Khi nhìn vào em, tôi chỉ thấy thiên đường.
~~~~~~~~~~~~~~
Ngồi lẳng lặng một mình trên chiếc bàn, chung quanh là đống giấy tờ công việc lộn xộn. Tôi nằm gục ngay tại đấy, đôi tay mỏi nhừ vì đánh máy, cái lưng ê ẩm vì ngồi trên ghế quá lâu.
Đã hơn mười năm rồi tôi không gặp em, kể từ lúc chúng ta học chung trường cấp ba.
Nhâm nhi bữa tối giản đơn, nguội lạnh từ hồi sáng. Tôi ăn với tâm trạng mệt nhọc, đau đầu vì các khoản chi tiêu trong cuộc sống đầy khó khăn này. Cho đến tận lúc khuya, tôi vẫn không thể thoát khỏi việc vừa làm bản báo cáo vừa chập chờn con mắt mình.
Nhìn sang chiếc điện thoại còn vỏn vẹn mười phần trăm đang hiển thị số giờ, tôi tự hỏi em đang làm gì lúc này?
Các con phố vắng lặng mang nét u sầu mênh mang đến lạ. Tôi bỗng thôi bước, dừng chân trong giây lát nhìn lấy nơi công viên cũ mà hai ta đã từng vui đùa bên nhau, giờ đang thi công sửa chữa. Ngồi thẩn thừ một góc phố sáng đèn, tôi chẳng còn tâm trạng làm gì nữa.
Cả người bải hoải, đầy hoài nghi về cuộc sống hiện giờ. Liệu rằng tôi đã đi đúng hướng, liệu rằng quyết định của tôi là không sai? Phải chăng em cũng nghĩ như thế giống tôi?
Mười năm nay, chúng ta không nói với nhau câu nào. Thật sự, tôi còn rất nhiều điều muốn bày tỏa với em. Nhưng liệu rằng tôi còn cơ hội để làm điều đấy?
Cuộc sống này quả thực khiến con người ta chan chứa biết bao là nỗi buồn, mà đâu ai có thể thấu cảm được.
Không hẳn là rơi vào nỗi tuyệt vọng cùng cực, chỉ là tôi đôi lúc cảm thấy trống rỗng. Đến một độ tuổi nào đó, thi thoảng...thấy khổ hạnh nào cũng nhẹ như mây trời.
Cảm giác như tôi không còn là bản thân mình nữa.
Tôi mong rằng em sẽ không như thế...
Tôi thường hay uống bia vào những lúc cuối tuần, nằm vật vã trên giường mà chẳng thèm ăn hay đi đâu. Mơ màng theo men say, chúng lại tuôn trào bao hồi ức, về hết thảy những gì ta đã trải qua.
Dần dần mang hình bóng ngược xuôi của em về gần tôi hơn.
Đôi khi tôi tự hỏi bản thân.
" Có phải nhanh quá không?"
" Có phải mình đã bỏ lỡ nhiều thứ?"
" Nếu lúc đấy mình làm thế này, nếu lúc đấy mình suy nghĩ khác đi. Liệu mọi chuyện có thể thay đổi không?"
Trằn trọc trong niềm tiếc nuối mà không sao nguôi ngoai đi được, tôi ngày nay cứ sống mãi ở quá khứ, day dứt bồi hồi chẳng bao giờ buông bỏ.
Từ thuở còn trẻ, tôi nào biết nỗi đau là gì, vẫn tinh tưởng vào vĩnh hằng chân chất, vẫn đinh ninh rằng đời chẳng mãi đổi thay.
Tôi thời lúc trẻ ấy rất cao ngạo, nghĩ rằng sẽ không bao giờ đánh mất thứ gì. Giờ con tim tôi như tháng mười hai hao mòn khi ai đó vô tình nhắc đến tên em.
Vì tôi có lẽ đã đánh mất em rồi.
Sau tất cả, tôi vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát.
Nếu như gặp lại em, tôi sẽ kể cho em về sự tích các loài hoa mà đôi ta đã bỏ lỡ.
Nếu như gặp lại em, tôi sẽ đàn tình tang tang tình cho em nghe bằng cả tấm chân thành này.
Nếu như gặp lại em, tôi sẽ nắm chặt lấy đôi tay người không buông.
Nếu như gặp lại em, tôi sẽ thành thật với cảm xúc của chính mình rằng "Tôi yêu em, yêu từ rất lâu rồi".
Giờ đây, chắc chỉ còn tôi với bầu trời xanh ảm đạm niềm tiếc nuối.
Nhưng cứ đau đáu giữ lấy nỗi phiền muộn suốt đời cả đời này làm gì? Tôi cũng đã mệt, tôi cũng đã oán hận định mệnh của mình đủ rồi. Có day dứt, níu kéo cũng chẳng được gì. Suy cho cùng người đau đớn lại là chính tôi đây
Có lẽ, đây là những lời cuối cùng tôi có thể dành cho em.
Ngồi phía cuối lễ đường trong một nhà thờ, người người đều lặng im chờ đón nó diễn ra một cách trịnh trọng.
Tôi chỉ biết mỉm cười khi thấy em trong bộ đồ cô dâu trắng tinh khôi từng bước lên lễ đài. Một cảm giác thanh thản cứ xuất hiện trong tâm hồn vốn dĩ đầy u sầu.
Khi nhìn vào đôi mắt, trái tim này được xoa dịu.
Khi nhìn vào em, tôi thấy được cả thiên đường.
Em được hạnh phúc như thế, tôi chẳng chi phải hối tiếc điều gì. Cả quãng đời năm cấp ba, em thật sự cứu rỗi tôi, dẫu rằng sau này hai ta không bao giờ chung một con đường.
Con gái bé bỏng ngồi cạnh bên, thủ thỉ nói.
_ Mẹ ơi, mẹ đang khóc sao? Tại vì cô dâu đẹp quá phải không mẹ?
_ Ừ, cô ấy đẹp lắm. Như một thiên thần vậy.
Mong rằng em đừng nhìn đến tôi
Tôi chỉ biết đến nỗi buồn và sợ hãi
Còn em cần hạnh phúc và tình yêu.
Ít nhất thì cả tôi và em cũng thấy cùng một mặt trời.
Chúng ta đã gặp nhau, cùng nắm tay nhau vượt qua rất nhiều thứ, cảm ơn vì đã ở bên nhau, dù chỉ trong 1 khoảnh khắc, cảm ơn em vì tất cả..
Tạm biệt, mối tình đơn phương của riêng tôi. Chúc em trọn đời bình an.
THE END