Mùa hạ hôm ấy đã đi mãi,
Cùng một phần thanh xuân của tôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xuân sang, hạ tới, thu qua, đông về. Bốn mùa chuyển tiếp luân phiên theo dòng thời gian trôi lặng lẽ.
Và từ khi khi nào, tôi bắt đầu thích mùa hạ như cái cách mà người xuất hiện trong đời tôi.
Mùa hạ, mùa của nắng hanh vàng chói chang khiến con người ta mệt mỏi, khí trời oi ả nóng bức cùng lũ ve sầu cứ thổn thức kêu miệt mài.
Mùa hạ, mùa của nắng gió lê thê trên nền trời cao đến vô tận, nở rộ cùng những cánh phượng rực hồng theo làn gió bỏng rát đến nơi phương xa.
Đó là "hương vị" của mùa hạ mà người ta thường hay nói đến.
Nhưng giờ đây, mùa hạ trong tim tôi chỉ còn là những hoài niệm.
Tôi thường viết cho người những câu hát, những bài thơ vu vơ vào một hôm nắng hạ, khi mảng tình hoang hoải chưa tàn.
Mùa hạ đối với tôi, lúc nào cũng mang nỗi buồn xơ xác, chẳng rực rỡ, chóng vánh và hiu hắt.
Ấy thế mà, khi tôi bắt gặp được anh, người đang đứng trước bưu điện vào một buổi chiều muộn. Bỗng nhiên, mùa hạ ngày đó đẹp hơn tôi nghĩ.
Hình ảnh về người, mãi sau này cứ khắc khoải trong hồn tôi.
Mảnh hoàng hôn cuối cùng nhuộm lên người một màu vàng cam huyền ảo, ánh mắt thiết tha hướng về nơi ánh dương đỏ rực sau hàng cây úa vàng.
Từ ngày đó trở đi, như thể có một ánh dương cứ rực sáng mãi trong tim tôi. Nó nhỏ lắm nhưng cũng đủ để khiến tôi bồi hồi mỗi khi chạm mặt người.
Người lúc ấy là nắng hạ, là chân lý của đời tôi.
Đến giờ tôi vẫn còn giữ chiếc hộp nghìn ngôi sao sặc sỡ sắc màu, tất cả chúng đều được khắc tên người. Những câu nói bâng quơ về hy vọng tương lai sau này của hai chúng ta, từng câu chữ, lời ca hay câu thơ, mọi thứ đều thấp thoáng hình bóng của người.
Cứ ngỡ rằng đó chỉ là tình cảm "gà bông" của thuở thiếu thời tươi đẹp, chóng vánh và vội vã.
Nhưng không... cho đến tận lúc bây giờ, người tôi thương nhất vẫn là người.
Dẫu rằng, tôi biết đây chỉ là tình đơn phương.
Khoảng cách giữa hai ta không phải quá xa xôi, vậy mà có cố cách mấy cũng vĩnh viễn không thể nắm được bàn tay của người.
Rõ biết là cái tình cảm này sẽ chẳng thể đi đến đâu, ấy vậy mà tôi cứ ôm khư khư nó trong lòng mình.
Và luôn tự hỏi rằng, liệu người đã bao giờ ngoảnh mặt lại phía sau nhìn tôi dù chỉ một lần?
Cứ mải miết lang thang dưới bầu trời xanh vời vợi năm tháng mùa hạ, mãi tìm kiếm hình bóng anh, người con trai đã đi ngang qua và bước vào đời tôi một cách bình lặng, dịu dàng đến đau lòng.
Vì người mà tôi có thể nở nụ cười bằng cả con tim, vì anh mà từng trang giấy trang ghi đầy tên người phải ướt đẫm nước mắt.
Mùa hạ vốn không đẹp, mà nó đẹp vì có người ở đó.
Tôi yêu người đến vô vàng.
Nhưng.. có lẽ cũng chỉ được đến đây thôi.
Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng sáu, tôi lại chuẩn bị xuống phố đón mùa hạ.
Ngoài đường, nắng vàng chói chang đã tràn khắp thành phố và ôm trọn vào lòng. Những hàng cây trơ trụi lá suốt mùa xuân giờ đã xanh ngan ngát. Hoa phượng đỏ rực cả góc phố, hoa hoàng yến vàng ươm cả con đường. Những bông hoa hồn nhiên vui đùa theo gió, để nắng mặc sức khoác lên mình màu áo hoàng kim.
Đứng trước một góc bưu điện năm ấy, để mặc cái rát bỏng của Mặt trời cứ chiếu lên mái tóc thơm mùi cỏ cháy.
Tôi từng bước đi vào bên trong, lấy ra một cái hộp đựng tất cả những tâm tư, tình cảm của mình dành cho người.
Tôi sẽ gửi cho người, tất cả mọi thứ, tất cả nỗi niềm mà tôi đã chôn kín bấy lâu, thầm mong ở nơi phương xa người có thể nhận được.
"Gửi anh!
Người con trai mà tôi thầm thương, nay đã đi theo nắng hạ, trả hồn về cho mây ngần. Tôi mong rằng phía bên kia của đất trời, anh có thể sống bình an.
Mùa hạ, yêu anh, thật nhiều."
THE END