viễn đều không thiếu nhưng có mấy ai biết đều duy nhất hắn bỏ lỡ là trái tim của người con gái từng yêu hắn sâu đậm.
Lật quyển lưu bút cũ kĩ từng dòng chữ đã phai nhoà từng trang từng trang đều là hồi ức đáng giá.
Trong lưu bút có viết : "Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm ở đôi mắt của kẻ si tình"
Đôi mắt vốn là thứ không biết nói dối, Ngọc Mai là cô gái bị bỏ rơi từ nhỏ vô tình được cậu út nhà họ Trần cứu một mạng vì vậy mà Ngọc Mai đã đem lòng yêu Trần Viễn, hận không thể moi cả trái tim để cậu út biết được cô yêu cậu út có bao nhiêu sâu đậm.
Cô được nhà họ Trần giữ lại dưới danh phận người giúp việc ngày qua ngày cùng Trần Viễn thiếu gia lớn lên.
Càng ngày cô càng không kiềm chế được bản thân muốn thổ lộ tấm lòng với cậu nhưng mỗi lần như vậy ngay lập tức Ngọc Mai lại buông ngay cái ý định xa vời đó.
Trần Viễn là thiếu gia nhà họ Trần cô làm sao có thể xứng ở bên cậu, vẫn là nguyện cả đời giấu đi phần tình cảm này, nguyện cả đời phục vụ cho cậu.
Nhưng ai mà ngờ chính cái ngày định mệnh khiến phần tình cảm này không do cô kiểm soát nữa cả linh hồn này không biết từ bao giờ đã thuộc về Trần Viễn chỉ một mình cậu.
Ngày mưa giông tối đó Trần Viến đã không kiềm được say mèm mà đi về nhà, đầu óc Trần Viễn vốn đã không còn tỉnh táo.
Ngọc Mai cũng không ngờ tối đó chính bản thân cũng không khắc chế chỉ vì một tiếng yêu của Trần Viễn mà đã vội trao tấm thân người con gái cho cậu út, một đêm triền miên nặng tình nhưng sai lầm.
Sai lầm một lần lại tiếp tục nối tiếp sai lầm vốn đã qua giới hạn một lần thì sẽ có lần hai lần ba.
Cứ thế Ngọc Mai không biết từ bao giờ đã trở thành mối tình nhân bí mật của Trần Viễn.
Hôm nay cũng thế Trần Viễn cũng tìm đến cô với mùi rượu nồng nặc, cậu ta chưa bao giờ tìm đến cô lúc tỉnh táo mà chỉ là khi say.
Ngọc Mai vẫn là tiếp nhận Trần Viễn bằng cả trái tim chân tình đây lại trở thành một đêm đầy hạnh phúc đối với Ngọc Mai.
Nhưng cô biết chứ khi mặt trời lên cao chiếu rọi đem đen mọi chuyện sẽ kết thúc, cậu út sẽ rời khỏi cô gương mặt lạnh tanh không chút lưu luyến là thứ sẽ giết chết tình yêu cháy bỏng của người thiếu nữ.
Đối với Ngọc Mai mà nói điều này không quan trọng cô chỉ muốn trao tấm thân này cho một mình Trần Viễn, không cần hắn đáp lại chỉ cần cô yêu hắn là quá đủ rồi. Đã quá hạnh phúc rồi.
Cũng không biết trôi qua bao lâu một tháng hay hai tháng hình như là đã gần 3 tháng rồi cậu út cũng không tìm đến cô nữa có phải cậu út cảm thấy chán cô rồi không? hay là cậu đã có người mới.
Thời gian lặng lẽ nhẹ nhàng trôi đi xuân đã về rồi , dù vậy Trần Viễn vẫn chưa lần tìm đến cô, thái độ cậu út vẫn với cô lạnh nhật cứ như chuyện trước kia chưa từng xảy ra.
Tối đó không biết Ngọc Mai phải kiềm nén thế nào để cô không khóc còn trái tim thì vỡ nát từng mảnh vụn. Vết thương cứa sâu đến nỗi cô không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa, tối đoa quả là một tra tấn.
Từng âm thanh trên chiếc giường gỗ cứ đung đua tiếng rên rỉ của người con gái kia ngày một lớn. Ngọc Mai nằm phía gầm giường tay bịch miệng ngăn chính mình nức nở.
Cô không lầm âm thanh nói tiếng yêu thương với người con gái trên giường vốn là của cậu út những lời đó cô không bao giờ quên vì cậu cũng từng nói với cô như vậy.
Vốn là tìm Trần Viễn để hỏi rõ tại sao cậu lại không tìm cô nhưng bây giờ cô biết rồi.
Cậu út vốn là thiếu gia họ Trần muốn bao nhiêu cô gái mà chả có cần gì phải luyến tiếc một người như cô .
Đêm dài trôi thật khó để từng giây từng phút chứng kiến cảnh người mình một lòng yêu sâu đậm cùng cô gái khác một đêm dài đằng đẳng.
Ngọc Mai làm được rồi tối đó từng lời nói tiếng động đều là con dao bém từng nhát từng nhất đam trên da thịt cô để lại vết sẹo mãi không lành.
Lại là tiếp tục một ngày mới mặt trời lên cao nhưng Ngọc Mai cứ như cái xác không hồn không nói không rằng nhà họ Trần cứ tưởng cô bị trúng tà, duy nhất chỉ có Trần Viễn mới biết tối đó Ngọc Mai đã trải qua những gì. Trần Viễn cần ngay lập tức cắt đi tình cảm sai lầm này