Sau khi kết thúc trận đấu,cậu uể oải trở về phòng,trên người còn những vết thương chưa được băng bó.Vào phòng,cậu như cũ,lấy ra hộp cứu thương dưới gầm giường,tự mình băng bó,dù rất đau,nhưng cậu không kêu ca,có lẽ đã quá quen rồi...
Bỗng bên ngoài cửa vang lên một tiếng:”cậu không nhờ Emily băng bó hả?”,nó phát ra từ miệng chàng cựu lính thuê thấp hơn cậu đến một cái đầu.
“Không thích”,cậu trả lời ngắn gọn,rồi tiếp tục công việc của mình.Có một vết thương phía sau lưng cậu,cậu rất khó để băng bó nó,đến lúc cậu bỏ cuộc,tính để yên nguyên vậy,chàng lính thuê-Naib Subedar cất tiếng:”để tôi giúp cậu”,không để cậu trả lời,anh liền đi tới,cằm băng bông,tiến hành băng bó giúp cậu,cậu không nói gì,cứ để anh làm gì thì làm.
Ngồi phía sau Norton,trước mặt anh là tấm lưng đầy những vết bỏng,vết khâu và cả vết sẹo,trông thật xấu xí a.Anh nói:”cậu không đau à?”
“Đau sao?có chút,nhưng bị quài cũng quen thôi”-cậu thản nhiên trả lời.
Không khí yên lặng bao trùm cả căn phòng,quen rồi sao,cũng phải,con người cậu đâu ai nhìn thấu được.Trên người như thế nào,miễn không làm ảnh hưởng đến người khác là được.Cậu sợ lắm,cậu sợ mọi người sẽ bỏ cậu,nhưng chính cậu là người đã làm điều đó mà..một quá khứ chứa đầy tình bạn,đã bị cậu đập tan tành,cậu hận bản thân mình hơn tất cả,muốn chết cũng không được.Vòng quay trò chơi sinh tử cứ thế lặp đi lặp lại,cậu chả còn hi vọng nữa rồi...
‘sụt sịt’,tuy tiếng phát ra rất nhỏ nhưng vẫn không thoát khỏi đôi tai của người từng đi chiến trường như anh Lính Thuê đây.”Cậu khóc à?”,anh hỏi,cậu giật mình,vội lau nước mắt:”k..không có,do bụi,đúng,do bụi bay vào mắt tôi thôi..!!”,cậu vội vàng trả lời,tay múa may lung tung,nhìn cậu thật buồn cười.Anh khúc khích cười,nói:”à..thì ra là do bụi~”,giọng trêu chọc nhìn con người phía trước.
“Thật đó,là do bụi..!!”,cậu vẫn khăng khăng biện minh cho bản thân.Anh tuy nói tin cậu nhưng cũng thừa sức biết cậu đang nói dối,mà biểu hiện ban nãy của cậu thật có chút..dễ thương,sao trước giờ cậu không cùng mọi người vui vẻ hoà đồng với vẻ mặt này,mà cứ dùng bộ mặt khó chịu,khó ưa để làm mọi người không ưa gì cậu nhỉ..?
Cuối cùng cũng băng bó vết thương xong,”xong rồi”,anh nói.Cậu chỉ gật đầu cái nhẹ rồi bảo:”Hôm nay tôi hơi mệt,cậu đi ra ngoài đi,tôi cần nghỉ ngơi”,cậu khéo léo dùng ngôn từ để đuổi anh ra ngoài,anh không chịu thua,nói:”cậu đối xử với ân nhân thế sao,thật làm tôi đau lòng,ít ra cũng phải cảm ơn tôi chứ”,cậu khó chịu phát ra tiếng,nhưng cũng đành thôi:”c..cảm ơn..”,tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm anh nghe thấy,anh hài lòng nhìn cậu.”Còn rồi đó,cậu mau đi ra đi..!!”,nói xong,cậu kéo anh ra ngoài rồi đóng cửa cái rầm.Anh ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ.
Đang đi trên đường,anh gặp Tracy,nhớ không lầm trận trước Tracy có chơi cùng Norton,anh đến hỏi cô trong trận đấu Norton chơi như thế nào,cô mân mê suy nghĩ,nói:”nói thật sau trận đấu đó em không tin đó là Norton luôn,cậu ấy mà lại cứu em,rồi lại lôi kéo hunt giúp em,để em mở cổng,sau khi mở cổng,em chạy về,nghĩ rằng cậu ta sẽ nhảy hầm thoát ra.Khúc sau em liền không biết.”Naib cũng đôi phần ngạc nhiên,’cậu ta thay đổi rồi sao?’ anh tự hỏi.”à vậy cảm ơn em,anh đi trước”.
“Norton Campbell,cậu thật kì lạ,cũng thật thú vị a...”