Thứ hai là ngày đầu tuần, tôi hứa cố gắng chăm....
À, bây giờ có lẽ không thể chăm ngoan rồi. Xui thế nào sáng nay tôi lại dậy trễ và hiện tại không thể vào trường được rồi.
Tôi núp sau hàng cây trước cổng trường, mắt nhìn đám sát thủ sao đỏ đang túc trực ở đấy. Mới đầu tuần mà đã sắp bị trừ điểm rồi sao?
Tôi chậc chậc hai tiếng. Quay người lén lút đi về phía sau trường. Thật may làm sao là ở đây có thể trèo tường vào được. Nếu bị trừ điểm nữa thì tháng này tôi chết chắc rồi.
Bức tường này thật khó trèo mà. Tôi mất hơn 5 phút với nó mới có thể trèo vào được. Vừa đáp xuống đất, tôi sửa soạn lại quần áo thì phía sau có tiếng nói vọng tới.
"Cậu làm gì đấy?"
Tôi giật bắn mình. Không phải chứ, mới đó đã bị bắt rồi sao?
Tôi từ từ quay đầu lại, nở nụ cười, ra sức lắc đầu.
"Có làm gì đâu"
"Tên gì? Lớp mấy? Đã đi trễ rồi mà còn trèo tường, tội càng thêm nặng"
Là một tên sao đỏ. Nhìn thật đẹp trai nha. Khoan đã, đây không phải là lúc tôi nên mê trai.
"Làm gì có đâu, tôi...tôi đi ra ngoài tìm WC mà"
Tên sao đỏ đó lấy mở cuốn sổ và nắp bút ra. Ánh mắt cảnh cáo nhìn tôi.
"Đừng phí lời, vừa nãy trước cổng tôi đã thấy cậu lén lén lút lút rồi"
"Sao đỏ đại nhân tha cho tôi lần này đi, lần sau tôi không dám nữa đâu"
Tôi nhỏ giọng cầu xin. Tưởng chừng hắn sẽ thấy thương hoa tiếc ngọc mà tha cho tôi một mạng nhưng hắn lại lạnh giọng nói:
"Không!"
Đệt! Thế thì đừng trách bà đây nhá. Tôi cúi xuống lấy cặp sách liền tiện tay nắm một ít cát dưới đất lên. Vì phía sau trường tôi đang được tu sửa nên rất nhiều cát.
"Thế cậu biết tôi là ai không?"
"Cậu là ai liên quan gì tới tôi?"
"Vậy à, may thật đấy"
Tôi ném nắm cát đó vào mặt cậu ta, nhân lúc cậu ta không để ý liền chạy nhanh đi.
"Xin lỗi nhé chàng trai, hẹn không gặp lại"
Tôi nghe loáng thoáng được cậu ta đang nói gì đó.
"Cô gái, cậu đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy. Thật thú vị!"
Đệt! Đây chẳng phải là mấy câu thoại kinh điển trong ngôn tình sao? Người như cậu ta mà cũng đọc mấy cuốn tiểu thuyết đó à? Thật không thể tưởng tượng nổi mà.
Cứ tưởng sẽ không gặp lại nhau nữa nhưng người tính đâu bằng trời tính. Rất nhanh một tuần sau hai chúng tôi lại gặp nhau.
Lại là sáng thứ hai đầu tuần quen thuộc và quen thuộc hơn nữa là sáng nay tôi cũng đi học trễ.
Sau cái lần đó, phía sau trường tôi được canh gác nghiêm ngặt hơn, rất khó để đi vào. Có thể nói tỉ lệ sống sót chỉ có 1%. Thế nên tôi đành ngậm đắng nuốt cay đi vào từ cổng chính.
"Là cậu à?"
Có lẽ sau hôm nay tôi nên về nhà thắp hương cho tổ tiên rồi. Nhà tôi 3 đời có ai xui như tôi không chứ? Dạo này tôi ăn ở hiền lành lắm mà, có tạo nghiệp gì đâu chứ.
"Hi~"
Tôi nặn ra một nụ cười méo mó để cười với cái tên trước mặt. Dù sao thì bây giờ tôi đâu thể ném cát vào mặt hắn rồi bỏ chạy được đâu chứ. Lòng thầm mong cậu ta không ghi thù chuyện lần trước.
"Tên? Lớp?"
"Trần Nhã Linh lớp xx"
"Ừm, vào đi"
Tôi ngạc nhiên. Chỉ thế thôi sao? Không ghi tên tôi vào sổ à? Hay là còn chiêu nào khác nhỉ?
Tôi cảm thấy là lạ sao ấy nên núp sau thân cây cách đó không xa xem thử. Chỉ định nhìn xem cậu ta có làm gì khác không thôi nhưng không ngờ lại nghe được thứ không nên nghe.
"Minh, mày tha cho tao đi. Tao hứa lần sau không đi trễ nữa đâu mà. Thằng bạn chí cốt, mày nhất định sẽ tha cho tao mà đúng không?"
"Không"
Nghe cuộc đối thoại thì hình như đó là bạn thân của cậu ta. Hóa ra cậu ta tên Minh à.
"Thế sao cô gái xinh xắn trắng trẻo vừa nãy được?"
"Vì cô ấy là mẹ tương lai của con tao, tao đương nhiên phải bảo vệ cô ấy chu toàn. Đứa ế suốt kiếp như mày sao mà hiểu được tình yêu là gì chứ. Nhanh kiếm một em mà yêu đi."