Trần Viễn biết rõ là cuộc đời này cậu không cho phép bản thân yêu thương ai bởi vì cậu còn phải gánh trên vai sứ mệnh của một gia tộc.
Nếu quá thân thiết với ai Trần Viễn biết rằng người đó nhất định gặp nguy hiểm, thôi thì đành cả đời này sống vì danh dự nhà họ Trần cũng không cầu mong ai thông cảm cho cậu bởi chính bản thân cậu cũng thấy mình thật đê hèn.
"Người đàn ông chỉ cần có công danh sự nghiệp tự dưng sẽ có được trái tim người phụ nữ" nhưng cả đời cũng không thể hiểu được tình yêu thật sự là gì.
Rồi xuân qua đi hạ đã về rồi con người dần lạng nhạt xa cách nhưng thứ tình cảm chất chứa không nói nên lời vẫn là tồn tại mãi không vứt cũng không buông được.
Cũng là ngày hạ nắng chói chang gió lùa nhẹ mát mẻ vô cùng, trái ngược với không khí dễ chịu sau vườn là trần ngập căng thẳng khó chịu.
Ngọc Mai đang từ chối cậu hai cũng là cậu cả anh trai của Trần Viễn là Trần Dũ. Hắn muốn cô cho hắn một đêm hắn uy hiếp rằng nếu cô không thoả hiệp hắn sẽ cho tất cả mọi người biết cô đã từng là người tình của Trần Viễn.
Ngọc Mai đắn đo không muốn cho Trần Dũ một đêm cô muốn rằng cơ thể này chỉ thuộc về một mình Trần Viễn nhưng còn thanh danh Trần Viễn thì sao sẽ vì một người hầu thấp hèn như coi mà bị hạ nhục mất đi sự tính nhiệm của mọi người? Vốn là không đáng, thôi thì chỉ có cái thể xác dơ bẩn này của cô đổi lấy danh tiếng cho cậu út là đáng giá.
Đêm đen kéo về nỗi ám ảnh đã đến rồi bàn tay dơ bẩn của Trần Dũ đang từng chút chạm vào người cô làm nhục cô, thật gê tởm, cô cảm thấy vản thân thật nhơ nhuốc không còn xứng đáng với Trần Viễn nữa.
"két" cửa đã mở đập mạnh vào tường Trần Viễn đã trở về đạp mạnh cửa nhưng muộn rồi, tất cả đã muộn.
Trần Viễn lao vào đám vào mặt Trần Dũ điên cuồng đến khi Trần Dũ ngất đi Trần Viễn mới tiến gần lại ôm Ngọc Mai vào lòng.
Ngọc Mai cảm nhận được rồi trong suốt cuộc đời của cô cái ôm này chính là sự an ủi ấm áp nhất.
Ôm cô vào lòng nhưng người con gái ấy không đáp lại, cô lạnh tanh không còn sức sống làm Trần Viễn đau thấu tâm can.
Quyển lưu bút gấp lại sau những trang giấy đã nhuộm màu. Người con gái Ngọc Mai bây giờ cũng đã không còn nữa chỉ còn Trần Viễn trên tay cầm cuốn lưu bút ngồi bên ngôi mộ cũ kĩ khắc tên Ngọc Mai.
Cậu út nhà họ Trần con người tài toàn giờ đã không còn chỉ còn thấy một Trần Viễn thảm hại ngày ngày khóc đến thương tâm bên ngôi mộ cô gái.
"Cậu út hứa với em nếu có kiếp sau cậu sẽ không ngần ngại mà yêu thương em, cảm ơn em đã yêu cậu và xin lỗi em đời này cậu vốn không sống bằng trái tim" nói xong lời cuối Trần Viễn đã thanh thản ra đi khỏi đời trên chính ngôi mộ người con gái Trần Viễn yêu thương Ngọc Mai.
Trang sách cuối cùng Ngọc Mai để lại vốn không kịp viết thành câu cô đã ra đi "Cậu út, nếu con người ta vốn không sống được cuộc sống như họ mong muốn thì họ sẽ tự hẹn ra lời ước kiếp sau, có thể em mong rằng kiếp sau có thể hạnh phúc bên cậu nhưng em sai rồi đâu phải kiếp sau em lại yêu cậu"
Dòng chữ của cuốn lưu bút cuối cùng đã chấm hết, viết bởi cuộc đời của con người khao khát tình cảm sự cản trở của địa vị khiến tình yêu xa cách nhưng đến cuối đời không còn bất kì sự cản trở rồi mới nhận ra đối phương quan trọng hơn tất thảy.
*LƯU Ý : ĐỪNG THẮC MẮC CÂU CHUYỆN QUÁ BUỒN KẾT THÚC QUÁ NHANH. ĐÂY LÀ KẾT MỞ.
HÃY CHÍNH TAY VIẾT QUYỂN LƯU BÚT CHO BẢN THÂN.