Hắn đạp mạnh cậu xuống , đôi mắt vô cảm không chút mảy may . Phía cậu , cậu cũng chẳng nói gì chỉ ngồi bệt xuống , mái tóc xám che đi khuôn mặt xơ xác đầy những vết bầm. Tại sao ? Tại sao ? Cậu yêu hắn , hắn cũng vậy yêu cậu sâu đậm. Ha...xem ai kia đang cầm chiếc súng chĩa vào đầu cậu kìa. Cuộc đời thật trớ trêu. Cậu cười khổ. Nụ cười thấm đẫm nhưng cay đắng khi chọn ở bên người...cảm giác đó làm con tim cậu nhói đau.
Không khí im ắng , hắn vẫn một mực chĩa súng vào cậu nhưng lại để im như đang ngẫm nghĩ điều gì hay phải chăng là mong cậu cầu xin để rồi giết hại một cách tàn nhẫn. Cậu thê thảm nhưng cũng chẳng kêu lên một tiếng. Cậu nhìn hắn , hắn vẫn chĩa vào cậu. Cậu chỉ lắc đầu , kêu lên một câu nhỏ " Em yêu anh ". Đến cái giờ phút cậu bị chính người thương sát hại , cậu vẫn nói được lời yêu.
Phải chăng tình yêu là thứ thuốc nghiện kéo người ta vào không gian say đắm đến lúc bị phản bội thì vẫn không chấp nhận được sự thật , điên cuồng chấn an bản thân , cố chấp với tình yêu vô vị này. Có lẽ cậu cũng đang ràng buộc bản thân với hắn...
" Im lặng thế là đủ rồi , nói lời cuối đi " hắn giờ mới lên tiếng , đôi mắt vẫn vô cảm hờ hững , sâu trong đó là sự tuyệt vọng , tuyệt vọng vì ai ? vì cái tình yêu này chăng ? hay là vì hắn điên rồi ? Cậu ngẩng đầu lên , khuôn mặt thanh tú sáng ngời. Hắn nhìn rồi lập tức vứt súng đi , buông ra vài câu chửi thề. Hắn không nỡ , hắn còn yêu cậu nhưng tại sao hắn lại hành cậu ra như vậy... Hắn đánh cậu vì hắn cho rằng cậu bị điên và đã qua lại với người đàn ông khác. Nhưng thực ra chỉ cậu , chỉ cậu mới biết hắn bị tâm thần , cậu chỉ là vị bác sĩ tâm lý mà thôi. Từ bao giờ nó chuyển từ bác sĩ - bệnh nhân thành cuộc đời nhau thế này.
Cậu mệt mỏi nhưng vẫn cố nở nụ cười với hắn. Hắn không hiểu , suýt nữa hắn đã giết cậu tại sao cậu lại cười. Lần này cậu kêu hắn đến gần với cậu thêm chút. Hắn nghe theo . Trút hết xúc cảm cuối cùng cậu trao cho anh nụ hôn nồng nàn. Khẽ rơi nước mắt nói lời tạm biệt " Sống tốt nhé ". Rồi cậu bất tỉnh...Hắn hốt hoảng , toàn thân cậu là máu người lạnh tanh. Hắn cố gắng cho cậu tỉnh lại nhưng bất thành , muộn rồi...Hắn điên cuồng phá hoại , uống rượu để trút đi nỗi buồn nhưng rồi nhớ đến cậu hắn quyết định làm lại cuộc đời , không vấp ngã như trước nữa để làm cậu vui. Trong thâm tâm hắn vẫn có chút trẻ con , nếu nghe lời thì cậu sẽ thưởng cho hắn đúng chứ ? Hắn muốn cậu quay về với hắn.
- Tae Tae nhớ ăn uống đầy đủ để khoẻ mạnh mai sau cưới Su nha
- Tae hứa , móc ngoéo nè
- Ừm
Bao năm trôi qua , hắn ngày nào cũng nhớ đến ký ức vương vấn...man mác buồn...Nếu ngày hôm đó hắn không lên cơn thì mọi chuyện vẫn sẽ ổn.Nếu có cơ hội hắn sẽ thay đổi , sẽ bao vệ cậu , sẽ cùng cậu xây một gia đình hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là một giấc mơ...một giấc mơ...Kiếp trước chúng ta nợ gì nhau mà bây giờ duyên chúng ta cũng chẳng dài lâu. Nếu có kiếp sau tôi nguyện che trở cho em.
________________________________ Kiếp sau
Hoa anh đào rơi ngang phố thành thị. Chú mèo ngơ ngác nhìn theo cánh hoa rơi. Mặc kệ cuộc đời hoa hoét , con mèo tỏ ga chảnh chó các thứ đi dạo linh tinh trong khu rừng gần đó. Đang bay nhảy các thứ thì đâu ra có một tên hổ vô duyên đứng trước mặt gầm lên vài tiếng. Muốn thách đấu ? À mà nói trước ta là để yêu thương không phải để chui vào bụng nghe chưa !
- Hiện hình đi_ Con hổ gầm lên
Hoá ra kiếp sau người ta phát minh ra thứ gen mà con vật có thể biến người. Con mèo kia hiện hình , con hổ cũng vậy. Dường như có gì đó quen thuộc giữa hai người. Quan sát đối phương một hồi cả hai cùng đọc lên câu thề " Kiếp trước tôi nợ em , kiếp sau nguyện trao trái tim cho em mãi mãi ". Họ là anh Kim - cậu Yoongi kiếp trước đây mà. Trước khi đầu thai hai con người còn nợ nhau một câu thề phải giữ đến tận kiếp sau. Hai người ôm chặt lấy nhau , trao cho nhau nụ hôn còn đang dang dở.
Vậy là đã trả hết nợ . Đoạn dây tơ hồng cũng được nối lại bền chặt. Tình yêu vĩnh cửu trường tồn mãi không phai.
____________________________________ THE END
Sakura 🌸 Lênh 💮 Peach 🍑