Em hỏi anh rằng, thứ đồ chơi đó anh có thể mua tặng em được không ? Coi như là tặng em trước ngày sinh nhật được không ? Trong khoảng thời gian em hỏi anh câu đó ! anh vẫn im lặng sau đó liền rời đi, em cũng không hi vọng gì nhiều chỉ mong anh có thể mua lại nó giúp em.
Không biết anh còn nhớ hay đã quên mất nó rồi, anh và em từng là thanh mai trúc mã, hồi đó khi mới gặp anh, em từng bị một nhóm bạn cùng lớp bắt nạt, họ nói em ngu ngốc một con tự kỉ, lúc đó em chưa từng nghĩ có một ngày sẽ có một người vì em mà chống lại bọn họ.
Hôm đó em đã khóc rất nhiều, nhưng anh lại nguyện đến bên cạnh dỗ dành, an ủi em và tặng em thứ đồ chơi đó ! Em đã rất cảm động và từng chút một mà trân trọng nó, đối với em đó là thứ quý giá nhất mà em nhận được.
Nhưng hồi đó, vì gia cảnh nhà em không được tốt nên ba em đã đem tất cả đi bán để lấy tiền nuôi gia đình, em cũng phải làm việc thêm để có tiền phụ trợ gia đình, vào lúc khó khăn nhất em đã tự tay cầm nó đi đến tiệm đồ chơi nhỏ bên cạnh lề đường.
Em biết anh rất trân trọng nó và giao cho em giữ hộ, nhưng em xin lỗi, mẹ em vì lo cho em đã lao lực quá độ, em cũng là bị rơi vào đường cùng mới đem thứ mà anh và cả em cùng trân trọng gìn giữ bấy lâu nay đem cầm thôi, xin lỗi và cũng xin đừng trách em được không ?
Thời gian thấm thoát trôi cũng đã gần 3 năm rồi, khi em đang trên đường đi làm về thì lại gặp lại anh, lần đầu tiên trong gần 3 năm đó em chưa từng gặp anh dù chỉ một lần, sau này gặp được rồi cũng không thể quay lại như xưa được nữa !
Hôm nay gặp lại anh giữa chốn đông người, thời khắc chuyển giao của đêm nay đã đến, pháo hoa trên bầu trời đêm bung ra và rơi xuống giữa muôn ngàn ánh sao, em chỉ đứng đó nhìn anh, anh cũng vậy sau đó lướt qua một cách thờ ơ.
Lạ thật, sau chừng ấy năm rồi. Bây giờ em mới cảm nhận được cảm giác lạ mặt đó, đúng ha....đã gần 3 năm rồi kể từ khi em chuyển nhà đi, chúng ta cũng chỉ vừa quen nhau vài tháng, làm sao mà anh có thể nhớ đến em nhanh như vậy được chứ ?
Hôm ấy khi đi qua anh ấy không có biểu cảm gì trên khuôn mặt cả, dường như chúng ta chưa từng quen biết nhau cả.
Chỉ khi đến hôm nay, em nhắn tin theo số cũ của anh ngày đó xem còn liên lạc được không ! quả nhiên là anh đã đổi số rồi, em tìm mọi cách để lấy bằng được số của anh thì biết, anh đang thầm thương trộm mến cô nương nào rồi.
Em thất vọng lắm, em đã thua hoàn toàn rồi, em đã rung động anh kể từ ngày quen anh, nhưng anh lại thật sự không biết được ! thứ tình cảm em dành cho anh hình như quá đỗi nhỏ rồi, có lẽ chính vì thế anh mới không cảm nhận được, mà phải lòng ai đó !
Em hối hận rồi, hối hận vì yêu anh mà không dám nói, hối hận vì đã rung động anh lần đó, hối hận vì đã tìm kiếm anh 3 năm mà không hề hay biết, anh không còn là anh của ngày xưa ! tất cả dừng lại rồi.
Nay em chỉ xin anh giúp em mua lại nó hộ em được không ? chỉ cần có vậy thôi được không ? xem như là để làm vật kỷ niệm của hai ta được không ? xin anh đó !
Hôm nay là chủ nhật chính là ngày cuối tuần, em lại thấy anh rồi, anh bước ra từ tiệm đồ chơi nơi em đem bán nó năm xưa, em thầm nở nụ cười nhỏ hình như anh mua lại rồi, không biết sẽ tặng nó cho ai đây ?
18/5.....
Tối nay sinh nhật em rồi, em có gửi thiệp mời cho anh không biết anh có đi không ? Em không có nhiều bạn chỉ có mỗi anh thôi, nhưng đã quá 10h rồi nhưng anh vẫn chưa đến, tiệc sinh nhật của em tàn rồi, bỗng bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa, trong lòng em vui mừng chạy nhanh chóng theo hướng cửa, vừa mở cửa ra em chỉ nhận được một túi đồ cùng một tờ giấy nhỏ, đúng là anh không đến rồi !
Em hờ hững bê cầm chiếc hộp nhỏ cùng tờ giấy trên tay đi vào, rồi ngồi trên chiếc ghế sofa mà đọc ! trong thư có viết : xin lỗi em, anh không thể đưa chiếc hộp đó cho em được, bởi vì trùng hợp thay ngày 15/8 cũng là ngày sinh nhật của cô ấy ! chiếc hộp này cô ấy đã thích lâu lắm rồi, xin lỗi em ! anh cũng xin lỗi vì không đến dự tiệc của em được, anh nghĩ là em sẽ tha thứ cho anh phải không ? em đã đi làm rồi đương nhiên là cũng sẽ có vài đồng nghiệp đến dự đúng không ? nhưng còn cô ấy chỉ có một mình thôi, anh xin lỗi.
Đọc xong phong thư của anh, em gần như chết lặng. Nước mắt em tự dưng rơi đều trên đất ! Em không hiểu sao anh lại như vậy ! rõ ràng em đã nói với anh rằng, em chỉ cần duy nhất nó thôi ! em muốn nó là vật kỷ niệm giữa hai ta chứ không muốn nó làm vật định tình giữa anh và cô ấy thôi mà ! Anh không thể một lần nữa vì em sao ? hay anh sợ cô ấy buồn vì bị mua mất món đồ cô ấy thích ?