Chúng ta vì gì mà bên nhau? Duyên phận sao?
Có phải ông trời muốn trêu đùa tôi mà em? Mười năm trước, tôi rời bỏ em vì không muốn đôi mắt xinh đẹp đó phải nhìn thấy nhưng điều không nên thấy. Bây giờ, tôi muốn em cách xa tôi vì không muốn em chịu những cái không nên chịu.
Mười năm... đây có phải là sai lầm lặp lại?
- Jin... xin anh đừng rời xa tôi, một lần nữa.
Đôi mắt đó tôi đã từng quên đi, từng cảm thấy thật yên bình khi ở bên nó. Đôi mắt tuyệt đẹp đó như một kho báu, một thứ tôi không muốn nó phải nhuốm bẩn, một thứ tôi muốn nhìn nhắm nó hằng ngày, ôm trọng nó vào lòng.
- Tuyệt đối... em sẽ không bao giờ để anh ra đi đâu.
Phải không? Thứ mà cậu đã đánh mất một lần thì sẽ thể đánh mất lần hai. Tình yêu là một cơn gió, không thể lấy gì mà đựng cả, không thể mãi ôm trọn nó như thể nó là báu vật duy nhất của riêng ta.
Nước mưa hòa vào máu, mùi tanh kia xộc vào mũi. Xin đừng rời đi... một lần nữa.
Anh là mặt trời của tôi, một ánh sáng le lói màu xanh lục. Tươi mắt, tiếp thêm lý do tôi sống trên cuộc đời này. Khoai tây nhỏ đây, tôi đây... tỉnh dậy đi.
Làm ơn...
Anh muốn đến thế nào thì đến, đi lúc nào thì đi. Cứ coi tôi là tổ ấm nhỏ, cứ đến cứ đi... nhưng làm ơn đừng biến mất.
Tiếng gào vang trời mà có ai thấu nỗi? Tôi cũng muốn trở thành niềm hi vọng, muốn anh cũng coi tôi là lý do để sống.
Mười năm.... vậy rốt cuộc ta yêu nhau từ thuở nào? Mười năm... tưởng như mọi thứ có thể trở về nguyên vẹn. Mười năm... một làn nữa em đánh mất anh.