Cậu là con của một doanh nhân giàu có và vô cùng bận rộn đặc biết không bao giờ quan tâm đến anh. Còn tôi sao?.. tôi chỉ là một đứa nghèo kiết xác đến tiền ăn, tiền học tôi còn thiếu nhưng khác với anh, tôi mồ côi từ bé và được một kẻ sát nhân nhận nuôi.
May mắn tôi lại là một người học rất giỏi, tôi đã thi vào được trường đại học Bắc Kinh, và đó cũng là lần đầu tôi gặp cậu. Cậu thật điển trai, đôi mắt sáng cùng với mái tóc nâu, cậu còn là một học bá được săn đón khắp trường. Điều đó khiến tôi không ngừng tự ti, vì lúc đó tôi còn chẳng bắt chuyện với cậu bao giờ.
Cơ hội đến với tôi, vào tiết hóa.. tôi được sắp xếp ngồi cùng nhóm thực hành với cậu. Lần đầu được nói chuyện, tiếp xúc gần với cậu, cảm giác ấy thật khó diễn tả, nó vừa lo lắng vừa kích thích tâm trí tôi.
Năm 2 đại học, tôi với cậu trở thành bạn xã giao nhưng... đối với tôi chỉ cần ở gần cậu là tớ đã cảm thấy bình yên lắm rồi, tôi chỉ mong giây phút ở cùng ấy được dài ra như một cuộn phim không hồi kết.
Tuy nhiên chỉ vài tháng sau cậu đã công khai người yêu rồi, tệ thật! vậy thì tôi trong tâm trí cậu sẽ biến mất thật đó?! vậy tôi nên làm gì đây? tôi sẽ gặp cô ta để nói chuyện, thương lượng một chút.
Sau cuộc nói chuyện đó, cậu đã không còn thấy ả ta nữa, chắc cậu ấy rất lo lắng và hoảng sợ. Tôi thì chỉ đứng ngoài câu chuyện để nghe cậu kể về ả với cảnh sát, nhưng không ai hay biết vào ngày gặp định mệnh ấy tôi đã dùng một sợ dây chỉ đỏ để giết chết ả ta. Ả là một kẻ đê tiện, nếu ả không lại gần quyến rũ cậu thì ả đã không sao rồi... haha
Khi cậu phát hiện ra cái xác ngay trong chính ngôi nhà của ả thì cậu đã vô cùng sợ hãi, nhưng cậu cũng đâu biết được rằng sau lưng cậu đang hiện ra hình ảnh một tên tội phạm đáng sợ. Tôi cầm lấy một chiếc khăn tẩm thuốc, và cứ như thế.. cậu càng ngấn lịm trong sự yêu thương của tôi.
Đây là năm 3 đại học, thật buồn cười mọi người đang tìm cậu ở khắp nơi, thậm chí họ còn đến gặp tôi để hỏi nhưng không ai trong số họ biết đến sự hiện diện của cậu ở ngay phía dưới căn hầm tối tăm trong nhà tôi. Ngày ngày cậu được tôi đút cho ăn, được xem phim cùng tôi, được tôi tắm cho... nhưng.. tôi không hiểu? không hiểu tại sao cậu lại hận tôi, cậu lại ghét tôi, cậu nói tôi ghê tởm, trong khi ngày nào tôi cũng đối tốt với cậu ấy. Thậm trí tôi còn nguyện trao thân xác này cho cậu ấy, nhưng lại đổi lấy sự thù hận, ghét bỏ của cậu. Tôi.. cũng là người, tôi cũng biết đau, tôi đau lắm chứ, nhưng không ai hiểu cho tôi.. không một ai cả!!
Vào một ngày tôi trở về, cậu đã biến mất. Tôi rất lo lắng sợ hãi cậu xảy ra chuyện gì, tôi sợ cậu gặp nguy hiểm. Tôi tức tốc chạy đi tìm cậu, nhưng vừa tới cửa một sự thật rất nghiệt ngã hiện ra trước mắt tôi. Thật ra, cậu đã tự mình thoát ra rồi sau đó báo công an đến bắt tôi. Trong sự yêu thương ngập tràn tình yêu thương của tôi đối với cậu thì ra.. tôi đã sai, sai từ khi gặp cậu rồi.. Tôi chỉ đang ảo tường rằng cậu rất yêu tôi nên mới làm thế thôi, nhưng thật ra cậu đã biết hung thủ là ai, và đã tự sắp đặt một cái bẫy nhằm dụ tôi vào tròng, và vẫn luôn cố thoát ra để báo thù cho ả.
Tôi vẫn không can tâm!! Ả là cái quái gì để cậu yêu?? tại sao cậu không chọn tôi?? hay chỉ vì tôi là con trai. Nhưng suy cho cùng tôi rất hận cậu nhưng lại cũng rất yêu cậu, tôi cá rằng sẽ không ai yêu cậu như tôi đâu!
_Alan Đỗ_