Nàng ngồi chiếc kiệu xa hoa từng bước, từng bước, bước vào Tử Cấm Thành rộng lớn.
Quân thấy nàng, nhẹ nhàng lại yêu kiều.
Quân thấy nàng xinh đẹp tựa thiên tiên.
Nhưng có phải sẽ luôn là như vậy?
Quân không thấy nàng nhẹ nhàng nhảy múa.
Quân không thấy nàng liên tục gảy đàn.
Quân không thấy nàng một sợi tóc đen, cả đời thở than.
Quân không còn thấy nàng dung mạo xinh đẹp cười say lòng người.
Quân không thấy nàng xuân xanh đã qua đi.
Quân không thấy nàng lặng lẽ rơi lệ
Quân không thấy nàng một chiếc kiệu nhỏ âm thầm rời đi.
Người đời chỉ biết năm đó có một quý phi tàn nhẫn độc ác.
lại không biết có một đế vương tâm lạnh như băng.
Người đời chỉ biết một chiếc kiệu nhỏ mang nàng ra đi.
lại không biết đế vương có bao phần tàn nhẫn.
Người đời chỉ để lại cho nàng những lời nói chua cay.
lại không biết rằng nàng... cũng chỉ là một nữ tử
.......
Tg: Trong mắt Quân nàng đáng ra không nên thay đổi.
Nhưng Tử Cấm Thành lại không cho phép nàng như vậy.
Quân muốn nàng mãi mãi giữ nụ cười đơn thuần.
Nhưng lại chưa bao giờ bảo vệ nàng.
Nàng nên làm như thế nào đây?